Trẻ mắc COVID-19 diễn biến nhẹ, không có nghĩa giai đoạn sau sẽ an toàn

Thùy Linh |

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng trẻ em khi mắc COVID-19, kể cả các vấn đề về hậu COVID-19 cũng nhẹ nhàng hơn người lớn, vì vậy họ đặt câu hỏi liệu có nhất thiết phải tiêm vaccine cho trẻ hay không.

Trả lời về vấn đề này, TS.BS Phạm Quang Thái- Trưởng Văn phòng tiêm chủng mở rộng phía Bắc- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: Gần đây, khi tham gia vào mạng lưới Thầy thuốc đồng hành hỗ trợ các gia đình có trẻ nhỏ là F0, xuất hiện một vấn đề là rất nhiều em bé có thời gian dương tính lâu, khác hẳn với người lớn, đặc biệt với người đã tiêm 3 mũi.

Rất ít F0 là người lớn dương tính trên 10 ngày, phần lớn mọi người triệu chứng nhẹ nhàng, khỏi nhanh. Nhưng trẻ em có nhiều bé sốt cao tới 39-40 độ C, khò khè, thậm chí có nhiều trẻ khó thở, SpO2 tụt, phải hỗ trợ hô hấp. Ngoài ra, thời gian đào thải virus ở các bé này cũng rất lâu. Có trẻ 14-15 ngày vẫn còn dương tính.

"Vì sao lại như vậy? Đó là do cơ thể các bé chưa được tập dượt với một "giả tác nhân" như vaccine. Vì thế, khi nhiễm virus thật, cơ thể bé sẽ có những phản ứng như sốt, ho và tình trạng đào thải virus lâu. Đây cũng chính là nguồn cơn của việc lây nhiễm trong cộng đồng. Có những gia đình giữ gìn rất kỹ càng cho người lớn, nhưng trẻ con sang nhà hàng xóm chơi lại bị lây nhiễm, mang virus về lây cho cả nhà"- bác sĩ Thái phân tích.

Ngoài ra, theo bác sĩ Thái, sau một thời gian (có thể tới hàng tháng sau khi âm tính) trẻ lại có những dấu hiệu liên quan hậu COVID-19, như: Các vấn đề về hô hấp; cơ xương khớp; thần kinh; giảm khả năng nhớ, tập trung… Các tạp chí y khoa lớn trên thế giới như The Lancet, The Nature… đã có các bài báo chuyên sâu liên quan hậu quả của COVID-19 ở trẻ nhỏ.

"Dù ở thời điểm hiện tại, chúng ta nhận thấy trẻ mắc COVID-19 thường diễn biến nhẹ, không có nghĩa là giai đoạn sau trẻ sẽ an toàn. Chính vì lý do đó, lứa tuổi 5-11 tuổi vẫn cần phải tiêm phòng vaccine COVID-19"- TS Thái nhấn mạnh.

Đồng quan điểm này, BS Đỗ Thiện Hải, Trưởng khoa Nội, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định trẻ đã mắc COVID-19 vẫn nên tiêm sau khi đã khỏi bệnh và phục hồi sức khỏe, dù trẻ nhiễm bất kỳ chủng virus SARS-CoV-2 nào.

Theo báo cáo gần đây của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, việc tiêm 2 mũi vaccine Comirnaty trong vòng 5 tháng giúp làm giảm 31% số trường hợp mắc COVID-19 do chủng Omicron ở trẻ 5-11 tuổi. Đồng thời giảm 45-51% số trường hợp phải điều trị cấp cứu ở trẻ 5-15 tuổi.

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến chiều qua (18.4), cả nước đã có 19.526 trẻ từ 5-11 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19. 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phân bổ hơn 1,38 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ 5-11 tuổi

Thùy Linh |

Hôm nay (19.4), nhiều tỉnh thành triển khai tiêm vaccine phòng COVD-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Hơn 1,38 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho độ tuổi này đã được phân bổ cho các tỉnh thành. 

Số ca COVID-19 mới tiếp tục giảm, gần 20.000 trẻ 5-11 tuổi đã tiêm vaccine

Thùy Linh |

Tối 18.4, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 17.4 đến 16h ngày 18.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.012 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 12.011 ca ghi nhận trong nước, giảm 2.649 ca so với ngày trước đó.

Nhiều tỉnh thành đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thùy Linh |

Đến chiều 18.4, Việt Nam đã triển khai tiêm hơn 209,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hàng loạt tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phân bổ hơn 1,38 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ 5-11 tuổi

Thùy Linh |

Hôm nay (19.4), nhiều tỉnh thành triển khai tiêm vaccine phòng COVD-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Hơn 1,38 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho độ tuổi này đã được phân bổ cho các tỉnh thành. 

Số ca COVID-19 mới tiếp tục giảm, gần 20.000 trẻ 5-11 tuổi đã tiêm vaccine

Thùy Linh |

Tối 18.4, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 17.4 đến 16h ngày 18.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.012 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 12.011 ca ghi nhận trong nước, giảm 2.649 ca so với ngày trước đó.

Nhiều tỉnh thành đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thùy Linh |

Đến chiều 18.4, Việt Nam đã triển khai tiêm hơn 209,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hàng loạt tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.