Trung tâm Y tế là tuyến then chốt trong phòng, chống dịch bạch hầu

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch bạch hầu đang có những diên biến phức tạp tại khu vực Tây Nguyên, các địa phương liên tục ghi nhận những ca nhiễm bệnh mới, ngày 21.7, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc về công tác khám, điều trị bệnh bạch hầu của các tỉnh trong vùng.

Gặp khó khi hỗ trợ dân trong khu cách ly

Hiện, bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Tây Nguyên với tổng cộng 108 ca nhiễm. Dịch đã lan rộng ra 4 tỉnh, 14 huyện, 36 xã trên toàn vùng. Ngay sau khi phát hiện những ca nhiễm bạch hầu đầu tiên ở Tây Nguyên, Bộ Y tế đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp về y tế dự phòng để cùng lãnh đạo ngành y tế các tỉnh bàn các biện pháp chống dịch.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho biết: ‘’Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 32 trường hợp nhiễm bệnh bạch hầu, tỉ lệ mắc bệnh chủ yếu ở trẻ em, tình hình sức khỏe các ca nhiễm đã tương đối ổn định. Đơn vị đã lập một nhóm trên zalo với tên gọi ‘’bạch hầu - sốt xuất huyết’’ để thực hiện công tác phòng bệnh đạt được hiệu quả. Ngoài ra, ngành Y tế Đắk Lắk cũng tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương lập các chốt kiểm soát dịch bệnh bạch hầu tại các cửa ngõ ra vào của vùng có ca bệnh; hướng dẫn, tập huấn, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh bạch hầu cho các đơn vị y tế’’.

Lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai thông tin, tỉnh đang có 4 ổ dịch, 25 trường hợp dương tính với bạch hầu đang được các cơ sở y tế tích cực điều trị. Bên cạnh đó, một số cơ sở y tế còn tổ chức các khu cách ly để điều trị bệnh nhân. Tuy vậy, khi tiến hành cách ly người dân đã phát sinh thêm nhiều khoản chi phí nhưng chính quyền địa phương vẫn phải linh động hết sức có thể để hỗ trợ bà con. Ngoài ra, huyết thanh bạch hầu vẫn ở tỉnh vẫn đang thiếu hụt, chưa cung ứng đủ cho người dân.

Cùng chung quan điểm, đại diện ngành Y tế Kon Tum bày tỏ, công tác khám sàng lọc, vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch ở Kon Tum đã và đang được lực lượng y tế triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, 10/16 ổ dịch tại địa phương đã được dập tắt. Tuy vậy, khó khăn mà ngành Y tế tỉnh gặp phải chủ yếu trong vấn đề cách ly, điều trị bệnh nhân. Hiện, chưa có cơ chế nào của nhà nước đối với việc hỗ trợ thêm nguồn kinh phí khi người dân tiến hành thăm nuôi bệnh nhân. Đây là điều mà ngành Y tế tỉnh đang rất băn khoăn, khó xử lý thỏa đáng.

Trung tâm y tế huyện đóng vai trò rất quan trọng

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, lãnh đạo UBND, Sở Y tế các tỉnh Tây Nguyên phải vào cuộc chống dịch bạch hầu như với tâm thế ứng phó với đại dịch COVID-19. Ngoài ra, các bệnh viện tuyến tỉnh trong vùng về cơ bản đã điều trị tốt cho các ca nhiễm bạch hầu. Bộ Y tế ghi nhận sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Huế, Bạch Mai... đã sớm cắt cử các bác sĩ đến Tây Nguyên giúp đỡ cho các địa phương phòng, chống dịch.

Hiện, vai trò các trung tâm Y tế địa phương là cực kỳ quan trọng. Đây là tuyến then chốt, tiếp nhận ca nhiễm bạch hầu để theo dõi điều trị. Chỉ trường hợp các ca bệnh trở nặng mới chuyển lên tuyến trên. Để những Trung tâm y tế tuyến huyện đạt được hiệu quả thì các Sở Y tế phải theo dõi sát sao, căn cứ mức độ diễn biến bệnh dịch để bổ sung nhân lực, vật tư y tế cần thiết, Thứ trưởng Sơn cho hay.

‘’Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, dịch bạch hầu ở Tây Nguyên hoàn toàn có thể khống chế được nhưng cần đáp ứng được tiêu chí phát hiện sớm ca bệnh, cách ly, khoanh vùng ở các ổ dịch. Tất nhiên, vật tư y tế, thuốc kháng sinh, vaccine... sẽ được cấp đủ cho các tỉnh thực hiện công tác phòng dịch, hạn chế tối đa các ca tử vong’’, Thứ trưởng Sơn nói.

Ông Đặng Quang Tấn - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - cho hay, để công tác phòng chống dịch bạch hầu đạt được hiệu quả, cần phải sớm dập ngay những vùng lõm trong tiêm chủng. Lực lượng y tế phải tiến hành cấp vaccine sớm cho những đồng bào dân tộc thiểu số chưa được tiêm chủng trước đó. Hiện, những ổ dịch bạch hầu thường nằm ở những nơi vùng sâu vùng sa, đường xá đi lại khó khăn nên trước khi lực lượng y tế triển khai tiêm vaccine phòng bệnh cho bà con cần bố trí thêm nhân sự, lập kế hoạch triển khai kỹ lưỡng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị phát hiện ca dương tính đầu tiên với bệnh bạch hầu

HƯNG THƠ |

Một bé gái 9 tuổi tại tỉnh Quảng Trị được phát hiện dương tính với bệnh bạch hầu đang được cách ly, điều trị.

Đắk Lắk gặp khó trong phòng, chống dịch bạch hầu

Bảo Trung |

Dịch bạch hầu vẫn diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk. Chỉ trong một tuần lễ, tỉnh này ghi nhận thêm 13 ca nhiễm bệnh. Hiện, dịch bệnh đã xuất hiện ở 7 xã thuộc 5 huyện và vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Kon Tum: Thêm 1 huyện có ca dương tính với bạch hầu

THANH TUẤN |

Chiều ngày 20.7, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, hiện trên địa bàn dịch bạch hầu xảy ra tại 5 huyện và thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Đắk Lắk: Tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho 7.500 nhân viên y tế

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk dự kiến tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho khoảng 7.500 nhân viên y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát hiện ổ dịch bạch hầu thứ 9 ở Đắk Nông, nhanh chóng tiêm phòng cho dân

BẢO TRUNG |

Đắk Nông vừa xuất hiện một ổ dịch bạch hầu mới ở huyện Tuy Đức. Như vậy, đã có 4/8 huyện, thành phố ở Đắk Nông xuất hiện ổ dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Quảng Trị phát hiện ca dương tính đầu tiên với bệnh bạch hầu

HƯNG THƠ |

Một bé gái 9 tuổi tại tỉnh Quảng Trị được phát hiện dương tính với bệnh bạch hầu đang được cách ly, điều trị.

Đắk Lắk gặp khó trong phòng, chống dịch bạch hầu

Bảo Trung |

Dịch bạch hầu vẫn diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk. Chỉ trong một tuần lễ, tỉnh này ghi nhận thêm 13 ca nhiễm bệnh. Hiện, dịch bệnh đã xuất hiện ở 7 xã thuộc 5 huyện và vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Kon Tum: Thêm 1 huyện có ca dương tính với bạch hầu

THANH TUẤN |

Chiều ngày 20.7, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, hiện trên địa bàn dịch bạch hầu xảy ra tại 5 huyện và thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Đắk Lắk: Tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho 7.500 nhân viên y tế

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk dự kiến tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho khoảng 7.500 nhân viên y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát hiện ổ dịch bạch hầu thứ 9 ở Đắk Nông, nhanh chóng tiêm phòng cho dân

BẢO TRUNG |

Đắk Nông vừa xuất hiện một ổ dịch bạch hầu mới ở huyện Tuy Đức. Như vậy, đã có 4/8 huyện, thành phố ở Đắk Nông xuất hiện ổ dịch.