Trường tạm đóng cửa vì virus Corona, du học sinh Việt được cấp phát đồ ăn

Đặng Chung |

Do virus Corona gây bệnh viêm phổi đang lan rộng, nhiều trường học ở Trung Quốc đã thông báo tạm đóng cửa, rời lịch học sau khi kỳ nghỉ Tết. Du học sinh người Việt Nam cũng được các trường khuyến cáo chưa nên đặt vé quay trở lại trường trong dịp này.

Trường rời lịch học

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, đến ngày 27.1, thế giới ghi nhận 2.797 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV), trong đó có 80 trường hợp tử vong (đều ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Hiện Trung Quốc đã triển khai phong tỏa 18 thành phố.

Trung Quốc là một trong số những quốc gia có đông du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập. Riêng “điểm nóng” Vũ Hán có trên 400 sinh viên là người Việt Nam.

Trước diễn biến mới về tình hình dịch bệnh, ông Võ Hải Anh - Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Vũ Hán (Trung Quốc) - cho biết, hiện tất cả trường ở Vũ Hán đã có thông báo lùi lịch học, hoặc tạm đóng cửa để chờ tình tình dịch bệnh ổn định.

“Tại Vũ Hán, có khoảng 400 du học sinh là người Việt Nam, phần lớn đã về nước từ Tết Dương lịch. Dự kiến ngày 16.2, mọi người sẽ quay trở lại Vũ Hán để tiếp tục việc học. Nhiều người đã đặt trước vé máy bay để trở lại Vũ Hán. Tuy nhiên, trước việc bùng phát dịch viêm phổi do virus Corona, các trường học ở Vũ Hán vừa có thông báo học sinh, sinh viên sẽ không quay lại trường vào ngày 17.2 như dự kiến. Ngày trường học mở cửa trở lại cụ thể sẽ được Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố sau”- ông Võ Hải Anh thông tin.

Những ngày qua, trên các diễn đàn dành cho du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc, nhiều sinh viên bày tỏ lo lắng trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp.

Những người đã về nước ăn Tết được gia đình khuyên nên bảo lưu kết quả học tập để chờ dịch bệnh được kiểm soát rồi mới quay trở lại trường. Những người ở lại ăn Tết tại Trung Quốc cũng liên tục cập nhật thông tin ở từng vùng mình sinh sống.

 
 
Bánh, nước, đồ ăn và sách được cung cấp miễn phí cho sinh viên người nước ngoài đang lưu trú tại các ký túc xá ở Trung Quốc.

Chị Minh Zhi đang học tập Đại học Địa chất Trung Quốc - cơ sở Vũ Hán cho biết, sức khỏe của chị và các du học sinh Việt Nam tại Vũ Hán (kể cả người đã về nước ăn tết lẫn người ở lại Vũ Hán) đều rất tốt. Mọi người có lo lắng nhưng không đến nỗi sợ hãi, hoang mang như các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

“Chúng tôi có group trên wechat cập nhật thường xuyên tình hình sức khỏe của mọi người và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cũng rất quan tâm, có hỗ trợ quà, đồ ăn, tiền cho lưu học sinh.

Các trường đông sinh viên quốc tế ở Vũ Hán như Đại học Địa chất, Đại học Vũ Hán, Đại học Sư phạm Hồ Bắc, Đại học Nông nghiệp Hoa Trung đều có thông báo hoãn kỳ học mùa xuân và đề nghị lưu học sinh không mua vé trước. Nếu đã mua vé trở lại Vũ Hán thì có thể hủy vé và miễn phí phí hủy vé 100%. Vì vậy, chúng tôi dù có lo nhưng cũng bình tâm, tin vào sự hỗ trợ của Đại sứ quán” – chị Minh cho biết.

Du học sinh Việt Nam ở Trung Quốc được phát đồ ăn miễn phí

Theo các du học sinh Việt Nam, không chỉ các trường ở Vũ Hán mà nhiều trường ở tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc cũng đã có khuyến cáo đến học sinh, sinh viên về việc rời lịch học, kéo dài kỳ nghỉ Tết. Đối với học sinh, sinh viên là người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Trung Quốc thì được quan tâm đặc biệt.

“Thầy cô trường mình vẫn theo dõi tình hình lưu học sinh qua group wechat. Mỗi bữa sẽ có người đến ký túc xá của lưu học sinh để cung cấp suất ăn miễn phí vì nhà trường sợ các bạn nước ngoài không rành tiếng Trung sẽ khó mua đồ ăn, cũng như không cập nhật được tin tức nhanh như người Trung Quốc.

Thầy cô cũng khuyến cáo lưu học sinh hạn chế ra ngoài đường, nên đeo khẩu trang và không tụ tập ở chỗ đông người. Thậm chí, thầy cô còn chuẩn bị rất nhiều sách ở ký túc xá để du học sinh có thể đọc trong thời gian rảnh” - một du học sinh người Việt tại Đại học Thiên Tân (Trung Quốc) chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều trường khác cũng yêu cầu những sinh viên đang ở lại tại ký túc xá tạm thời không nên ra ngoài đường để đối phó với virus Corona. Nhà trường sẽ cấp phát lương thực miễn phí cho sinh viên trong thời gian chờ đợi dịch bệnh được kiểm soát.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Ngăn virus Corona phát tán, sinh viên đi đổ rác cũng phải đo thân nhiệt

Đặng Chung |

Để ngăn chặn việc lây lan virus Corona gây bệnh viêm phổi cấp, các trường học ở Trung Quốc đã trang bị máy đo thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí cho sinh viên, đặc biệt là những lưu học sinh đang ở lại trường trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

13 du học sinh Việt kẹt lại ở "điểm nóng" của bệnh viêm phổi lạ

Đặng Chung |

Hiện còn 13  du học sinh Việt Nam và 2 trẻ em còn ở lại Vũ Hán, không thể về Việt Nam ăn Tết do Trung Quốc đã phát lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng rời khỏi Vũ Hán, trong bối cảnh thành phố này đang trở thành tâm điểm bùng phát bệnh viêm phổi do virus corona (nCoV).

Du học sinh Việt tại Vũ Hán bị ảnh hưởng ra sao trước bệnh viêm phổi lạ?

Đặng Chung |

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang có khoảng 400 du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập. Cũng tại nơi đây đang ghi nhận có số ca mắc viêm phổi lạ (chứng viêm phổi do chủng coronavirus mới) tăng nhanh chóng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ngăn virus Corona phát tán, sinh viên đi đổ rác cũng phải đo thân nhiệt

Đặng Chung |

Để ngăn chặn việc lây lan virus Corona gây bệnh viêm phổi cấp, các trường học ở Trung Quốc đã trang bị máy đo thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí cho sinh viên, đặc biệt là những lưu học sinh đang ở lại trường trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

13 du học sinh Việt kẹt lại ở "điểm nóng" của bệnh viêm phổi lạ

Đặng Chung |

Hiện còn 13  du học sinh Việt Nam và 2 trẻ em còn ở lại Vũ Hán, không thể về Việt Nam ăn Tết do Trung Quốc đã phát lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng rời khỏi Vũ Hán, trong bối cảnh thành phố này đang trở thành tâm điểm bùng phát bệnh viêm phổi do virus corona (nCoV).

Du học sinh Việt tại Vũ Hán bị ảnh hưởng ra sao trước bệnh viêm phổi lạ?

Đặng Chung |

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang có khoảng 400 du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập. Cũng tại nơi đây đang ghi nhận có số ca mắc viêm phổi lạ (chứng viêm phổi do chủng coronavirus mới) tăng nhanh chóng.