Trung tâm tiêm chủng đông "ngộp thở" ngày cuối tuần

M.Hương |

Ngày cuối tuần, tại một số trung tâm tiêm chủng vaccine trên địa bàn Hà Nội, người đông nghịt bất kể dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt. Nhiều người phải bỏ về vì chờ đợi quá lâu.

Chị Hoàng Thị Lý (sống ở quận Đống Đa) bày tỏ: "Tôi mua trọn gói nên được ưu tiên nhưng vẫn phải đợi hơn 2 tiếng mới xong. Tôi sốt ruột 1 nhưng thương con 10. Nhà nào cũng 2-3 người lớn đi theo, chưa tính trẻ nhỏ, cộng thêm thời tiết oi bức nên người đông muốn ngộp thở".

Cùng cảnh ngộ, chị Hoài Anh (sống tại quận Cầu Giấy) cho hay, chị mang con nhỏ đi tiêm từ 9h sáng nhưng đã hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa đến lượt con mình. Chị nói: "Do trước đây lo lắng về tình hình dịch bệnh nên tôi còn chần chừ chưa cho bé đi tiêm. Nay dịch cũng lắng hơn, nhân ngày cuối tuần, tôi cho bé đi. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi thấy cảnh đông như hôm nay, ngồi chờ đến lượt con mà sốt ruột".

 
Người ngồi kín lối ở trung tâm chủng VNVC quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: M.Hương

Cùng chung cảnh ngộ, dù tới khá sớm nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Hải có 2 con nhỏ vẫn phải đợi vài giờ đồng hồ. Anh Hải kể: "Tranh thủ ngày nghỉ, tôi cùng vợ từ Hà Nam mang con lên Hà Nội tiêm phòng, vì có những mũi ở dưới quê không có sẵn. Tình hình người đông thế này, không biết bao giờ mới tới lượt mình. Nhưng do nhà xa mà phương tiện đi lại bất tiện nên gia đình cố gắng chờ thêm".

Khách hàng đợi
Khách hàng đợi 25 số thứ tự mới tới lượt thanh toán tiền. Ảnh: M.Hương

Khác với gia đình chị Hoài Anh và anh Hải, chị Kim Phúc (sống ở quận Nam Từ Liêm) sau khi chờ được 30 phút thì bỏ cuộc vì người một lúc càng đông. Sợ con mệt nên chị không thể chờ thêm, đành vội vã bế con về, chờ hôm khác quay lại.

 
Người lớn trẻ nhỏ chen chúc nhau. Ảnh: M.Hương

Anh Toàn Thắng (ở quận Hà Đông) cho hay, nghe bạn bè nói trung tâm gần nơi anh sống khách hàng đông nghịt, chờ không biết bao giờ mới đến lượt nên đành cho con lên quận Cầu Giấy. Nhưng không ngờ quận Cầu Giấy người đông không kém. Anh Thắng nói, đã bõ công lên đây rồi, không lý gì quay về nên đành ngồi đợi đến lượt tiêm cho con.

Trung tâm tiêm chủng ở Văn Quán, Hà Đông cũng đông không kém. Ảnh: Thu Trang
Trung tâm tiêm chủng ở Văn Quán, Hà Đông cũng đông không kém. Ảnh: Thu Trang

Theo nhân viên tại trung tâm tiêm chủng, để tránh tình trạng "tắc nghẽn", khách hàng có thể đến tiêm từ 12-14h, hoặc nếu mũi thêm có thể lùi ngày, khách hàng không nên đến vào cuối tuần để tránh phải đợi lâu.

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Vắc xin cho người lớn và giả thuyết về miễn dịch chéo trong đại dịch COVID

Nhóm PV |

Vì sao người lớn cần phải tiêm vắc xin? Giả thuyết miễn dịch chéo với COVID-19 như thế nào? Tất cả những vấn đề trên sẽ được các bác sĩ, chuyên gia dịch tễ và chuyên gia y tế dự phòng nhiều năm kinh nghiệm giải đáp trong chương trình tư vấn trực tuyến “Vắc xin cho người lớn và giả thuyết về miễn dịch chéo trong bối cảnh đại dịch” trên Báo Lao Động vào 20h hôm nay ngày 12.5.2020.

Khi nào Việt Nam có mũi vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên tiêm cho người?

Phạm Dung - Phương Anh |

Hiện nay công ty Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech) thuộc Bộ Y tế đã tiến hành thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 trên chuột. Để có những mũi vắc xin tiêm đầu tiên trên người, các nhà khoa học sẽ còn cần trải qua quá trình nghiên cứu kéo dài ít nhất 18 tháng nữa.

Tiêm vắc xin ngừa lao phòng COVID-19: Chuyên gia cảnh báo rủi ro

Văn Thắng - Phạm Dung |

GS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc BV Phổi Trung ương cho biết, mối quan hệ giữa vắc xin ngừa lao với COVID-19 chỉ đang trong quá trình nguyên cứu, chưa có cơ sở khoa học chứng minh tác dụng của vắc xin ngừa lao có thể phòng COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vắc xin cho người lớn và giả thuyết về miễn dịch chéo trong đại dịch COVID

Nhóm PV |

Vì sao người lớn cần phải tiêm vắc xin? Giả thuyết miễn dịch chéo với COVID-19 như thế nào? Tất cả những vấn đề trên sẽ được các bác sĩ, chuyên gia dịch tễ và chuyên gia y tế dự phòng nhiều năm kinh nghiệm giải đáp trong chương trình tư vấn trực tuyến “Vắc xin cho người lớn và giả thuyết về miễn dịch chéo trong bối cảnh đại dịch” trên Báo Lao Động vào 20h hôm nay ngày 12.5.2020.

Khi nào Việt Nam có mũi vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên tiêm cho người?

Phạm Dung - Phương Anh |

Hiện nay công ty Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech) thuộc Bộ Y tế đã tiến hành thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 trên chuột. Để có những mũi vắc xin tiêm đầu tiên trên người, các nhà khoa học sẽ còn cần trải qua quá trình nghiên cứu kéo dài ít nhất 18 tháng nữa.

Tiêm vắc xin ngừa lao phòng COVID-19: Chuyên gia cảnh báo rủi ro

Văn Thắng - Phạm Dung |

GS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc BV Phổi Trung ương cho biết, mối quan hệ giữa vắc xin ngừa lao với COVID-19 chỉ đang trong quá trình nguyên cứu, chưa có cơ sở khoa học chứng minh tác dụng của vắc xin ngừa lao có thể phòng COVID-19.