Từ ngày 15.10, Đà Nẵng có thể trở lại trạng thái bình thường mới

THUỲ TRANG |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, từ ngày 15.10, nếu vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh như hiện nay, Đà Nẵng sẽ có thể trở lại trạng thái bình thường mới.

Tại hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp”, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, hiện nay thành phố đã đáp ứng được các chỉ số phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Tính đến thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 tại TP.Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát. Số ca mắc đang giảm và chỉ còn xuất hiện ở một vài khu dân cư, doanh nghiệp được đánh giá là kiểm soát được.

Chính vì vậy, theo kế hoạch, Đà Nẵng sẽ chuyển phương án chống dịch vừa phục hồi kinh tế theo 2 cấp độ.

Cụ thể, để đảm đủ thời gian tạo kháng thể với người dân sau khi tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, thành phố sẽ áp dụng cấp độ 2 là từ ngày 1.10, áp dụng phòng chống dịch theo Chỉ thị 19 của Chính phủ.

Đến ngày 15.10, nếu tình hình dịch bệnh vẫn kiểm soát tốt, Đà Nẵng sẽ áp dụng cấp độ 1, tức là đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới. Trường hợp nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố sẽ có phương án khoanh vùng, áp dụng các biện pháp chống dịch cao hơn ở từng khu vực, có chọn lọc.

“Quan điểm của thành phố là tuyệt đối không được lơ là, xem phòng chống dịch, bảo vệ sức khoẻ của người dân là mục tiêu hàng đầu. Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ thực hiện mục tiêu kép, tập trung phục hồi kinh tế, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội gắn với phòng chống dịch. Quán triệt phương châm an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn” - ông Minh cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương thần tốc sàng lọc F0 để chuyển sang trạng thái bình thường mới

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc xét nghiệm sàng lọc F0 vào ngày 27.9 và ngày 30.9 toàn tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Nhiều hàng quán Quận 7 vẫn chưa mở cửa sau 1 tuần "bình thường mới"

Thanh Vũ |

Sau 1 tuần thực hiện "bình thường mới", nhiều nhà hàng, quán ăn ở Quận 7 (TPHCM) vẫn đang đóng cửa, dù đường phố đã đông người đi lại hơn so với trước đây.

Thêm 100.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19 trong tháng 9

THUỲ TRANG |

Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine COVID-19, cho 100.000 người trong tháng 9.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương thần tốc sàng lọc F0 để chuyển sang trạng thái bình thường mới

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc xét nghiệm sàng lọc F0 vào ngày 27.9 và ngày 30.9 toàn tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Nhiều hàng quán Quận 7 vẫn chưa mở cửa sau 1 tuần "bình thường mới"

Thanh Vũ |

Sau 1 tuần thực hiện "bình thường mới", nhiều nhà hàng, quán ăn ở Quận 7 (TPHCM) vẫn đang đóng cửa, dù đường phố đã đông người đi lại hơn so với trước đây.

Thêm 100.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19 trong tháng 9

THUỲ TRANG |

Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine COVID-19, cho 100.000 người trong tháng 9.