Trưởng ekip phẫu thuật: "Đến mũi khâu cuối cùng, hai bé đều ổn định"

Nhóm PV |

Vừa bước ra từ phòng mổ, TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - Trưởng ekip phẫu thuật đã có cuộc trao đổi nhanh với Báo Lao Động về ca mổ tách hai bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi dính liền nhau.

Xin ông cho biết kết quả bước đầu về ca mổ tách hai bé gái song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi dính liền nhau?

- Cho tới giờ phút này, ca mổ đã hoàn thành. Hai bé đã được tách rời nhau và chuyển qua phòng hồi sức sau khi các bác sĩ hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ, bó bột. 

Tuy nhiên, đây chỉ là thành công bước đầu, sẽ là khó khăn và thử thách rất lớn ở đoạn đường tiếp theo. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm sao để tiếp tục hoàn tất một cách trọn vẹn.

 
Hai bé được phẫu thuật tách rời chuyển ra phòng hồi sức tiếp tục theo dõi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi chạm vào vết rạch đầu tiên để tiến hành ca mổ, cảm xúc của ông như thế nào? 

- Khi chạm vào vết rạch đầu tiên, thử thách của tôi rất lớn. Cảm giác thử thách này không phải riêng hôm nay, mà là cả quá trình sơ sinh đầy sóng gió của hai cháu.

Bé Diệu Nhi rất yếu, chúng tôi đã dành rất nhiều tâm sức để cứu bé. May mắn là ca mổ hôm nay được sự góp ý chuyên môn của rất nhiều chuyên gia y tế cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của ekip nên đã diễn ra thành công, tương đối trùng khớp với kế hoạch đặt ra. Ca mổ tương đối suôn sẻ mặc dù trải qua thời gian khá dài.

 
Hình ảnh ghi nhận trong phòng mổ. Ảnh: Nhàn Phúc

Trong thời gian dài phẫu thuật, ekip có gặp điều gì khó khăn không, thưa ông? 

- Quá trình mổ không gì khó khăn, chỉ là bé Diệu Nhi sốc và biến chứng về thần kinh nên việc gây mê khiến sinh hiệu bé tương đối dao động.

Ngoài ra, hai em bé đã hơn 1 tuổi nên xương đã tương đối cứng khiến quá trình tách hai cháu gặp một ít khó khăn. Nhưng nhìn chung, tất cả đều đã vượt qua, hai bé truyền máu không nhiều. Vui mừng nhất là đến mũi khâu cuối cùng thì hai bé đều ổn định.

Khoảnh khắc nào ông nhớ nhất trong suốt ca mổ? 

- Khoảnh khắc nhớ nhất đối với tôi là lúc kẹp mạch máu và tách bé ra. Các bé có chung đường tiêu hóa, có chung đường tiết niệu, vùng xương chậu dính với nhau, có nghĩa là một số cơ quan trên cơ thể của hai cháu là duy nhất. Câu hỏi khó nhất với chúng tôi là phân chia các cơ quan này thế nào, có thể phân chia được hay không?

Hai bé sống với nhau cộng sinh, phụ thuộc nhau trong thời gian dài thì khi tách nhau ra sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim, sinh hiệu. May mắn khi hai bé tách ra, sinh hiệu các cháu đều ổn định. Ekip chúng tôi hết sức vui mừng.

 
Sau ca mổ, hai bé có sinh hiệu ổn định, tiếp tục theo dõi, điều trị. Ảnh: Nhàn Phúc

Sau ca mổ, dự kiến sẽ điều trị cho hai cháu thế nào? 

- Việc điều trị hai cháu là quá trình lâu dài. Trước mắt, quá trình hồi sức, nhiễm trùng sau mổ là điều chúng tôi phải lưu ý. Sau đó, để tái tạo đường tiêu hóa, đường tiết niệu..., các bác sĩ sẽ phẫu thuật lại trong vòng 3 tháng nữa.

Hai bé là bé gái, sẽ còn tính đến chuyện sinh đẻ về sau nữa, nên chúng tôi vẫn còn tiếp tục đồng hành. Dự kiến, sẽ tập vật lý trị liệu để sau này các cháu có thể đi lại. Về lâu về dài, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị đến khi hai bé trưởng thành.

Xin cảm ơn về những chia sẻ của ông!

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Ca mổ tách song sinh dính liền đã thành công, bố mẹ 2 bé vỡ òa khi hay tin

NHÓM PV |

Đến 18h40 ngày 15.7, ca phẫu thuật tách hai em bé sinh đôi dính liền đã kết thúc thành công. Bố mẹ hai em vỡ oà trong niềm vui, ôm nhau khóc nức nở khi hay tin.

Bác sĩ tham vấn chuyên môn nói về ca mổ tách hai bé song sinh dính nhau

Nhóm PV |

Dành thời gian nghỉ hiếm hoi ngoài phòng mổ, GS.BS Trần Đông A - tham vấn chuyên môn nhận định ca mổ 2 bé song sinh dính liền đang diễn ra đúng theo dự tính. Các cháu có hi vọng đứng lên đi lại bình thường.

Hình ảnh ban đầu về ca phẫu thuật tách cặp song sinh dính liền

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Ca phẫu thuật gồm 100 y bác sĩ đang nỗ lực tách hai bé sơ sinh (1 tuổi) dính liền nhau có tên Trúc Nhi và Diệu Nhi. Dự kiến ca mổ sẽ kéo dài trong 12h đồng. Các bác sĩ rất tin tưởng ca phẫu thuật sẽ thành công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ca mổ tách song sinh dính liền đã thành công, bố mẹ 2 bé vỡ òa khi hay tin

NHÓM PV |

Đến 18h40 ngày 15.7, ca phẫu thuật tách hai em bé sinh đôi dính liền đã kết thúc thành công. Bố mẹ hai em vỡ oà trong niềm vui, ôm nhau khóc nức nở khi hay tin.

Bác sĩ tham vấn chuyên môn nói về ca mổ tách hai bé song sinh dính nhau

Nhóm PV |

Dành thời gian nghỉ hiếm hoi ngoài phòng mổ, GS.BS Trần Đông A - tham vấn chuyên môn nhận định ca mổ 2 bé song sinh dính liền đang diễn ra đúng theo dự tính. Các cháu có hi vọng đứng lên đi lại bình thường.

Hình ảnh ban đầu về ca phẫu thuật tách cặp song sinh dính liền

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Ca phẫu thuật gồm 100 y bác sĩ đang nỗ lực tách hai bé sơ sinh (1 tuổi) dính liền nhau có tên Trúc Nhi và Diệu Nhi. Dự kiến ca mổ sẽ kéo dài trong 12h đồng. Các bác sĩ rất tin tưởng ca phẫu thuật sẽ thành công.