Trung tâm cấp cứu 115 ở TPHCM tiếp nhận khoảng 4.000 cuộc gọi mỗi ngày

Thanh Chân |

Trung tâm Cấp cứu 115 ở TPHCM đã hoạt động toàn bộ 40 bàn tiếp nhận thông tin, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.000 cuộc gọi.

Ngày 8.8, trao đổi với Báo Lao Động, bác sĩ Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115, Tổ trưởng công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch của TPHCM cho biết, Tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 đã hoạt động toàn bộ 40 bàn tiếp nhận thông tin (đường truyền).

Tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung (Quận 12, TPHCM). Về nhân sự tại trung tâm này, ông Long cho biết hiện có khoảng 250 người làm việc tại đây.

Trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận khoảng 4.000 cuộc gọi, ngày cao điểm lên đến khoảng 6.000 cuộc gọi. Hiện tổng đài trung tâm cơ bản đảm bảo tiếp nhận hầu hết các cuộc gọi của người dân tới tổng đài cấp cứu 115.

Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản gửi đến các cơ sở y tế về việc triển khai quản lý sức khỏe người nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà. Trong đó, Sở yêu cầu Trung tâm Cấp cứu 115 đảm bảo việc tiếp nhận cuộc gọi của tổng đài cấp cứu 115 không bị gián đoạn.

Cùng với đó, trung tâm phải nhanh chóng huy động phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp (taxi cấp cứu, xe cứu thương) để sẵn sàng hỗ trợ tổ phản ứng nhanh tại các quận, huyện khi được yêu cầu và chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị phù hợp.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ thiếu vaccine COVID-19 sau ngày 9.8 nếu không được phân bổ kịp

Thanh Chân |

Với tốc độ tiêm vaccine COVID-19 khá nhanh như hiện nay, nếu Bộ Y tế không kịp thời phân bổ vaccine, dự kiến hết ngày 9.8, TP.Hồ Chí Minh sẽ đối diện với việc thiếu vaccine tiêm diện rộng.

Cuộc chạy đua cứu sản phụ mắc COVID-19 mang thai 31 tuần

Thanh Chân |

Sản phụ mắc COVID-19 đang mang thai 31 tuần đã được ekip bác sĩ hội chẩn để mổ cứu thai và can thiệp ECMO điều trị nhiễm COVID-19. Sau 1 tuần điều trị, hiện sức khoẻ bệnh nhân tiến triển tốt và đã cai ECMO thành công.

TPHCM: Lập các Tổ công tác để kiểm soát chấp hành phòng chống dịch

Huân Cao |

Lực lượng CSGT - Công an TPHCM triển khai lực lượng, phối hợp kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM sẽ thiếu vaccine COVID-19 sau ngày 9.8 nếu không được phân bổ kịp

Thanh Chân |

Với tốc độ tiêm vaccine COVID-19 khá nhanh như hiện nay, nếu Bộ Y tế không kịp thời phân bổ vaccine, dự kiến hết ngày 9.8, TP.Hồ Chí Minh sẽ đối diện với việc thiếu vaccine tiêm diện rộng.

Cuộc chạy đua cứu sản phụ mắc COVID-19 mang thai 31 tuần

Thanh Chân |

Sản phụ mắc COVID-19 đang mang thai 31 tuần đã được ekip bác sĩ hội chẩn để mổ cứu thai và can thiệp ECMO điều trị nhiễm COVID-19. Sau 1 tuần điều trị, hiện sức khoẻ bệnh nhân tiến triển tốt và đã cai ECMO thành công.

TPHCM: Lập các Tổ công tác để kiểm soát chấp hành phòng chống dịch

Huân Cao |

Lực lượng CSGT - Công an TPHCM triển khai lực lượng, phối hợp kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.