Trưa 2.9, Hà Nội ghi nhận 26 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 2.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết 26 ca bệnh COVID-19 được ghi nhận trên địa bàn thành phố từ 6h00 đến 12h00 trưa nay, có 01 ca tại cộng đồng và 25 ca ở khu cách ly, phong tỏa.


Các quận, huyện ghi nhận ca mắc mới là Thanh Xuân (11), Thanh Trì (4), Hai Bà Trưng (4), Đống Đa (3), Thanh Oai (1), Thường Tín (1), Hoàng Mai (1), Nam Từ Liêm (1). Phân bố ca mắc mới theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho sốt cộng đồng (1), F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (24), liên quan TP. Hồ Chí Minh (1).

1 ca bệnh tại cộng đồng ghi nhận tại quận Nam Từ Liêm, thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng là bệnh nhân nữ, sinh năm 1981 ở 7/116 Liên Cơ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm.

Bệnh nhân làm công nhân may tại quận Hà Đông, tối ngày 27.8 có biểu hiện triệu chứng, ngày 29.8 bệnh nhân tự mua thuốc uống và khai báo ra trạm y tế, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, ngày 2.9 có kết quả dương tính.

24 ca bệnh là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng

3 ca bệnh ở quận Đống Đa (1 ở Thịnh Quang, 2 ở Văn Miếu) đều là các trường hợp F1 được cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, ngày 1.9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

4 ca bệnh tại quận Hai Bà Trưng đều ở phường Minh Khai, trong đó có 02 bệnh nhân là F1 được cách ly tập trung từ ngày 21.8 và 24.8, ngày 1.9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính. 2 bệnh nhân còn lại sống trong khu vực phong tỏa, ngày 29.8 có triệu chứng được chuyển cách ly điều trị tại cơ sở thu dung điều trị. Ngày 1.9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca bệnh tại huyện Thanh Oai, ở xã Tam Hưng, đã được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 20.8. Ngày 31.8, bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 1.9, kết quả dương tính.

4 ca bệnh tại huyện Thanh Trì, có 2 bệnh nhân tại Ngũ Hiệp, là F1 được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly từ ngày 27.8. Ngày 1.9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Xã Thanh Liệt (1 ca), xã Tam Hiệp (1 ca) đều là những người sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 1.9, kết quả dương tính.

11 ca bệnh tại quận Thanh Xuân

Trong đó, có 1 ca bệnh tại 210 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, là F1. Ngày 30.8, bệnh nhân được lấy mẫu, chuyển cách ly tập trung, kết quả âm tính. Ngày 1.9, xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

10 ca bệnh tại phường Thanh Xuân Trung là những người sống trong khu vực phong tỏa, được xác định là F1 đã được cách ly tập trung (6 ca) và cách ly tại nhà (4 ca). Ngày 31.8 và 1.9, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca bệnh tại huyện Thường Tín ở xã Khánh Hà. Bệnh nhân ở trong khu vực phong tỏa tại Thanh Trì từ ngày 30.8, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 2.9 có kết quả dương tính.

1 ca bệnh thuộc chùm liên quan TP. Hồ Chí Minh ở Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của chùm ca bệnh công ty Hiền Phước, ngõ 24 Kim Đồng, ngày 24.8 được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 1.9 được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3358 ca COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1552 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1806 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sáng 2.9, Hà Nội thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, 3 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Theo của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h00 ngày 1.9 đến 6h00 ngày 2.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca tại khu cách ly và 3 ca tại cộng đồng.

Tối 1.9, Hà Nội thêm 9 ca COVID-19 mới, tổng số ca mắc hôm nay là 59 ca

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, chiều ngày 1.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 9 ca mắc mới, trong đó có 7 ca tại khu cách ly tập trung và 2 ca tại khu vực phong tỏa đã được cách ly từ trước.

Bộ Y tế ra thông điệp 5T- Pháo đài chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 1.9, Bộ Y tế đã ra Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch trong tăng cường giãn cách xã hội, nhằm khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sáng 2.9, Hà Nội thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, 3 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Theo của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h00 ngày 1.9 đến 6h00 ngày 2.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca tại khu cách ly và 3 ca tại cộng đồng.

Tối 1.9, Hà Nội thêm 9 ca COVID-19 mới, tổng số ca mắc hôm nay là 59 ca

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, chiều ngày 1.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 9 ca mắc mới, trong đó có 7 ca tại khu cách ly tập trung và 2 ca tại khu vực phong tỏa đã được cách ly từ trước.

Bộ Y tế ra thông điệp 5T- Pháo đài chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 1.9, Bộ Y tế đã ra Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch trong tăng cường giãn cách xã hội, nhằm khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.