Trưa 16.9, Hà Nội ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Trưa 16.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h00 đến 12h hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận là 12 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 11 ca tại khu cách ly, 1 ca khu vực phong tỏa đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt.

Các quận, huyện ghi nhận bệnh nhân là Thanh Xuân (7), Thường Tín (1), Thanh Trì (1), Hà Đông (1), Ba Đình (1), Hoàn Kiếm (1).

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1982, tổ 2, Thanh Liệt, Thanh Trì. Bệnh nhân sống trong khu vục phong tỏa từ ngày 2.9, đã được xét nghiệm âm tính. Ngày 14.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 2017, Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và cách ly tập trung từ cuối tháng 8. Ngày 15.9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1983, ở Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 7.9. Ngày 15.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1965, phố Vồi, thị trấn Thường Tín, Thường Tín. Bệnh nhân là F1 được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 11.9. Ngày 15.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1977, Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông. Bệnh nhân là F1, ngày 6.9 được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển vào cách ly. Ngày 14.9, bệnh nhân có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- 7 ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (gồm 1 ca bệnh tại ngõ 328 Nguyễn Trãi; 2 ca ở ngõ 330 Nguyễn Trãi; 4 ca ở khu tập thể Cao su Sao Vàng nhà G1 Nguyễn Trãi).

Các bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa (4 ca bệnh) và là F1 (3 ca bệnh) đã được chuyển cách ly tập trung từ trước đó. Ngày 15.9, tất cả các ca bệnh này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.869 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2273 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao số liều vaccine COVID-19 sử dụng thấp hơn số mũi tiêm thực hiện?

Thùy Linh |

Sáng 16.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h00 ngày 15.9 đến 6h00 ngày 16.9 trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận 1 bệnh nhân tại khu cách ly. Đến nay, đã có hơn 5,45 triệu người dân Hà Nội được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bộ Y tế: Giãn cách phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể, thần tốc xét nghiệm

Thùy Linh |

Ngày 15.9.2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Công điện số 1409/BYT-CĐ gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. 

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo khẩn hoạt động nghiên cứu sản phẩm Kovir

Thùy Linh |

Ngày 14.9, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh về việc kiểm tra hoạt động nghiên cứu thực phẩm chức năng Kovir điều trị COVID-19.


Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vì sao số liều vaccine COVID-19 sử dụng thấp hơn số mũi tiêm thực hiện?

Thùy Linh |

Sáng 16.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h00 ngày 15.9 đến 6h00 ngày 16.9 trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận 1 bệnh nhân tại khu cách ly. Đến nay, đã có hơn 5,45 triệu người dân Hà Nội được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bộ Y tế: Giãn cách phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể, thần tốc xét nghiệm

Thùy Linh |

Ngày 15.9.2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Công điện số 1409/BYT-CĐ gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. 

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo khẩn hoạt động nghiên cứu sản phẩm Kovir

Thùy Linh |

Ngày 14.9, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh về việc kiểm tra hoạt động nghiên cứu thực phẩm chức năng Kovir điều trị COVID-19.