Từ 13.7, Đà Nẵng cách ly F1 và người từ vùng dịch về như thế nào?

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo kết luận mới nhất của Chủ tịch UBND thành phố về việc cách ly F1 và người từ địa phương có dịch về thành phố từ ngày 13.7.

Cụ thể, đối với người đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch có nhu cầu cách ly tại khu cách ly y tế tập trung của thành phố thì tổ chức cách ly tập trung tại khu Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn. Thành phố dừng tiếp nhận người cách ly tại khu Ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu.

UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Đối với F1, các F liên quan phải cách ly theo quy định thì tổ chức cách ly tập trung tại các khu cách ly của các quận, huyện. UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND quận Liên Chiểu làm việc với Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng về việc đề nghị sử dụng khu ký túc xá Đại học Sư phạm để thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung của thành phố.

Trong bối cảnh thành phố tiếp tục phát hiện thêm các ca mắc COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm phát hiện mới, chưa xác định được nguồn lây và số lượng người, phương tiện đến, về Đà Nẵng từ các địa phương có dịch tiếp tục tăng trong thời gian gần đây, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn, do vậy, thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương, người dân không được chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch.

UBND các quận, huyện tiếp tục truy vết, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với F1, F2 và các F liên quan của các ca mắc COVID-19 theo tinh thần không bỏ sót bất cứ trường hợp liên quan nào, phát hiện đến đâu khoanh vùng, cách ly để nhanh chóng quyết định các biện pháp can thiệp y tế tiếp theo phù hợp đối với những trường hợp, những khu vực nghi ngờ.

Tiếp tục quản lý chặt chẽ các khu cách ly y tế tập trung F1 và những người đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch, không để xảy ra lây nhiễm chéo tại các khu cách ly y tế tập trung và lây lan ra cộng đồng.

Cùng ngày, chợ Lệ Trạch, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng đã bị tạm dừng hoạt động, lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan đến một bệnh nhân là nhân viên Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hoà Vang có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 12.7.

Nữ nhân viên này từng tham dự lớp tập huấn tại Cục Thuế TP.Đà Nẵng vào ngày 9.7. Lớp tập huấn này có ca mắc COVID-19 là nhân viên Chi cục thuế Thanh Khê - Liên Chiểu (phát hiện dương tính ngày 12.7) tham dự.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đã yêu cầu UBND quận Thanh Khê phối hợp, thống nhất với Sở Y tế và các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương quyết định phương án cách ly y tế đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Chi cục Thuế Thanh Khê - Liên Chiểu, bảo đảm cao nhất công tác phòng, chống dịch.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng – Quảng Nam chưa cách ly F1 tại nhà

Thùy Trang - Thanh Chung |

Tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam hiện số ca mắc COVID-19 chưa nhiều và các khu cách ly vẫn đảm bảo việc thu dung, cách ly tập trung cho các trường hợp F1, người trở về từ vùng dịch nên việc cách ly F1 tại nhà là chưa cần thiết.

Chính phủ đồng ý cho các tỉnh thành được thí điểm cách ly F1 tại nhà

Phạm Đông |

Chính phủ vừa chính thức đồng ý cho phép các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 lan rộng, Khánh Hòa tính đến phương án cách ly F1 tại nhà

Hữu Long |

Tình hình dịch bệnh ở Khánh Hòa đang xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp, có nguy cơ lây lan cao, địa phương tính đến việc cách ly F1 tại nhà.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Đà Nẵng – Quảng Nam chưa cách ly F1 tại nhà

Thùy Trang - Thanh Chung |

Tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam hiện số ca mắc COVID-19 chưa nhiều và các khu cách ly vẫn đảm bảo việc thu dung, cách ly tập trung cho các trường hợp F1, người trở về từ vùng dịch nên việc cách ly F1 tại nhà là chưa cần thiết.

Chính phủ đồng ý cho các tỉnh thành được thí điểm cách ly F1 tại nhà

Phạm Đông |

Chính phủ vừa chính thức đồng ý cho phép các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 lan rộng, Khánh Hòa tính đến phương án cách ly F1 tại nhà

Hữu Long |

Tình hình dịch bệnh ở Khánh Hòa đang xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp, có nguy cơ lây lan cao, địa phương tính đến việc cách ly F1 tại nhà.