Truy tìm người nhập cảnh trái phép liên quan ca bệnh 1440

NHÓM PV |

Công an TPHCM truy tìm người nhập cảnh trái phép từ Myanmar, liên quan đến ca bệnh 1440 mắc COVID-19.

Chiều tối 28.12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 họp về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh (Giám đốc Sở Y tế TPHCM), cho biết TPHCM vừa có kết quả dương tính với COVID-19 lần 1 của nam bệnh nhân 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5), nhập cảnh trái phép vào TPHCM và sống cùng với bệnh nhân 1440 tại Myanmar. Hiện người này đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Video: Phong toả một phần chung cư Sư Vạn Hạnh liên quan ca nghi mắc COVID-19 tại TPHCM.

Ông Bỉnh thông tin thêm, có 1 người tên K. là F1 của bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long, xuống xe tại đường Nguyễn Xiển (quận 9). Công an TPHCM đang khẩn trương truy tìm người này.

"Nếu người tên K. này mà mắc COVID-19 sẽ rất nguy hiểm, khả năng ông ấy về từ ngày 24 đến 28.12" - ông Bỉnh nói.

Đây là trường hợp đại diện Sở Y tế lo ngại có nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

Như Lao Động đã đưa tin, nam thanh niên 23 tuổi sống cùng bệnh nhân 1440 tại Myanmar, từ tháng 9 đến 15.12. Sau đó, người này đi cùng bệnh nhân 1440 từ Myanmar đến Mae Sot (Thái Lan), rồi cùng 5 người khác từ Bangkok (Thái Lan) đến Campuchia rồi từ đây về Việt Nam.

TPHCM cách ly một phần chung cư Ngô Gia Tự để phòng chống
Một phần chung cư Sư Vạn Hạnh (Quận 5) được cách ly do liên quan đến ca mắc COVID-19 mới liên quan đến bệnh nhân 1440. Ảnh: Hữu Huy

Khi đến địa phận của Việt Nam, nhóm người này di chuyển bằng xe 7 chỗ. Trên đường di chuyển về TPHCM, bệnh nhân 1440 và một người phụ nữ tách ra để về miền Tây. Ngày 27.12, thanh niên 23 tuổi này được cách ly tại khu cách ly tập trung quận 5, TPHCM và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM xác định bệnh nhân dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TPHCM).

Lực lượng chức năng đang phong tỏa một phần chung cư Sư Vạn Hạnh (quận 5, TPHCM). Khu vực phong toả là một phần block B từ tối 27.12. Những người dân sinh sống tại khu vực này đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1. Dự kiến khu vực này sẽ được phong toả ít nhất thêm 1 ngày để theo dõi.

Lực lượng chức năng phong tỏa một phần chung cư Ngô Gia Tự. Ảnh: Hữu Huy
Lực lượng chức năng phong tỏa một phần chung cư Sư Vạn Hạnh Tự. Ảnh: Hữu Huy

Tại quận 8, bước đầu Trung tâm Y tế quận đã xác minh và cách ly 13 trường hợp F1 và 48 trường hợp F2 (tiếp xúc với F1). Tất cả trường hợp F1 được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, các F2 cách ly tại nhà.

Đơn vị này yêu cầu quán ABU (32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8) và Karaoke Su Su (trên quốc lộ 50, phường 5, quận 8) tạm dừng hoạt động để tiến hành phun thuốc tiêu trùng khử độc, vệ sinh khử khuẩn, vì các trường hợp F1, F2 thường xuyên lui tới tại đây.

TPHCM hiện xác định 13 trường hợp là F2 của ca mắc COVID-19 mới. Ảnh: Hữu Huy
TPHCM hiện xác định 13 trường hợp là F1 của ca mắc COVID-19 mới. Ảnh: Hữu Huy
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh "chui" vào TPHCM đã đi những nơi nào?

Hữu Huy - Tâm An |

Người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh "chui" vào TPHCM sống chung với bệnh nhân 1440 tại Myanmar sau đó, cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn.

TPHCM: Nhiều người dân vẫn thờ ơ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Chân Phúc |

Theo Sở Y tế TPHCM sáng 28.12, một nam thanh niên 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TPHCM) được xác định nghi mắc COVID-19, có tiếp xúc với bệnh nhân 1440. Tuy nhiên, ghi nhận trong cùng ngày tại nhiều điểm công cộng trên địa bàn thành phố, người dân vẫn lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Cận cảnh chung cư "nội bất xuất ngoại bất nhập" do ca nghi mắc COVID-19

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Một phần chung cư Sư Vạn Hạnh (quận 5, TPHCM) đang được phong toả trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" do có ca nghi mắc COVID-19 và có liên quan đến bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long vượt biên trái phép.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh "chui" vào TPHCM đã đi những nơi nào?

Hữu Huy - Tâm An |

Người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh "chui" vào TPHCM sống chung với bệnh nhân 1440 tại Myanmar sau đó, cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn.

TPHCM: Nhiều người dân vẫn thờ ơ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Chân Phúc |

Theo Sở Y tế TPHCM sáng 28.12, một nam thanh niên 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TPHCM) được xác định nghi mắc COVID-19, có tiếp xúc với bệnh nhân 1440. Tuy nhiên, ghi nhận trong cùng ngày tại nhiều điểm công cộng trên địa bàn thành phố, người dân vẫn lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Cận cảnh chung cư "nội bất xuất ngoại bất nhập" do ca nghi mắc COVID-19

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Một phần chung cư Sư Vạn Hạnh (quận 5, TPHCM) đang được phong toả trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" do có ca nghi mắc COVID-19 và có liên quan đến bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long vượt biên trái phép.