Trẻ mắc COVID-19 tăng, hướng dẫn chăm sóc và điều trị

Huyên Nguyễn |

Sau Tết Nguyên đán và khi học sinh bắt đầu đi học trở lại, số lượng trẻ mắc COVID-19 đang có biểu hiện tăng cao. Phụ huynh cần theo dõi kỹ hướng dẫn chăm sóc, điều trị cho trẻ mắc COVID-19 và tuân thủ theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Theo số liệu của Bộ Y tế, về tình hình dịch COVID-19 đối với trẻ em, tính đến từ đầu mùa dịch đến nay, tỉ lệ trẻ mắc COVID-19 dưới 18 tuổi là 19,2% (trong đó có 4,8% trẻ từ 13-17 tuổi; 8% trẻ 6-12 tuổi; 2,8% trẻ từ 3-5 tuổi và 3,6% trẻ từ 0-2 tuổi).

Tỉ lệ tử vong trẻ em là 0,42%. Mặc dù tử vong ở trẻ em thấp nhưng cũng không phải là không có tử vong. Hơn nữa, qua theo dõi cho thấy trẻ cũng có các biểu hiện lâm sàng kéo dài, có cả tình trạng hậu COVID-19, kể cả di chứng (được gọi là các di chứng cấp tính của COVID-19).

Thậm chí có những trường hợp viêm đa hệ ở trẻ em, đây là biểu hiện nghiêm trọng, viêm cả các cơ quan khác. Những trường hợp hiếm nhưng vẫn có thể ghi nhận trên toàn thế giới. Với biến chủng Omicron, việc lây nhiễm nhiều hơn ở nhóm trẻ em chưa được tiêm chủng.

 
 
 
Tóm tắt điều trị trẻ mắc COVID-19 theo mức độ.

Thông thường trẻ khi mắc COVID-19 có thể theo dõi, điều trị tại nhà, một tỉ lệ rất nhỏ vào viện khám. Với những trẻ có triệu chứng thở nhanh, chỉ số bão hòa oxy giảm, bác sĩ cần chỉ định chụp X-quang, nếu X-quang bình thường thì kiểm tra lại, có thể cho trẻ về nhà.

Thể nặng và nguy kịch là khi bão hòa oxy tụt, trẻ kém ăn, bỏ bú, tổn thương phổi rõ rệt, thậm chí có trường hợp bị sốc, suy đa phủ tạng, phải thở máy…

Đối tượng chăm sóc tại nhà gồm 2 nhóm chính. Thứ nhất là trẻ mắc bệnh đã được điều trị tại cơ sở y tế, được ra viện theo dõi tiếp tại nhà, dù vẫn còn dương tính - đối tượng này ngày càng nhiều. Thứ hai là trẻ mới mắc bệnh, mức độ nhẹ, không có các yếu tố nguy cơ diễn biến bệnh nặng. Đặc biệt là phụ huynh không được tự ý sử dụng thuốc cho con mà cần sự hướng dẫn, kê đơn của bác sĩ.

Bộ Y tế đã có Quyết định 5155/QĐ-BYT ngày 09.11.2021 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em. Xem chi tiết hướng dẫn TẠI ĐÂY.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Số trẻ mắc COVID-19 có thể tăng khi đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, khi các địa phương đồng loạt cho học sinh đi học trở lại, số trẻ em mắc mới có thể tăng, nhất là những trẻ chưa được tiêm vaccine. Do đó, việc đảm bảo an toàn dịch bệnh ở trường học là rất quan trọng.

Trẻ mắc COVID-19 cần chăm sóc như thế nào?

PHÚC ĐẠT THỰC HIỆN |

Khi trẻ mắc COVID-19 cần chăm sóc như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi trên, Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Đình Bình - chuyên gia về chống nhiễm khuẩn và vi sinh y học - tại Đại học Y - Dược (Đại học Huế).

Số trẻ mắc COVID-19 từ người nhà tăng, Sở Y tế TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Những ngày qua, số trẻ em mắc COVID-19 đang có dấu hiệu tăng. Sở Y tế TPHCM đã có những lí giải về vấn đề này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Số trẻ mắc COVID-19 có thể tăng khi đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, khi các địa phương đồng loạt cho học sinh đi học trở lại, số trẻ em mắc mới có thể tăng, nhất là những trẻ chưa được tiêm vaccine. Do đó, việc đảm bảo an toàn dịch bệnh ở trường học là rất quan trọng.

Trẻ mắc COVID-19 cần chăm sóc như thế nào?

PHÚC ĐẠT THỰC HIỆN |

Khi trẻ mắc COVID-19 cần chăm sóc như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi trên, Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Đình Bình - chuyên gia về chống nhiễm khuẩn và vi sinh y học - tại Đại học Y - Dược (Đại học Huế).

Số trẻ mắc COVID-19 từ người nhà tăng, Sở Y tế TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Những ngày qua, số trẻ em mắc COVID-19 đang có dấu hiệu tăng. Sở Y tế TPHCM đã có những lí giải về vấn đề này.