Trong một ngày, TPHCM có 2.226 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), thành phố có thêm 2.226 bệnh nhân xuất viện trong ngày 23.7.

Ngày 24.7, HCDC cho hay TPHCM có thêm 2.226 bệnh nhân xuất viện trong ngày 23.7, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch COVID-19 bắt đầu là 10.699 ca.

Hiện, thành phố đang điều trị 37.407 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh dương tính), trong đó có 619 bệnh nhân nặng đang thở máy và 12 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Sáng 22.7, tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 đã có 400 bệnh nhân mắc COVID-19 đủ điều kiện được xuất viện. Ảnh: HCDC

HCDC cũng thông tin, sáng 22.7, tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1, đã có 400 bệnh nhân mắc COVID-19 đủ điều kiện được xuất viện.

Đây là những trường hợp có kết quả được xét nghiệm RT- PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc dương tính nhưng chỉ số nồng độ virus thấp (CT ≥ 30).

Những trường hợp khỏi bệnh đủ điều kiện được xuất viện về nhà. Ảnh: HCDC

Liên quan đến công tác điều tra, truy vết các chuỗi lây nhiễm, hiện 36 chuỗi lây nhiễm phát hiện gần đây tại các chợ (chợ Tân Định quận 1, chợ Bình Điền, chợ Phùng Hưng quận 5, chợ Cầu Muối quận 1…); tại các công ty trong khu chế xuất, khu công nghệ cao và tại các khu dân cư… đã được khoanh vùng, giám sát chặt.

Thành phố cũng ghi nhận thêm 1 chuỗi lây nhiễm mới tại khu vực dân cư ở phường 19, quận Bình Thạnh.

Để phòng chống COVID-19, TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg đến ngày 1.8 với các giải pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, theo hướng phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch.

Cùng với đó, giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao với mục tiêu hạ thấp số ca nhiễm mới và tập trung điều trị các bệnh nhân nặng, giảm tỉ lệ tử vong.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Ấm lòng "khách sạn cộng đồng" miễn phí 100% giữa mùa dịch COVID-19

KHÁNH LINH |

Kể từ đầu tháng 7 tới nay, "Khách sạn cộng đồng" miễn phí tại Quận 1, TPHCM đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ những người ở tuyến đầu chống dịch đang gặp khó khăn khi tìm một chỗ ở, nơi nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc.

Ông Trương Hoà Bình: TPHCM cần dứt khoát đổi mục tiêu truy bắt F0

Huyên Nguyễn |

Với số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho rằng TPHCM cần xác định rõ mục tiêu kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh thay vì cứ đi truy bắt F0. Ngoài ra, cần cụ thể hoá, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 tăng cường trong thời gian tới.

TPHCM phân 5 tầng điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Thanh Chân |

Tối 22.7, Sở Y tế TPHCM thông báo điều chỉnh kế hoạch thu dung, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 theo hệ thống 5 tầng điều trị.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

TPHCM: Ấm lòng "khách sạn cộng đồng" miễn phí 100% giữa mùa dịch COVID-19

KHÁNH LINH |

Kể từ đầu tháng 7 tới nay, "Khách sạn cộng đồng" miễn phí tại Quận 1, TPHCM đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ những người ở tuyến đầu chống dịch đang gặp khó khăn khi tìm một chỗ ở, nơi nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc.

Ông Trương Hoà Bình: TPHCM cần dứt khoát đổi mục tiêu truy bắt F0

Huyên Nguyễn |

Với số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho rằng TPHCM cần xác định rõ mục tiêu kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh thay vì cứ đi truy bắt F0. Ngoài ra, cần cụ thể hoá, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 tăng cường trong thời gian tới.

TPHCM phân 5 tầng điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Thanh Chân |

Tối 22.7, Sở Y tế TPHCM thông báo điều chỉnh kế hoạch thu dung, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 theo hệ thống 5 tầng điều trị.