Trưa 2.8, Hà Nội thêm 52 ca mắc COVID-19, 31 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa nay (2.8), thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố tiếp tục ghi nhận 52 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm 31 ca bệnh tại cộng đồng và 21 tại khu cách ly, nâng tổng số mắc trong ngày lên 97 trường hợp.

Số mắc phân bố theo quận, huyện là Đông Anh (14), Thanh Trì (8), Đống Đa (7), Hai Bà Trưng (5), Hoàng Mai (4), Hoàn Kiếm (3), Bắc Từ Liêm (2), Gia Lâm (02), Hà Đông (2), Tây Hồ (2), Thường Tín (1), Mê Linh (1), Quốc Oai (1).

39 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát

Quận Bắc Từ Liêm: 1 bệnh nhân tại phường Cổ Nhuế 1

Huyện Đông Anh: 13 bệnh nhân tại thị trấn Đông Anh

Quận Đống Đa: 3 bệnh nhân (Thổ Quan: 1; Văn Chương: 1; Ngã Tư Sở: 1)

Quận Hai Bà Trưng: 4 bệnh nhân (Quỳnh Lôi: 2; Thanh Lương: 2)

Quận Hoàn Kiếm: 3 bệnh nhân (Chương Dương: 2, Hàng Gai: 1)

Quận Hoàng Mai: 3 bệnh nhân (Tân Mai: 1, Thịnh Liệt: 2)

Huyện Mê Linh: 1 bệnh nhân tại xã Tiền Phong

Huyện Quốc Oai: 1 bệnh nhân tại xã Đông Yên

Quận Tây Hồ: 1 bệnh nhân tại phường Bưởi

Huyện Thanh Trì: 8 bệnh nhân đều ở xã Liên Ninh

Huyện Thường Tín: 1 bệnh nhân ở xã Ninh Sở

4 ca thuộc chùm ho sốt tại cộng đồng

Quận Bắc Từ Liêm: 1 bệnh nhân tại phường Cổ Nhuế 1

Quận Hà Đông: 2 bệnh nhân tại phường Dương Nội

Quận Hoàng Mai: 1 bệnh nhân tại phường Thanh Trì

5 ca thuộc chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội

Huyện Đông Anh: 1 bệnh nhân tại thị trấn Đông Anh

Quận Đống Đa: 1 bệnh nhân tại phường Phương Mai

Huyện Gia Lâm: 2 bệnh nhân (Trung Mầu: 1; Bát Tràng: 1)

Quận Hai Bà Trưng: 1 bệnh nhân tại phường Bạch Đằng

3 ca mắc thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ, Đống Đa là 3 bệnh nhân tại phường Láng Hạ gồm 2 bệnh nhân nữ, sinh năm 1976 và sinh năm 1992; 1 bệnh nhân nam sinh năm 1948.

1 ca thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai là bệnh nhân nam, sinh năm 1989, tại Xuân La, Tây Hồ, là F1, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 1.8, kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc COVID-19 trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021), Hà Nội đã ghi nhận 1.344 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 820 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 524 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 sẽ về nhiều trong quý IV, riêng Pfizer có 50 triệu liều

Thùy Linh |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong quý III, số lượng vaccine COVID-19 về có thể chưa nhiều nhưng tới quý IV.2021 thì dồn dập. Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng 47- 50 triệu liều.

"Chúng ta không thiếu oxy nhưng nhiều chỗ không có bồn chứa oxy"

Thùy Linh |

Trong chuẩn bị hậu cần cho điều trị bệnh nhân COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19 phải chuẩn bị sẵn về oxy và máy thở. Đây là 2 yếu tố cần thiết trong điều trị.

CDC Hà Nội khẩn đề nghị người dân bị ho, sốt, khó thở liên hệ y tế

Thùy Linh |

Sáng 2.8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội ra thông báo khẩn, đề nghị tất cả người dân có một trong các biểu hiện liên quan bệnh COVID-19 cần liên hệ với cơ quan y tế ngay.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vaccine COVID-19 sẽ về nhiều trong quý IV, riêng Pfizer có 50 triệu liều

Thùy Linh |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong quý III, số lượng vaccine COVID-19 về có thể chưa nhiều nhưng tới quý IV.2021 thì dồn dập. Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng 47- 50 triệu liều.

"Chúng ta không thiếu oxy nhưng nhiều chỗ không có bồn chứa oxy"

Thùy Linh |

Trong chuẩn bị hậu cần cho điều trị bệnh nhân COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19 phải chuẩn bị sẵn về oxy và máy thở. Đây là 2 yếu tố cần thiết trong điều trị.

CDC Hà Nội khẩn đề nghị người dân bị ho, sốt, khó thở liên hệ y tế

Thùy Linh |

Sáng 2.8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội ra thông báo khẩn, đề nghị tất cả người dân có một trong các biểu hiện liên quan bệnh COVID-19 cần liên hệ với cơ quan y tế ngay.