Trẻ 5 tuổi tử vong do sốt xuất huyết

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 19.10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, tỉnh Quảng Bình vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết Dengue, đó là bệnh nhi 5 tuổi.

Theo đó, bệnh nhi tử vong là cháu L.V.L (nam, SN 2017, ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh).

Cháu L tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế sau khi đã được chuyển tuyến để cấp cứu, điều trị.

Trước đó, ngày 11.10 cháu đi học tại trường mầm non, đến 15 giờ cùng ngày thấy cháu mệt và sốt nên giáo viên thông báo cho mẹ đến đón về nhà.

Chiều tối 12.10, cháu được mẹ đưa đi khám ở phòng khám tư và được chẩn đoán “nghi sốt xuất huyết”. Sau đó, gia đình đưa cháu về nhà tự chăm sóc và điều trị, trong quá trình ở nhà, cháu sốt cao liên tục.

Chiều ngày 14.10, cháu được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới với chẩn đoán “sốt xuất huyết Dengue nặng”.

Đến tối cùng ngày, cháu được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế và tử vong vào sáng ngày 15.10 với chẩn đoán “suy đa phủ tạng/sốc sốt xuất huyết”.

Theo CDC tỉnh Quảng Bình, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương đang còn diễn biến phức tạp, trung bình mỗi ngày, toàn tỉnh ghi nhận trên dưới 100 ca mắc mới. Hiện toàn tỉnh đã phát hiện 5.072 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2021.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế yêu cầu chống dịch bệnh trong và sau lũ, đặc biệt là sốt xuất huyết

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề nghị ngành y tế các địa phương từ Quảng Bình đến Phú Yên tổ chức rà soát các kế hoạch, phương án phòng chống mưa lũ; duy trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong và sau lũ, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức phòng chống mưa, lũ.

Người mắc sốt xuất huyết bao lâu thì khỏi bệnh?

Kim Nhung |

Sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường có diễn biến nhanh, các biểu hiện nặng dần theo từng giai đoạn.

Ca tử vong do sốt xuất huyết tăng cao, TPHCM phân tầng điều trị

Thanh Chân |

TPHCM - Sở Y tế thành phố đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh áp dụng mô hình tháp ba tầng để chống dịch sốt xuất huyết nhằm hạn chế thấp nhất số ca tử vong do dịch này.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bộ Y tế yêu cầu chống dịch bệnh trong và sau lũ, đặc biệt là sốt xuất huyết

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề nghị ngành y tế các địa phương từ Quảng Bình đến Phú Yên tổ chức rà soát các kế hoạch, phương án phòng chống mưa lũ; duy trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong và sau lũ, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức phòng chống mưa, lũ.

Người mắc sốt xuất huyết bao lâu thì khỏi bệnh?

Kim Nhung |

Sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường có diễn biến nhanh, các biểu hiện nặng dần theo từng giai đoạn.

Ca tử vong do sốt xuất huyết tăng cao, TPHCM phân tầng điều trị

Thanh Chân |

TPHCM - Sở Y tế thành phố đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh áp dụng mô hình tháp ba tầng để chống dịch sốt xuất huyết nhằm hạn chế thấp nhất số ca tử vong do dịch này.