Trưa 10.9, Hà Nội ghi nhận 9 ca COVID-19 mới, 2 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 10.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 6h00 đến 12h00 ngày 10.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 9 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại cộng đồng, 5 ca tại khu cách ly, 2 ca khu vực phong tỏa.

Các quận, huyện ghi nhận thêm bệnh nhân mới là Thanh Xuân (3), Hai Bà Trưng (3), Đống Đa (2), Phú Xuyên (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: sàng lọc khu vực nguy cơ (2), F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (6), liên quan đến TP Hồ Chí Minh (1).

2 ca bệnh tại cộng đồng ở quận Thanh Xuân và thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2002, 7B Giáp Nhất, Nhân Chính. Ngày 8.9, bệnh nhân được TTYT Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc người sinh sống trong khu vực nguy cơ gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xét nghiệm, cho kết quả nghi ngờ. Ngày 9.9, được lấy lại mẫu để xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1983, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung. Qua khai thác tiền sử, ngày 3.9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh, ngày 8.9 được lấy mẫu diện rộng để xét nghiệm, kết quả mẫu gộp dương tính. Sau đó được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca bệnh liên quan đến chùm liên quan đến TP Hồ Chí Minh

Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1969, thôn Liễu, Văn Hoàng, Phú Xuyên. Bệnh nhân là người lao động làm việc tại TP Hồ Chí Minh, ngày 4.9 về đến Hà Nội sau đó được chuyển cách ly tập trung ngay (xét nghiệm lần 1 âm tính). Ngày 9.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

6 ca bệnh chùm F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng

 - Bệnh nhân nữ, sinh năm 1997.

- Bệnh nhân  nam, sinh năm 2007.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1967.

Các bệnh nhân ở 38/8 ngõ Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng, là F1, được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung từ ngày 31.8. Ngày 9.9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

- Bệnh nhân  nữ, sinh năm 1948, ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của P.T.H  được chuyển cách ly tập trung từ ngày 2.9, đã có xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 9.9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1971.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1929.

Các bệnh nhân ở Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa. Cả hai bệnh nhân là những người sống trong vực phong tỏa từ ngày 20.8, đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 9.9, cả hai bệnh nhân được xác định là F1 (có xét nghiệm dương tính ngày 9.9), và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số  3.714 ca mắc COVID-19 mới, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.586 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.128 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế quyết định người tiêm vaccine COVID-19 không cần đo huyết áp

Thùy Linh |

Theo quyết định của Bộ Y tế, việc đo huyết áp chỉ được thực hiện với một số trường hợp nhất định thay vì tất cả người dân trước khi tiêm chủng vaccine COVID-19. 

Bộ Y tế phê duyệt vaccine Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 10.9, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine COVID-19 có tên Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Công suất tiêm vaccine COVID-19 của Hà Nội đã đạt hơn 300.000 mũi tiêm/ngày

Thùy Linh |

Sáng 10.9, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn TP.Hà Nội. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, Sở Y tế và các ngành liên quan cùng đi với đoàn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Y tế quyết định người tiêm vaccine COVID-19 không cần đo huyết áp

Thùy Linh |

Theo quyết định của Bộ Y tế, việc đo huyết áp chỉ được thực hiện với một số trường hợp nhất định thay vì tất cả người dân trước khi tiêm chủng vaccine COVID-19. 

Bộ Y tế phê duyệt vaccine Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 10.9, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine COVID-19 có tên Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Công suất tiêm vaccine COVID-19 của Hà Nội đã đạt hơn 300.000 mũi tiêm/ngày

Thùy Linh |

Sáng 10.9, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn TP.Hà Nội. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, Sở Y tế và các ngành liên quan cùng đi với đoàn.