Trao tặng 1.500 sản phẩm dinh dưỡng cho mẹ và bé điều trị tại BV Hùng Vương

thục lam |

Ngày 23.09.2021, gần 1.500 sản phẩm dinh dưỡng nhãn hàng Meiji (Nhật Bản) trị giá 670 triệu đồng đã được đại diện nhà tài trợ trao tặng cho trẻ sơ sinh và các sản phụ đang nằm điều trị COVID-19 tại BV Hùng Vương (TPHCM).

Đây là hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ sản - phụ khoa tuyến đầu TP HCM chống dịch trong công tác chăm sóc bệnh nhân với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 của Công ty TNHH Meiji Food Việt Nam (đơn vị đại diện cho Meiji Nhật Bản tại Việt Nam) và Công ty cổ phần Sóng Thần Hà Nội (đơn vị phân phối chính thức sản Meiji nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam) phối hợp thực hiện.

 
Đại diện bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận gần 1500 sản phẩm dinh dưỡng Meiji dành cho mẹ và bé được nhà tài trợ trao tặng vào sáng ngày 23.09.2021.  

Là một trong những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, hệ thống y tế TP. Hồ Chí Minh đang chịu áp lực lớn trong việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 khi mỗi ngày có hàng ngàn ca nhiễm. Bệnh viện Hùng Vương - một cơ sở y tế chuyên khoa sản - phụ đầu ngành khu vực phía Nam cũng gặp không ít khó khăn do quá tải trong việc chăm sóc và điều trị cho các trẻ sơ sinh và sản phụ không may bị mắc COVID-19.

“Là một doanh nghiệp về hỗ trợ chăm sóc trẻ em, chúng tôi đã đưa ra quyết định thực hiện hoạt động tiếp sức cho bệnh viện Hùng Vương với mong muốn các bà mẹ đang điều trị tại bệnh viện sẽ nhanh chóng bình phục, để cả mẹ và bé đều có thể sớm quay trở lại với cuộc sống khỏe mạnh”, ông Jun Takai – Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Meiji Food Việt Nam chia sẻ.

Cụ thể lần trao quà này, đại diện Công ty TNHH Meiji Food Việt Nam và Công ty Cổ phần Sóng Thần Hà Nội đã tặng 800 hộp sữa Meiji dành cho trẻ sơ sinh để các bác sĩ sử dụng cho những bé sau khi chào đời không được bú mẹ do phải cách ly mẹ điều trị covid 19 cùng các suất quà dinh dưỡng tặng cho hơn 600 bà mẹ và em bé ngày xuất viện. Tổng trị giá số quà tặng lên tới 670 triệu đồng.

Được biết, trước đó, đại diện của hai Công ty đã có đợt ủng hộ giường, bàn ghế làm việc cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên Phòng Bản Máy, tỉnh Hà Giang trong công tác phòng chống dịch bệnh khu vực biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa – Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sóng Thần Hà Nội: “Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng quá lớn đến đời sống kinh tế- xã hội của đất nước. Vì thế, chung tay chia sẻ để vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này là chìa khóa giúp cho đất nước sớm ổn định là điều cá nhân tôi và doanh nghiệp thấy nên làm thông qua những hành động thiết thực. Chúng tôi tin rằng sự nỗ lực của lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế, cùng với sự tiếp sức của các nhà hảo tâm thì những phụ nữ mang thai và em bé không may mắn nhiễm COVID-19 sẽ có thêm động lực chiến thắng dịch bệnh”.

thục lam
TIN LIÊN QUAN

Được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 không phân biệt thường trú, tạm trú

Minh Hương |

Theo gói hỗ trợ mới của TPHCM, đối tượng được hỗ trợ là hộ lao động hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID–19, không phân biệt lao động đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú.

Loại rau chứa vaccine phòng COVID-19 đang được phát triển

Trúc Ly (Theo DailyMail) |

Các nhà khoa học tới từ Mỹ đang phát triển một loại rau mang công nghệ mRNA giống với vaccine COVID-19 do Moderna và Pfizer sản xuất.

Hội nghị thượng đỉnh lớn nhất thế giới về giải quyết khủng hoảng COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden mời các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ngày 22.9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để thúc đẩy làm nhiều hơn nữa trong việc chấm dứt đại dịch COVID-19. Tổng thống Joe Biden sẽ nỗ lực thuyết phục các nước sản xuất vaccine khác cân bằng nhu cầu trong nước với tập trung đổi mới vào sản xuất và phân phối vaccine cho các quốc gia nghèo hơn.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 không phân biệt thường trú, tạm trú

Minh Hương |

Theo gói hỗ trợ mới của TPHCM, đối tượng được hỗ trợ là hộ lao động hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID–19, không phân biệt lao động đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú.

Loại rau chứa vaccine phòng COVID-19 đang được phát triển

Trúc Ly (Theo DailyMail) |

Các nhà khoa học tới từ Mỹ đang phát triển một loại rau mang công nghệ mRNA giống với vaccine COVID-19 do Moderna và Pfizer sản xuất.

Hội nghị thượng đỉnh lớn nhất thế giới về giải quyết khủng hoảng COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden mời các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ngày 22.9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để thúc đẩy làm nhiều hơn nữa trong việc chấm dứt đại dịch COVID-19. Tổng thống Joe Biden sẽ nỗ lực thuyết phục các nước sản xuất vaccine khác cân bằng nhu cầu trong nước với tập trung đổi mới vào sản xuất và phân phối vaccine cho các quốc gia nghèo hơn.