Trẻ bị tai nạn dây ba lô quấn cổ, suy hô hấp

Thanh Chân |

TPHCM - Vào mùa hè, ngoài việc lo phòng tránh bệnh dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng,… phụ huynh nên chú ý đến những tai nạn sinh hoạt ở trẻ. Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trẻ bị tai nạn sinh hoạt do dây ba lô quấn cổ, suy hô hấp, thiếu oxy não.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) tiếp nhận trường hợp trẻ H.T.K.L (2 tuổi, nữ, TPHCM). Khai thác bệnh sử ghi nhận chiều cùng ngày nhập viện, khi đến chơi gần chiếc ba lô có dây treo ở vách tường tại nhà trẻ, K.L vô tình đưa đầu vào vòng dây ba lô qua cổ rồi xoay người làm dây siết cổ.

Trẻ tìm cách thoát ra tuy nhiên tiếp tục làm dây ba lô quấn thêm. Cô giáo phát hiện kịp thời, gỡ dây ba lô khỏi cổ trẻ và nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận trẻ tím tái, lơ mơ, mê, gồng chi, trợn mắt, thở yếu, chấm xuất huyết quanh 2 mắt, trán, 2 bên má. Vết xây xát da vùng cổ phải dài 4 cm, rộng 0,5 cm.

Trẻ được chẩn đoán tai nạn sinh hoạt do dây ba lô quấn cổ, suy hô hấp, thiếu oxy não, được đặt nội khí quản giúp thở, chống gồng giật, chống phù não, điều chỉnh nước điện giải, kháng sinh.

Xét nghiệm khí máu động mạch có tình trạng toan chuyển hóa, tổn thương gan, được điều trị bù bicarbonate và hỗ trợ gan. Kết quả sau hơn 1 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, được cai máy thở, thở oxy sau đó thở khí trời. Bệnh nhi tỉnh táo, bú khá.

Qua trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo thời điểm mùa hè, ngoài việc lo phòng tránh bệnh dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng,… phụ huynh chú ý đến những tai nạn sinh hoạt trong nhà, nhà trẻ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, phải luôn có người trông coi trẻ, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 3 tuổi.

"Hàng năm, cứ vào dịp hè, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận các trẻ ngạt nước, ong đốt, rắn cắn, phỏng, điện giật, uống nhầm hóa chất, dị vật đường thở, sặc sữa, sặc cháo, tai nạn té ngã, vết thương do vật sắc nhọn,… Phụ huynh có con nhỏ hết sức cẩn thận, thiết kế "ngôi nhà an toàn" cho trẻ vui chơi" - bác sĩ Tiến cho hay.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bệnh nhân sốt rét nhập viện phải khai báo lịch sử đi lại

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau một số ca sốt rét “nhập cảnh” tại thành phố, Sở Y tế phố vừa yêu cầu tất cả bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân mắc sốt rét đều phải khai thác lịch sử đi lại của bệnh nhân.

Những nơi trú ngụ của muỗi gây sốt xuất huyết mà người dân ít chú ý

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) Lê Hồng Nga cảnh báo, số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng tăng theo mỗi tuần. Nhiều nơi trú ngụ của muỗi mà người dân ít khi để ý như bình hoa, tiểu cảnh...

Cảnh báo tình trạng trẻ sốc sốt xuất huyết suy hô hấp nặng

Thanh Chân |

TPHCM - 2 trường hợp trẻ được ghi nhận sốc sốt xuất huyết dengue kèm suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan nặng. Phụ huynh cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Bệnh nhân sốt rét nhập viện phải khai báo lịch sử đi lại

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau một số ca sốt rét “nhập cảnh” tại thành phố, Sở Y tế phố vừa yêu cầu tất cả bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân mắc sốt rét đều phải khai thác lịch sử đi lại của bệnh nhân.

Những nơi trú ngụ của muỗi gây sốt xuất huyết mà người dân ít chú ý

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) Lê Hồng Nga cảnh báo, số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng tăng theo mỗi tuần. Nhiều nơi trú ngụ của muỗi mà người dân ít khi để ý như bình hoa, tiểu cảnh...

Cảnh báo tình trạng trẻ sốc sốt xuất huyết suy hô hấp nặng

Thanh Chân |

TPHCM - 2 trường hợp trẻ được ghi nhận sốc sốt xuất huyết dengue kèm suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan nặng. Phụ huynh cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.