Tối 11.3, phóng viên Lao Động có mặt tại chốt kiểm dịch trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn (giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa). Qua quan sát, chúng tôi thấy các lực lượng chức năng đã nghiêm túc thực hiện việc đảm bảo giờ giấc công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.
Trong suốt đêm ngày 11.3 đến rạng sáng 12.3, tại chốt kiểm dịch này đã yêu cầu dừng 8 phương tiện chở gia súc, gia cầm qua lại.
Vào 20h, một xe chở gà từ Lương Sơn (Hòa Bình) vào Lệ Thủy (Quảng Bình) xuất hiện, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch nay đã yêu cầu chủ phương tiện dừng xe, kiểm tra giấy tờ và tiến hành phun tiêu độc khử trùng.
Theo ghi nhận, từ 21 - 21h30 tiếp tục có 2 xe chở gà, trong đó 1 xe chở gà từ tỉnh Vĩnh Phúc đi Quảng Bình và một xe chở gà từ Hà Tĩnh đi Phú Thọ.
22h, xe chở gà từ huyện Chương Mỹ (Hà Nội), có điểm đến là Quảng Điền (Huế). Đến 0h19, một xe chở trâu bò từ huyện Yên Thành (Nghệ An) đi Đông Anh(Hà Nội). Tiếp đó vào 2h ngày 12.3, một xe chở gà ở Vĩnh Phúc đi Quảng Bình.
4h sáng tiếp tục có một xe chở gà từ Vĩnh Phúc vào Nghệ An; 6h40 một xe chở gà từ Vĩnh Phúc đi Quảng Bình.
Tất cả các xe đều được tổ công tác tại chốt kiểm dịch nghiêm túc kiểm tra, tiến hành phun tiêu độc khử trùng trước khi đi qua chốt.
Qua tìm hiểu được biết, để thực hiện yêu cầu, chốt kiểm dịch này được thành lập gồm 10 người gồm 6 cán bộ thú y; 3 cán bộ CSGT và 1 cán bộ quản lý thị trường chia làm 3 ca để kiểm tra. Mỗi ca từ 3 - 4 người kiểm soát phương tiện chở động vật qua địa bàn.
Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 579 về việc thành lập chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật chống dịch tả lợn Châu Phi. Thời gian hoạt động của chốt/trạm kiểm dịch trong 2 tháng, bắt đầu từ 1.3 cho đến khi hết dịch.
Trao đổi với PV Báo Lao Động vào sáng 13.3, ông Cao Minh Đức - Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), Tổ trưởng tổ kiểm dịch tại chốt kiểm dịch này cho hay: Quan điểm làm việc của tổ là không có ngày nghỉ, nhất là ở vùng giáp ranh có dịch và là vùng uy hiếp phải trực chiến thường xuyên; xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra. Tuy vất vả nhưng anh em luôn chấp hành các ca trực, giờ trực 24/24. Đến thời điểm hiện tại, có 42 lượt xe chở động vật và sản phẩm động vật qua chốt, trong đó có 24 xe chở gà, 14 xe trâu bò, 2 xe chở sản phẩm động vật, 2 xe chở lợn xe đi qua đã được kiểm tra, phun và tiêu độc khử trùng".