Trưa 3.9, Hà Nội ghi nhận 30 ca COVID-19 mới, 5 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 3.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết thống kê từ 6h00-12h00 ngày 3.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 5 ca tại cộng đồng, 25 ca tại khu cách ly, khu phong tỏa.

Số ca mắc mới phân bố tại Thanh Xuân (13), Thanh Trì (06), Đống Đa (05), Hai Bà Trưng (04), Hoàng Mai (01), Đan Phượng (01). Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng ghi nhận 05 ca bệnh, chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng là 23 ca bệnh, chùm liên quan đến TP. Hồ Chí Minh có 02 ca bệnh.

5 ca bệnh tại cộng đồng thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng

Bệnh nhân nam, sinh năm 1995, là nhân viên chuyển phát nhanh. Ngày 27.8, xuất hiện ho, hắt hơi, sổ mũi, ngày 1.9, được TTYT quận  Đống Đa lấy mẫu gộp đối tượng nguy cơ cao, kết quả nghi ngờ. Ngày 2.9, được lấy mẫu lần 2 xét nghiệm PCR, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1957, ở Thanh Trì. Ngày 1.9, bệnh nhân thấy đau mỏi người, ngày 2.9 đến Bệnh viện đa khoa Thiên Đức làm xét nghiệm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2002, ngày 27.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho đờm, đau rát họng

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1984, ngày 1.9, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau đầu, ho, đau rát họng

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1964, ngày 26.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho đờm, đau rát họng

Các bệnh nhân đều ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, ngày 2.9, được lấy mẫu xét nghiệm, quả dương tính.

23 ca bệnh thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng

Quận Thanh Xuân có 13 ca bệnh (12 ca tại phường Thanh Xuân Trung, 1 ca tại phường Nhân Chính). Cụ thể:

5 ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung là những người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23.8 đã được xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 31.8 và 1.9 các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

7 ca bệnh tại phường Thanh Xuân Trung là F1 của các trường hợp F0 trước đó, đã được lấy mẫu xét nghiệm 1-2 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 31.8-2.9 xuất hiện triệu chứng của bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca bệnh tại Nhân Hòa, phường Nhân Chính, là F1, tiếp xúc với F0 lần cuối ngày 26.8, được xét nghiệm lần 1 âm tính và cách ly tập trung từ ngày 27.8. Ngày 2.9, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Quận Đống Đa có 4 ca bệnh

1 ca bệnh tại 62 Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Đống Đa, là F1 đã được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 2.9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

2 ca bệnh tại Trần Quý Cáp, Văn Miếu, trong đó có 01 ca đã được cách ly tập trung từ ngày 22.8 với 2 lần xét nghiệm âm tính. Ngày 29.8, xuất hiện sốt, ho, tức ngực, mệt mỏi, đau rát họng, hắt hơi, chảy nước mũi, ngày 2.9, được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính. 1 trường hợp còn lại cũng là F1 tiếp xúc với F0 lần cuối ngày 20.8 đã được cách ly tại nhà, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 2/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

1 ca bệnh tại Trung Tả, Thổ Quan, là người sống trong khu vực phong tỏa, xét nghiệm 3 lần đều âm tính. Ngày 2.9, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, ngứa họng được lấy mẫu xét nghiệm lần 4, kết quả dương tính.

Quận Hai Bà Trưng có 1 ca bệnh tại Minh Khai, là F1 tiếp xúc với F0 lần cuối ngày 30.8, đã xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 2.9, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, đau mỏi người, đau họng và ho được xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Huyện Đan Phượng có 1 ca bệnh tại xã Tân Lập, là F1 đã được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 2.9, bệnh nhân xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Huyện Thanh Trì có 4 ca bệnh

1 ca bệnh là nam giới, sinh năm 1988 ở Tả Thanh Oai, là F1 (làm cùng Công ty Vintras, khác bộ phận với F0, có tiếp xúc gần ngày 30.8). Ngày 2.9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca bệnh là nữ, ở chung cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, là F1 đã được cách ly từ ngày 21.8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 1.9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca bệnh nữ, ở Thanh Liệt, Thanh Trì, là F1 (công nhân may, làm cùng phân xưởng F0, cách 2m). Ngày 29.8 xuất hiện đau mỏi người, sốt, sổ mũi, ngày 2.9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca bệnh là nam, ở Thanh Liệt, Thanh Trì, là F1, ngày 31.8 xuất hiện ho, đau họng, ngày 2.9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 ca bệnh thuộc chùm liên quan TP Hồ Chí Minh

1 bệnh nhân nam, ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai, là F1, được xét nghiệm âm tính và cách ly tập trung từ ngày 24.8. Ngày 2.9, xuất hiện mệt mỏi, đau mỏi cơ, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

1 ca bệnh là nam, ở Tam Hiệp, Thanh Trì, là F1 được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung ngày 1.9. Ngày 2.9, xuất hiện ho, đau rát họng, đau mỏi cơ, giảm vị giác, được lấy mẫu  xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3409 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1559 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1850 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Y tế gửi thư kêu gọi người khỏi COVID-19 tham gia chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 3.9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã gửi Thư ngỏ, kêu gọi những người đã khỏi bệnh COVID-19- những người đã chiến thắng biến thể Delta, tham gia chống dịch tại TP.HCM.

Sáng 3.9, Hà Nội ghi nhận 13 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h00 ngày 2.9 đến 6h00 sáng nay (3.9), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và khu vực phong tỏa.


Tối 2.9, Hà Nội ghi nhận 8 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 2.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 6 giờ qua, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 7 ca tại khu cách ly và phong tỏa.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Thứ trưởng Bộ Y tế gửi thư kêu gọi người khỏi COVID-19 tham gia chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 3.9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã gửi Thư ngỏ, kêu gọi những người đã khỏi bệnh COVID-19- những người đã chiến thắng biến thể Delta, tham gia chống dịch tại TP.HCM.

Sáng 3.9, Hà Nội ghi nhận 13 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h00 ngày 2.9 đến 6h00 sáng nay (3.9), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và khu vực phong tỏa.


Tối 2.9, Hà Nội ghi nhận 8 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 2.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 6 giờ qua, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 7 ca tại khu cách ly và phong tỏa.