Trước giờ thực hiện việc người dân Phan Thiết không ra khỏi nhà sau 18h

PHẠM DUY |

Chiều 24.8, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã có văn bản yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau, trừ một số trường hợp được quy định cụ thể.

Đến thời điểm này, Thành phố Phan Thiết đang trải qua tuần thứ 4 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá mặc dù chính quyền địa phương và người dân Phan Thiết đã có nhiều nỗ lực, cố gắng kiểm soát mầm bệnh, tuy nhiên việc quản lý người dân ra ngoài còn chưa chặt chẽ, đặc biệt là người dân sống ở khu vực ven biển còn tụ tập, giao lưu giữa các hộ gia đình hoặc tập thể dục ở nơi công cộng.

Qua yêu cầu của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, chiều 24.8, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã có văn bản yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau, bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 24.8 cho đến khi có thông báo mới.

Chiều tối 24.8, Công an TP.Phan Thiết ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm
Chiều tối 24.8, Công an TP.Phan Thiết ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm

Các trường hợp được ra ngoài gồm: Cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng phòng, chống dịch, cơ yếu (có thẻ thông hành theo mẫu); lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, y tế; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; xe ôtô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, cấp bách cung cấp cho các cơ sở kinh doanh (được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động); các tiểu thương chợ đầu mối (theo danh sách cho phép của chính quyền địa phương); xe chở vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án lớn.

Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác do UBND thành phố cho ý kiến giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể. Dừng ngay hoạt động của những người giao hàng (shipper) tự do, không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng tại chốt kiểm soát ở Phan Thiết kiểm tra giấy thông hành của người qua chốt. Ảnh: Phạm Duy
Lực lượng tại chốt kiểm soát ở Phan Thiết kiểm tra giấy thông hành của người qua chốt. Ảnh: Phạm Duy

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm và thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cho người dân được biết, qua đó nâng cao ý thức phòng, chống dịch, bảo vệ cộng đồng.

Qua công tác tuyên truyền và các xã phường phát thông tin thông báo qua hệ thống loa, ghi nhận của phóng viên lúc 17h45 ngày 24.8, nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.Phan Thiết vắng vẻ, nhiều người vội trở về nhà trước 18h để tránh bị xử lý. Công an TP.Phan Thiết cũng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm.

Một ngã tư ở Phan Thiết vắng người lưu thông lúc 17h45 chiều 24.8. Ảnh: Phạm Duy
Một ngã tư ở Phan Thiết vắng người lưu thông lúc 17h45 chiều 24.8. Ảnh: Phạm Duy

Theo số liệu đến 17h ngày 24.8, TP.Phan Thiết ghi nhận 300 ca mắc COVID-19.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM không được ra đường đi mua thuốc mà nhờ tổ công tác mua hộ

Huyên Nguyễn |

Để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định giãn cách, người dân TPHCM sẽ không được phép ra ngoài đường để đi mua thuốc mà nhờ tổ công tác đặc biệt mua giúp.

Chi tiết những đối tượng được phép ra đường ở TPHCM kể từ 0h ngày 23.8

KHÁNH LINH |

Từ 0 giờ ngày 23.8 đến ngày 6.9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP và Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM triển khai thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến" (tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị) có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 10h ngày 23.8.

"Lãng phí giãn cách" nếu cấp giấy đi đường tràn lan, người ra đường đông

Nhóm PV |

Ngày đầu thực hiện giãn cách đợt 3, đường phố Hà Nội vẫn được ghi nhận trong tình trạng nhiều nơi đông đúc. Nhiều người xuất trình được giấy đi đường do cơ quan, đơn vị cung cấp khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong quá trình kiểm soát. Chuyên gia cho rằng nếu không làm nghiêm có thể gây "lãng phí thời gian giãn cách".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người dân TPHCM không được ra đường đi mua thuốc mà nhờ tổ công tác mua hộ

Huyên Nguyễn |

Để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định giãn cách, người dân TPHCM sẽ không được phép ra ngoài đường để đi mua thuốc mà nhờ tổ công tác đặc biệt mua giúp.

Chi tiết những đối tượng được phép ra đường ở TPHCM kể từ 0h ngày 23.8

KHÁNH LINH |

Từ 0 giờ ngày 23.8 đến ngày 6.9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP và Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM triển khai thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến" (tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị) có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 10h ngày 23.8.

"Lãng phí giãn cách" nếu cấp giấy đi đường tràn lan, người ra đường đông

Nhóm PV |

Ngày đầu thực hiện giãn cách đợt 3, đường phố Hà Nội vẫn được ghi nhận trong tình trạng nhiều nơi đông đúc. Nhiều người xuất trình được giấy đi đường do cơ quan, đơn vị cung cấp khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong quá trình kiểm soát. Chuyên gia cho rằng nếu không làm nghiêm có thể gây "lãng phí thời gian giãn cách".