Trụ sở xã tiếp tục bị cách ly khi tất cả F1 đã 3 lần âm tính

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Khi phát hiện có ca COVID-19, toàn bộ trụ sở xã bị phong tỏa để bóc tách F0. Sau khi tất cả cán bộ, công chức liên quan đã 3 lần có kết quả âm tính thì trụ sở vẫn tiếp tục bị phong tỏa. Người dân đang phải làm việc với chính quyền qua hàng rào!

Sau khi 1 người đến giao dịch tại trụ sở xã Thanh Xương - huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, toàn bộ cán bộ, công chức xã Thanh Xương được tiến hành xét nghiệm sàng lọc, trong đó 2 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, toàn bộ trụ sở xã Thanh Xương đã được phong tỏa thành khu cách ly tập trung, trong đó 26 cán bộ, công chức xã thuộc diện F1 đều phải cách ly tại trụ sở.

Ngày 18.11, tức là sau hơn 1 tuần cách ly tại trụ sở, cả 26 cán bộ xã đều đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính lần thứ 3 nhưng vẫn tiếp tục phải cách ly trong khu vực phong tỏa.

Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Minh Cương – Chủ tịch UBND xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: “Mặc dù phải phong tỏa, cách ly y tế nhưng chúng tôi vẫn phải thực hiện nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết công việc của xã”.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí sát hàng rào để giao dịch với người dân.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí sát hàng rào để giao dịch với người dân.

“Để phục vụ người dân, chúng tôi đã bố trí cán bộ trực để tiếp nhận và trả kết quả. Tại khu vực này được bố trí 1 chiếc bàn có kính chắn để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến giao dịch. Bộ phận tiếp nhận sẽ khử khuẩn rồi cho tài liệu vào túi nilon sau đó chuyển cho các bộ phận liên quan xử lý. Sau khi xử lý xong lại khử khuẩn, cho vào túi nilon và trả lại cho người dân” – ông Cương cho biết thêm.

Chủ tịch UBND xã Thanh Xương cũng cho biết, khi có thông tin toàn bộ cán bộ xã bị cách ly, phong tỏa thì lượng người dân đến giao dịch cũng ít đi, chỉ những người có công việc quan trọng, cấp thiết mới đến giao dịch trong những ngày này.

Trụ sở xã Thanh Xương vẫn tiếp tục bị phong tỏa sau khi toàn bộ F1 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3.
Trụ sở xã Thanh Xương vẫn tiếp tục bị phong tỏa sau khi toàn bộ F1 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3.

Đến chiều 28.11, cả 26 trường hợp đang cách ly tại trụ sở xã Thanh Xương đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 nhưng chính quyền huyện Điện Biên vẫn chưa có phương án thay đổi biện pháp phòng dịch. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Thanh Xương cho biết: “Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3, chúng tôi cũng đã trao đổi với cơ quan y tế để tham mưu với UBND huyện chuyển sang hính thức cách ly tại nhà và thực hiện 5K vì chúng tôi là những đối tượng có “thẻ xanh” theo quy định (đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 - PV) và xét nghiệm 3 lần âm tính. Tuy nhiên, hiện vẫn phải chờ chỉ đạo của UBND huyện”.

Sáng 29.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Hải Bình – Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết: “Sau khi phát hiện có 2 ca F0 là cán bộ xã, chúng tôi đã cho cách ly tại xã để vừa cách ly, vừa làm việc. Hôm qua (28.11) tôi đã giao cho cơ quan y tế rà soát theo hướng dẫn, quy định của ngành để có những quyết định phù hợp, nhưng hiện nay chưa thấy báo cáo lại”.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên gỡ phong tỏa 1 khu chợ sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Toàn bộ chợ Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên với hơn 200 ki-ốt vừa được gỡ phong tỏa sau khi Lao Động phản ánh.

Cả chợ bị phong tỏa khi phát hiện 1 trường hợp F0

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sau khi phát hiện 1 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, toàn bộ chợ Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên đã bị phong tỏa. Hơn 200 ki-ốt đóng cửa và khoảng 700 người liên quan phải xét nghiệm sàng lọc.

Khi nào học sinh Điện Biên được trở lại trường học trực tiếp?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Từ đầu tháng 11 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 400 bệnh nhân mắc COVID-19. Nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp để phòng dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Điện Biên gỡ phong tỏa 1 khu chợ sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Toàn bộ chợ Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên với hơn 200 ki-ốt vừa được gỡ phong tỏa sau khi Lao Động phản ánh.

Cả chợ bị phong tỏa khi phát hiện 1 trường hợp F0

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sau khi phát hiện 1 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, toàn bộ chợ Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên đã bị phong tỏa. Hơn 200 ki-ốt đóng cửa và khoảng 700 người liên quan phải xét nghiệm sàng lọc.

Khi nào học sinh Điện Biên được trở lại trường học trực tiếp?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Từ đầu tháng 11 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 400 bệnh nhân mắc COVID-19. Nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp để phòng dịch.