Bất thường dịch vụ vận chuyển cấp cứu của Trung tâm 115 Hà Nội: Dừng sử dụng tài sản công sai quy định

THiên Bình |

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã dừng việc sử dụng xe cấp cứu chạy dịch vụ từ ngày 24.7 theo yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội, sau phản ánh của báo Lao Động.

Làm việc với báo Lao Động, ông Nguyễn Thành – Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội thừa nhận, đơn vị này có làm dịch vụ vận chuyển người bệnh theo yêu cầu và áp dụng theo bảng giá tại quyết định 190/QĐ-TTCC ngày 20.8.2018 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội ban hành.

Về nguyên tắc, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội muốn làm dịch vụ phải làm đề án sử dụng tài sản công, sau đó trình UBND Thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân phê duyệt thì mới được làm dịch vụ. Tuy nhiên trong quá trình đợi đề án được phê duyệt, Trung tâm tiếp tục làm dịch vụ.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, cùng với yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã dừng việc sử dụng xe cấp cứu để chạy dịch vụ.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã có công văn gửi Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiên cứu triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo sử dụng nhà, đất theo tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Đơn vị khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải lập đề án ban hành kèm theo quy định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản công, báo cáo Sở Y tế để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công không đúng quy định (chưa có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sử dụng tài sản công không đúng đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt…). Nộp toàn bộ số tiền sử dụng tài sản công không đúng quy định vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội chưa được phép đã sử dụng xe cấp cứu để làm dịch vụ, dẫn đến việc có trường hợp khách hàng phải trả 2 loại phí theo 2 bảng giá (1 bảng giá của UBND Hà Nội ban hành, 1 bảng giá do Trung tâm ban hành). Ngoài ra, dù đang thiếu xe cấp cứu trầm trọng, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội vẫn dùng xe cấp cứu đang trong kíp trực để làm dịch vụ như phục vụ hội chợ, các giải bóng,... Điều này dẫn đến tình trạng nhiều khách hàng gọi cấp cứu không được đáp ứng.

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về việc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thu của bệnh nhân 1 quãng đường 2 loại phí, ông Nguyễn Thành cho biết, bản thân giám đốc trung tâm đã 2 lần tới nhà xin lỗi người dân. Ngoài ra, lãnh đạo trung tâm đã yêu cầu kíp cấp cứu xin lỗi bệnh nhân. Đơn vị cũng đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét vi phạm của kíp cấp cứu và sẽ căn cứ theo các quy định để xử lý.

THiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội: Dùng xe trực cấp cứu để làm dịch vụ

Nhóm PV |

Nhiều nhân viên y tế và xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đang trong ca trực cấp cứu lại được phân công đi làm dịch vụ, bất chấp việc, lãnh đạo trung tâm này cho rằng, số lượng 20 xe cấp cứu trên địa bàn thủ đô là không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bất thường dịch vụ vận chuyển cấp cứu của Trung tâm 115 Hà Nội: Phân kíp trực cấp cứu đi làm dịch vụ

Nhóm PV |

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội khẳng định không dùng nhân viên y tế và lái xe trong kíp trực cấp cứu để đi làm dịch vụ, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, Trung tâm này đang dùng xe trực cấp cứu để làm dịch vụ kiếm tiền.

Nói thiếu xe, Trung tâm 115 Hà Nội vẫn dùng xe cấp cứu làm dịch vụ

Nhóm PV |

Dù cho rằng số lượng xe cấp cứu trên địa bàn thủ đô Hà Nội ít, "không đáp ứng được nhu cầu của người dân" và nhiều xe xuống cấp, nhưng lãnh đạo của  Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vẫn cho phép sử dụng xe cấp cứu để chạy dịch vụ như phục vụ bóng đá, hội chợ, hay cưỡng chế...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội: Dùng xe trực cấp cứu để làm dịch vụ

Nhóm PV |

Nhiều nhân viên y tế và xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đang trong ca trực cấp cứu lại được phân công đi làm dịch vụ, bất chấp việc, lãnh đạo trung tâm này cho rằng, số lượng 20 xe cấp cứu trên địa bàn thủ đô là không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bất thường dịch vụ vận chuyển cấp cứu của Trung tâm 115 Hà Nội: Phân kíp trực cấp cứu đi làm dịch vụ

Nhóm PV |

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội khẳng định không dùng nhân viên y tế và lái xe trong kíp trực cấp cứu để đi làm dịch vụ, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, Trung tâm này đang dùng xe trực cấp cứu để làm dịch vụ kiếm tiền.

Nói thiếu xe, Trung tâm 115 Hà Nội vẫn dùng xe cấp cứu làm dịch vụ

Nhóm PV |

Dù cho rằng số lượng xe cấp cứu trên địa bàn thủ đô Hà Nội ít, "không đáp ứng được nhu cầu của người dân" và nhiều xe xuống cấp, nhưng lãnh đạo của  Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vẫn cho phép sử dụng xe cấp cứu để chạy dịch vụ như phục vụ bóng đá, hội chợ, hay cưỡng chế...