Trường hợp nào về Thái Bình phải cách ly, xét nghiệm trả phí?

TRUNG DU |

Sở Y tế Thái Bình vừa có văn bản số 889/SYT-NVY về việc hướng dẫn kiểm soát người đến, vào tỉnh Thái Bình để phòng, chống COVID-19.

Theo đó, thực hiện kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - Nguyễn Khắc Thận tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình ngày 25.5; căn cứ vào diễn biến phức tạp về dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương, để hạn chế và kiểm soát tốt nguồn lây nhiễm vào tỉnh, Sở Y tế Thái Bình hướng dẫn tạm thời việc khai báo y tế, phân loại, cách ly người đến và về Thái Bình, áp dụng kể từ ngày 27.5.

Cụ thể, tất cả người từ tỉnh ngoài đến Thái Bình, người Thái Bình từ tỉnh ngoài trở về tỉnh phải khai báo y tế cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú.

Người đến, về Thái Bình từ các địa phương, khu vực có dịch đang bị phong tỏa hoặc đang áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày.

Người đến, về Thái Bình từ các địa phương có dịch và có nguồn lây trong cộng đồng, chưa xác định được F0 gồm Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc các địa phương, khu vực có dịch đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 21 ngày, đồng thời phải làm xét nghiệm theo quy định và phải tự chi trả phí xét nghiệm.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình mở lại dịch vụ ăn uống, hoạt động đến 21h hàng ngày

TRUNG DU |

Chiều 25.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch với các sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị và các xã, phường, thị trấn.

Thái Bình: Nguyên Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Hưng Hà bị khởi tố

TRUNG DU |

Ông Vũ Gia Viễn - nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và ông Nguyễn Quang Vinh - viên chức của trung tâm này mới bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thái Bình: Cụ bà 82 tuổi mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính

TRUNG DU |

Chiều 24.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, là F1 đã được cách ly, điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thái Bình mở lại dịch vụ ăn uống, hoạt động đến 21h hàng ngày

TRUNG DU |

Chiều 25.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch với các sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị và các xã, phường, thị trấn.

Thái Bình: Nguyên Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Hưng Hà bị khởi tố

TRUNG DU |

Ông Vũ Gia Viễn - nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và ông Nguyễn Quang Vinh - viên chức của trung tâm này mới bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thái Bình: Cụ bà 82 tuổi mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính

TRUNG DU |

Chiều 24.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, là F1 đã được cách ly, điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện Phổi Thái Bình.