Trường y không tuyển đủ sinh viên trước làn sóng bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Do ảnh hưởng từ làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, 2 -3 năm qua, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai và một số trường có đào tạo ngành y khác trên địa bàn hiện không tuyển đủ chỉ tiêu dù đảm bảo 100% sinh viên có việc làm sau khi ra trường.

Ngành hộ sinh 2-3 năm nay không tuyển được học viên

Hằng năm, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai có 300 chỉ tiêu tuyển sinh ngành điều dưỡng. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, mỗi năm trường chỉ tuyển được khoảng 150 sinh viên hệ chính quy và 30-50 sinh viên hệ trung cấp liên thông lên cao đẳng. Gần đây nhất, năm học 2021-2022, trường cũng chỉ tuyển được 180 sinh viên hệ chính quy và liên thông.

Thu nhập thấp áp lực cao khiến việc tuyển sinh điều dưỡng, hộ sinh ngày càng khó khăn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Thu nhập thấp áp lực cao khiến việc tuyển sinh điều dưỡng, hộ sinh ngày càng khó khăn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Một giáo viên phụ trách bộ môn Điều dưỡng thuộc Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai cho biết: Ở ngành điều dưỡng, sinh viên đăng ký học rất ít, nên thời gian qua nhiều lớp không thể mở được theo dự định. Những thí sinh đã đăng ký học chủ yếu là liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, nhưng do chờ đợi quá lâu nên cũng từ bỏ hoặc chuyển sang học chuyên ngành khác.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng Quang – Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai cho biết, do lương thấp, áp lực công việc cao, sinh viên ngành y cũng học rất “căng thẳng” nên việc tuyển dụng đầu vào của nhà trường đang rất khó khăn. Đặc biệt ngành hộ sinh từ 2-3 năm nay, nhà trường cũng không tuyển được học viên nào, còn ngành điều dưỡng cũng tuyển dụng “lác đác”, chỉ đạt 50-60% chỉ tiêu đề ra. “Tuyển sinh không đủ, ảnh hưởng tới việc đào tạo, nên các bệnh viện cũng không tuyển được người” – ông Quang cho biết.

Một trường cao đẳng khác đóng trên địa bàn TP.Biên Hòa dù đảm bảo 100% sinh viên học ngành điều dưỡng tại trường sau khi tốt nghiệp có việc làm hoặc được đưa sang làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Úc… nhưng cũng tuyển không đủ chỉ tiêu. “Mặc dù tương lai của ngành điều dưỡng rất tốt nhưng vì nhiều lý do, đặc biệt do áp lực công việc lớn mà thu nhập thấp nên số lượng thí sinh đăng ký học không nhiều như trước kia” – đại diện trường cho biết.

Bệnh viện không tuyển được điều dưỡng, hộ sinh 

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, TS.BS.CKII Phạm Văn Dũng – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết, thời gian qua tại bệnh viện số lượng điều dưỡng đã nghỉ việc gần 200 người. Hiện bệnh viện đang thiếu gần 100 điều dưỡng nhưng không tuyển được. “Chúng tôi rất căng thẳng và mệt mỏi” – ông Dũng chia sẻ.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, trước đây có tình trạng thiếu bác sĩ, dư điều dưỡng nhưng hiện nay thì ngược lại. Điều dưỡng nghỉ việc nhiều khiến nhiều bệnh viện không có đủ nhân lực để xoay tua trực, hoặc những người ở lại phải làm việc gấp đôi, gấp ba so với trước.

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022 số lượng viên chức ngành y tế đã nghỉ việc rất nhiều và cao hơn so với những năm trước, gây khó khăn cho ngành y tế.

Tuy nhiên, việc tuyển dụng lại rất khó, đặc biệt là điều dưỡng và hộ sinh hiện nay cũng không có để tuyển dụng.

Hiện nay ngành y tế đang phối hợp với các trường tăng cường thêm các loại hình đào tạo để có nguồn nhân lực cho y tế và thường xuyên tham gia các ngày hội việc làm để thu hút bác sĩ cho ngành y tế.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, y bác sĩ nghỉ nhiều nhất là trong 6 tháng đầu năm 2022 với số lượng 360 người. Trong đó, bác sĩ 109 người, điều dưỡng 97 người, kỹ thuật viên y 125 người và dược 129 người.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị Chính phủ tăng lương, phụ cấp ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 7.8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, mới đây tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ các giải pháp để tăng lương, thu nhập, phụ cấp ưu đãi... để ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc hiện nay.

Đồng Nai: Vợ chồng PGĐ Sở xin nghỉ việc "không phải do môi trường làm việc"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Về việc Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai là vợ chồng cùng nộp đơn xin nghỉ việc, gây xôn xao trong dư luận ở địa phương, ông Trần Quang Tú - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết: Lý do nghỉ việc của 2 người "không phải do môi trường làm việc không tốt".

Đồng Nai chi tiền khủng ngăn bác sĩ nghỉ việc: Vẫn còn những trăn trở

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sở Y tế đang tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Nghị quyết về chính sách thu hút và hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh giai đoạn 2023-2027, với mức thu hút lên tới 200-300 triệu đồng/1 lần và hỗ trợ thêm từ 1,5-4 triệu đồng/tháng. Theo các y bác sĩ, lãnh đạo các bệnh viện điều này là quá tốt, tuy nhiên họ vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kiến nghị Chính phủ tăng lương, phụ cấp ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 7.8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, mới đây tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ các giải pháp để tăng lương, thu nhập, phụ cấp ưu đãi... để ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc hiện nay.

Đồng Nai: Vợ chồng PGĐ Sở xin nghỉ việc "không phải do môi trường làm việc"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Về việc Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai là vợ chồng cùng nộp đơn xin nghỉ việc, gây xôn xao trong dư luận ở địa phương, ông Trần Quang Tú - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết: Lý do nghỉ việc của 2 người "không phải do môi trường làm việc không tốt".

Đồng Nai chi tiền khủng ngăn bác sĩ nghỉ việc: Vẫn còn những trăn trở

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sở Y tế đang tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Nghị quyết về chính sách thu hút và hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh giai đoạn 2023-2027, với mức thu hút lên tới 200-300 triệu đồng/1 lần và hỗ trợ thêm từ 1,5-4 triệu đồng/tháng. Theo các y bác sĩ, lãnh đạo các bệnh viện điều này là quá tốt, tuy nhiên họ vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở…