Trưa 28.8, Hà Nội ghi nhận 28 ca mắc COVID-19 mới, 5 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Tính từ 6h00-12h00 hôm nay (29.8), trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 28 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca tại cộng đồng và 23 ca ghi nhận khi đã cách ly.

Các quận, huyện có thêm bệnh nhân mới là Thanh Xuân (15), Hoàng Mai (6), Ba Đình (2), Thanh Trì (2), Đan Phượng  (1), Đống Đa (1), Thạch Thất (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho sốt (3); F1 của ho sốt cộng đồng (19), liên quan TP. Hồ Chí Minh (6).

5 ca bệnh tại cộng đồng 

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1963, ngõ 3 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình. Trong vòng 2 tuần trở lại đây bệnh nhân thường xuyên đi chợ Ngọc Hà cùng con dâu. Ngày 25.8, bệnh nhân có triệu chứng rất mệt mỏi nên ngày 27.8 được con dâu đưa vào khám tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1984, ngõ 3 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình. Trong vòng 2 tuần trở lại đây bệnh nhân thường xuyên đi chợ Ngọc Hà cùng mẹ chồng. Ngày 27.8, bệnh nhân có đi đưa mẹ chồng vào khám tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1946, đội 10, Tân Lập, Đan Phượng. Bệnh nhân là người già thường chỉ ở nhà, có nhiều đợt biểu hiện ốm mệt nên gia đình thường mua thuốc cho uống. Ngày 18.8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng, được gia đình mua thuốc cho uống. Đến 27.8, bệnh nhân vẫn mệt, được gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện đa khoa Đan Phương, được làm test nhanh dương tính, được lấy mẫu xét nghiệm PCR, ngày 28.8 có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2003

Bệnh nhân nam, sinh năm 2012

Hai bệnh nhân ở cụm 13, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, là F1 (con) ở cùng nhà với F0. Ngày 25.8, các bệnh nhân xuất hiện ho, mệt mỏi, ngày 27.8, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 28.8 có kết quả dương tính.

23 ca bệnh ghi nhận tại khu cách ly

2 bệnh nhân ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 (mẹ và bà), tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 24.8, được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính từ 24.8. Ngày 27.8, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1966, ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 (bố) của T.M.A, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính từ ngày 24.8. Tối ngày 26.8 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng sốt, ho, đau họng, mất khứu giác, ngày 27.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2 bệnh nhân đều ở ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 (vợ và con), tiếp xúc lần cuối 24.8, được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính từ 24.8. Ngày 27.8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1990, ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 (vợ), tiếp xúc lần cuối ngày 26,8, được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 27.8, bệnh nhân xuất hiện đau rát họng, sốt, giảm vị giác được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân đều ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân đều tiếp xúc với F0 lần cuối ngày 24.8, được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính từ 24.8. Ngày 27.8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1939, ngõ 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 tiếp xúc lần cuối ngày 24.8, được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính từ 24.8. Ngày 27.8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2008, tổ 11 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1, được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly từ ngày 26.8. Ngày 27.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân đều ở F6 tập thể Thuốc lá Thăng Long,  330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa, được xét nghiệm lần 1 âm tính ngày 24.8. Ngày 27.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 bệnh nhân ở F4 ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là người sống trong khu vực phong tỏa, được xét nghiệm lần 1 âm tính ngày 23.8. Ngày 27.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1960, Phùng Xá, Thạch Thất, là F1, tiếp xúc lần cuối ngày 9.8. Ngày 11.8, bệnh nhân được cách ly tập trung với 3 lần xét nghiệm âm tính. Ngày 26.8, bệnh nhân xuất hiện ho, mệt mỏi, ngày 27.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2010, Văn Miếu, Đống Đa, là F1, tiếp xúc lần cuối cuối 20.8. Ngày 21.8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 và chuyển cách ly. Ngày 27.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau đầu, mệt mỏi, được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1988, ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, sống trong khu vực phong tỏa và là F1 (con), tiếp xúc lần cuối ngày 27.8. Ngày 24.8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính. Ngày 27.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2005, ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, sống trong khu vực phong tỏa và là F1 (con) của B.T.T, tiếp xúc lần cuối ngày 27.8. Ngày 24.8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính. Ngày 25.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, ngày 27.8, được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

3 bệnh nhân đều ở ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, sống trong khu vực phong tỏa và là F1 (chồng và con). Ngày 24.8, các bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính. Ngày 26.8, các bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, giảm khứu giác, giảm vị giác, đau mỏi người  được lấy mẫu xét nghiệm ngày 27.8, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1996, ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, là người sống trong khu vực phong tỏa, ngày 27.8 xuất hiện sốt, đau mỏi cơ, mệt mỏi, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, toàn thành phố ghi nhận  2.937 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.530 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.407 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế phân bổ hơn 1,7 triệu liều vaccine AstraZeneca

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ tổng cộng hơn 1,7 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca cho 62 tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan. Đây là đợt phân bổ vaccine COVID-19 thứ 23 và 24 tại Việt Nam.

Thông tin mì Hảo Hảo chứa chất cấm: Bộ Y tế đề nghị xác minh làm rõ

Hương Giang |

Liên quan đến thông tin mì Hảo Hảo có chất cấm, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) xác minh, làm rõ vụ việc để thông tin minh bạch tới người tiêu dùng.

Tối 27.8, Hà Nội ghi nhận 21 ca mắc mới, trong đó 16 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 27.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 12h ngày 26.8 đến 18h hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 21 ca mắc mới trong đó ghi nhận 16 ca tại cộng đồng, 5 ca ghi nhận khi đã cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế phân bổ hơn 1,7 triệu liều vaccine AstraZeneca

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ tổng cộng hơn 1,7 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca cho 62 tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan. Đây là đợt phân bổ vaccine COVID-19 thứ 23 và 24 tại Việt Nam.

Thông tin mì Hảo Hảo chứa chất cấm: Bộ Y tế đề nghị xác minh làm rõ

Hương Giang |

Liên quan đến thông tin mì Hảo Hảo có chất cấm, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) xác minh, làm rõ vụ việc để thông tin minh bạch tới người tiêu dùng.

Tối 27.8, Hà Nội ghi nhận 21 ca mắc mới, trong đó 16 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 27.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 12h ngày 26.8 đến 18h hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 21 ca mắc mới trong đó ghi nhận 16 ca tại cộng đồng, 5 ca ghi nhận khi đã cách ly.