Truy vết 34 F1, 145 F2 của 2 ca COVID-19 ở Hưng Yên liên quan đến ca Hà Nam

Thảo Anh |

Liên quan đến 2 ca bệnh COVID-19 tại Hưng Yên, Sở Y tế Hưng Yên và cơ quan chức năng đã truy vết được 34 F1, 145 F2, đã chuyển cách ly cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung. Đồng thời, thành lập 16 chốt kiểm soát trên địa bàn xã và phong tỏa toàn bộ thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên từ 0h00 ngày 30.4.2021.

Sau khi phát hiện 2 ca bệnh COVID-19 ở Hưng Yên liên quan đến BN2899 ở Hà Nam, chiều nay 30.4, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác Bộ Y tế đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về công tác truy vết, dập dịch.

Phong toả toàn bộ thôn có 2 ca bệnh COVID-19

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi khẳng định được kết quả của 2 ca bệnh, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành truy vết ngay trong đêm qua. Tỉnh Hưng Yên quyết tâm tiếp tục truy vết, rà soát các trường hợp F1, F2, F3,… liên quan đến trường hợp F0 nêu trên để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Theo báo cáo của bà Nguyễn Thị Anh - Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên, hiện đơn vị này đang giám sát liên quan đến trường hợp N.V.Đ (Hà Nam) nhiễm COVID-19. Theo đó, phát hiện 4 trường hợp F1 có địa chỉ tại tỉnh Hưng Yên (phát hiện ngày 29.4.2021), trong đó có 2 ca đã xác định dương tính với SARS-CoV-2 đã và đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Y tế với UBND tỉnh Hưng Yên diễn ra chiều 30.4.
Buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Y tế với UBND tỉnh Hưng Yên diễn ra chiều 30.4.

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan và tổ chức cách ly kịp thời theo quy định. Sau khi có kết quả, đã chuyển 2 trường hợp F0 đến cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến 2 F0 cùng nhà của Hưng Yên và tổ chức cách ly kịp thời theo quy định, đến thời điểm hiện tại đã truy vết được 34 F1, 145 F2, đã chuyển cách ly cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của huyện (trường mầm non xã Quang Hưng), các trường hợp F2 cách ly tại nhà.

"Hiện tất cả những trường hợp F1 đều đã được lấy mẫu và tiến hành xét nghiệm. Khoảng 18h30 hôm nay sẽ có kết quả" - bà Nguyễn Thị Anh cho hay.

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên cũng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ gia đình các trường hợp F1 và các hộ gia đình liên quan. Đồng thời, thành lập 16 chốt kiểm soát trên địa bàn xã và phong tỏa toàn bộ thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ từ 0h00 ngày 30.4.2021.

Truy vết và xét nghiệm F1 thần tốc

Về năng lực và cơ sở xét nghiệm, hiện tại Hưng Yên có 4 cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (xét nghiệm khẳng định), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện đa khoa Phố Nối (đã thực hiện xét nghiệm). Công suất xét nghiệm mẫu 600 mẫu/ngày.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng tình hình dịch đang hết sức phức tạp, đặc biệt một số nước láng giềng như Campuchia đang đối mặt với đỉnh dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng tình hình dịch đang hết sức phức tạp.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng tình hình dịch đang hết sức phức tạp.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: "Tỉnh Hưng Yên cần xem xét kĩ văn bản hướng dẫn thế nào là F1, F2. Chúng ta phải tích cực tiếp tục truy vết thần tốc, xét nghiệm thần tốc F1 của các ca bệnh đã phát hiện, không được chậm trễ. Khi truy vết được trường hợp nào sẽ lấy mẫu xét nghiệm đơn mẫu ngay. Nếu F1 âm tính thì F2, F3 sẽ bớt lo ngại. Khi có ca bệnh phải khoanh vùng ngay nhưng chỉ phong toả trong diện hẹp".

Lịch trình tiếp xúc của 2 ca bệnh tại Hưng Yên

N.G.L, sinh 17.2.2019, giới tính nữ

- Địa chỉ: thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ

- Yếu tố dịch tễ: Từ ngày 17.4.2021 đến ngày 23.4.2021, bệnh nhân cùng mẹ (Nguyễn Thị Sang) và em trai (Ngô Việt Anh) đến chơi tại nhà ông bà ngoại tại thôn Vũ Xá, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đến ngày 22.4.2021, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN2899 từ 8h đến 15h cùng ngày.

Từ 10h00 ngày 23.4.2021 bệnh nhân cùng mẹ và em trai trở về địa phương bằng xe taxi (lái xe là người Hà Nam), trong thời gian quay trở về địa phương có tiếp xúc với bà nội và các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, bệnh nhân N.G.L thường xuyên sang nhà chị Hằng (là hàng xóm) chơi.

Từ 8h30-9h30, ngày 25.4.2021, bệnh nhân được mẹ đưa đi tiêm chủng tại trạm y tế xã Tiên Tiến.

Đã xác định được 20 F1 và 145 F2.

P.T.T, sinh năm 1963, giới tính nữ

- Địa chỉ: thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ

- Yếu tố dịch tễ: Từ ngày 23.4.2021, bệnh nhân Thành thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân N.G.L (cháu nội), con dâu (Nguyễn Thị Sang – F1 của BN2899) và cháu nội (Ngô Việt Anh – F1 của BN2899).

Từ 6h30 - 12h00, ngày 25.4.2021, bệnh nhân đi hội Tiên La (địa chỉ xã Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình), bằng xe đạp, có đe khẩu trang.

Hiện xác định được 12 F1, đang tiếp tục xác minh các trường hợp F2.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Kích hoạt các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Vân Tiến |

Trước tình hình dịch COVID- 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ bùng phát trong dịp lễ 30.4 và 1.5. UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo tái kích hoạt các Tổ công tác liên ngành tại các huyện Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu bắt đầu từ 15h ngày 28.4.

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Hướng dẫn phương án du lịch, về quê dịp 30.4 an toàn khi COVID-19 phức tạp

Thảo Anh - Đức Thiện |

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới được dự báo là thời kỳ cao điểm của du lịch trong nước. Ðây là tín hiệu vui để phục hồi du lịch nước nhà sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh COVID-19, song cũng làm dấy lên nhiều lo ngại việc khó kiểm soát.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sơn La: Kích hoạt các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Vân Tiến |

Trước tình hình dịch COVID- 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ bùng phát trong dịp lễ 30.4 và 1.5. UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo tái kích hoạt các Tổ công tác liên ngành tại các huyện Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu bắt đầu từ 15h ngày 28.4.

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Hướng dẫn phương án du lịch, về quê dịp 30.4 an toàn khi COVID-19 phức tạp

Thảo Anh - Đức Thiện |

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới được dự báo là thời kỳ cao điểm của du lịch trong nước. Ðây là tín hiệu vui để phục hồi du lịch nước nhà sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh COVID-19, song cũng làm dấy lên nhiều lo ngại việc khó kiểm soát.