Trẻ mầm non nhiễm sán lợn: Để thực phẩm bẩn vào trường học là tội ác

Đặng Chung |

Bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em – gọi những người cung cấp thực phẩm bẩn và những người để thực phẩm bẩn tràn vào trường học là “kẻ bất lương”. Việc vô cảm, thờ ơ với sức khỏe của trẻ là tội ác.

Chưa có ai nhận trách nhiệm

Sau một thời gian kiên trì tố cáo Trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm sán, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng về vụ việc, hàng nghìn phụ huynh đã lặn lội đưa con em về Hà Nội  làm các xét nghiệm.  Họ “ngã ngửa” khi cầm trên  tay tờ kết quả, với kết luận con mình dương tính với sán lợn.

Tính đến sáng 17.3, đã có trên 80 trẻ đến từ huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) được chẩn đoán nhiễm sán lợn. Con số này chưa dừng lại bởi hàng nghìn phụ huynh có con học tại gần 20 trường trên địa bàn huyện Thuận Thành vẫn đang chờ kết quả từ phía bệnh viện.

 
Phụ huynh ở Thuận Thành ăn đợi nằm chờ ở bệnh viện để xét nghiệm cho con. Ảnh: TPO

Chia sẻ với phóng viên, nhiều phụ huynh bức xúc khi đến thời điểm này, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng. Phụ huynh vẫn chưa có câu trả lời vì sao thịt lợn có nhiều hạch trắng nghi nhiễm sán lợn lại xuất hiện trong bếp ăn Trường mầm non Thanh Khương (huyện Thuận Thành) vào 1 tháng về trước?

“Hôm nay, tôi và các con phải bắt xe lên Hà Nội từ 4h sáng, ăn đợi nằm chờ để xét nghiệm cho 4 đứa cháu. Phụ huynh lo lắng, mất ăn mất ngủ vì sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng, vậy mà nhà trường vẫn ung dung bảo phải chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Từ khi phụ huynh chúng tôi bức xúc vì xuất hiện clip thịt lợn bẩn tại Trường Mầm non Thanh Khương đến nay đã được 1 tháng, nhưng vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm” - bà Nguyễn Thị Phượng  (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành) bức xúc.

Trong khi đó, trước sự việc hàng loạt trẻ tại trường mình bị nhiễm sán lợn, khi được hỏi về phương án xử lý, ổn định tâm lý phụ huynh, học sinh, bà Nguyễn Thị Mây - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Khương cho biết, trường vẫn phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng rồi mới tính phương án tiếp.

“Không bỗng dưng người dân mang con đi xét nghiệm sán lợn”

Theo dõi sát sao vụ việc, bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em – cho rằng, các cơ quan bảo vệ về trẻ em cần lên tiếng, các cơ quan chức năng cần vào cuộc để sớm tìm ra nguyên nhân khiến hàng chục trẻ ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn.

“Cuộc đời làm y khoa, tôi đã chứng kiến nhiều bệnh nhân bị di chứng do sán chui vào não làm tổ. Có người đã mất mạng vì ăn phải những thực phẩm nhiễm sán, nên cơ quan chức năng không thể thờ ơ trước sự việc này.

Nếu nguyên nhân do thực phẩm bẩn thì đơn vị cung cấp thực phẩm, Hiệu trưởng, người đứng đầu Phòng giáo dục, lãnh đạo địa phương… để xảy ra việc đều cần bị xử lý trước pháp luật.

Nếu che giấu, không quyết liệt xử lý sự việc cũng là tội ác, tiếp tay cho những kẻ bất lương. Sự vô cảm của cơ quan chức năng sẽ đầu độc, gây nguy hại cho sức khỏe của nhiều đứa trẻ”- bác sĩ Nguyễn Trọng An nhấn mạnh.

 
Bác sĩ Nguyễn Trọng An: "Để thực phẩm bẩn vào trường học là tội ác".

Ông cũng cho rằng, không phải tự nhiên phụ huynh ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đồng loạt đưa con đi xét nghiệm sán lợn, chỉ bởi vì đã phát hiện con mình bị cho ăn thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh trong trường học.

“Cơ quan chức năng không thể nói nguyên nhân gây bệnh sán lợn từ đất, từ nước, từ nhiều thực phẩm khác. Nếu nói như vậy là “tung hỏa mù”, mà phải tập trung vào nguyên nhân chính là có thể trẻ đã ăn phải lợn nhiễm bệnh”- bác sĩ Nguyễn Trọng An nhận định.

Theo bác sĩ An, đáng lẽ từ lúc phụ huynh phản ánh, cơ quan chức năng của Bắc Ninh phải vào cuộc ngay, yêu cầu đơn vị cung ứng thực phẩm và nhà trường đưa học sinh đi kiểm tra sức khỏe. Đến thời điểm này mới sốt sắng vào cuộc là quá chậm trễ, nếu không muốn nói là thờ ơ với sức khỏe của trẻ.

Video phụ huynh bức xúc "tố" thịt bẩn tuồn vào trường học. Video: Hoài Anh
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT vào cuộc vụ hàng loạt học sinh bị nhiễm sán lợn

Đặng Chung |

Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất,  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)- cho biết đã yêu cầu Sở GDĐT Bắc Ninh kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học sau vụ hàng loạt trẻ trên địa bàn bị nhiễm sán lợn.

Trường học bị tố dùng thịt bẩn: Thêm hàng nghìn trẻ đi xét nghiệm sán

Bích Hà |

Trong ngày 16.3, hai Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ đã tiếp nhận thêm hàng nghìn cháu nhỏ ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) được gia đình đưa đến để làm xét nghiệm sán lợn.

Số trẻ nhiễm sán lợn ở trường mầm non bị tố dùng thịt bẩn vẫn tăng cao

Đặng Chung |

Tính đến sáng 16.3, số trẻ mầm non ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn đã tăng lên con số 62 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hàng trăm gia đình có con học ở Trường Mầm non Thanh Khương và các trường trên địa bàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vẫn đang tiếp tục đưa con đi xét nghiệm sán lợn.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Bộ GDĐT vào cuộc vụ hàng loạt học sinh bị nhiễm sán lợn

Đặng Chung |

Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất,  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)- cho biết đã yêu cầu Sở GDĐT Bắc Ninh kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học sau vụ hàng loạt trẻ trên địa bàn bị nhiễm sán lợn.

Trường học bị tố dùng thịt bẩn: Thêm hàng nghìn trẻ đi xét nghiệm sán

Bích Hà |

Trong ngày 16.3, hai Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ đã tiếp nhận thêm hàng nghìn cháu nhỏ ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) được gia đình đưa đến để làm xét nghiệm sán lợn.

Số trẻ nhiễm sán lợn ở trường mầm non bị tố dùng thịt bẩn vẫn tăng cao

Đặng Chung |

Tính đến sáng 16.3, số trẻ mầm non ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn đã tăng lên con số 62 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hàng trăm gia đình có con học ở Trường Mầm non Thanh Khương và các trường trên địa bàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vẫn đang tiếp tục đưa con đi xét nghiệm sán lợn.