F0 cách ly tại nhà tăng
1 tuần nay, số ca mắc COVID-19 mới của Hà Nội liên tục tăng, nằm trong khoảng 1.300 - 1.700 ca/ngày, tổng cộng Hà Nội có 10.284 ca, khiến tuyến y tế cơ sở có dấu hiệu quá tải.
Trao đổi với Báo Lao Động, bà Đỗ Thị Hương Chà - Chủ tịch UBND Phường Xuân Tảo (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết tính đến hết ngày 22.12, trên địa bàn phường có hơn 30 ca F0 điều trị tại nhà. "Tuy nhiên, để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, trạm y tế tại đây chỉ có vỏn vẹn 7 nhân viên trực khám, xét nghiệm, chăm sóc F0. Nhân viên y tế luôn phải căng mình làm việc hết công suất", bà Chà cho biết.
Tính đến trưa 23.11, phường Phường Đại Kim (Quận Hoàng Mai) có hơn 100 trường hợp mắc COVID-19 có đủ điều kiện cách ly tại nhà.
Bà Nguyễn Thị Thái - Phó Chủ tịch phường Đại Kim cho biết: "Phường đã áp dụng cách ly F0 tại nhà trong trường hợp các F0 đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế. Các trường hợp này sẽ được nhân viên y tế phường hỗ trợ, chăm sóc, lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, phường kích hoạt tổ COVID-19 cộng đồng để hỗ trợ, giảm bớt áp lực cho nhân viên y tế của phường".
Tương tự, 49 F0 đang được cách ly tại nhà trên địa bàn phường Giáp Bát với sự chăm sóc của 8 nhân viên y tế của Trạm y tế phường.
Trạm y tế cơ sở có nguy cơ quá tải
Trước nhận định của Sở Y tế Hà Nội tình hình dịch COVID-19, mỗi ngày thành phố có thể ghi nhận vài nghìn ca mắc mới, lãnh đạo các phường đều có chung nhận định, hiện nay nhân viên y tế của trạm y tế cơ sở đã làm việc hết công suất. Nếu số ca mắc COVID-19 tăng thì số F0 điều trị tại nhà tăng theo. Như vậy, trạm y tế cơ sở ở Hà Nội có nguy cơ quá tải.
Ông Nguyễn Thế Toàn, Chủ tịch UBND Phường Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay: "Nhân viên y tế có thể bị quá tải nếu F0 tiếp tục tăng. Bởi ngoài nhiệm vụ chăm sóc F0 tại nhà, nhân viên y tế cơ sở lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi mắc COVID-19, các trường hợp F1, thực hiện truy vết khoanh vùng khi có ổ dịch mới, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng, công việc tại trạm y tế lưu động..."
Quận Hoàng Mai tăng cường cho 4 sinh viên ngành y hỗ trợ cho trạm y tế phường Giáp Bát. Ngoài ra, UBND Phường Giáp Bát, Xuân Tảo và Đại Kim đã ra quyết định thành lập các tổ hỗ trợ y tế. Mỗi tổ hỗ trợ sẽ gồm 3 - 5 thành viên bao gồm: đoàn viên, thanh niên phường, tổ dân phố/dân cư... tất cả đều được tập huấn.
Hàng ngày, buổi sáng cán bộ y tế sẽ rà soát danh sách, kíp trực liên hệ tư vấn. Tổ hỗ trợ xuống tận nơi cấp phát thuốc theo tình trạng sức khoẻ của F0, đo SpO2, kiểm tra thân nhiệt. Trong trường hợp cần thiết, tổ này hỗ trợ cơ sở vật chất, thực phẩm cho F0 và F1 cách y tại nhà. Nhân viên y tế phường sẽ chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn.
Trao đổi với Báo Lao Động, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam - cho rằng, tại Hà Nội, các cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID-19 chưa quá tải (có phường chưa quá tải hoặc quá tải trong từng thời điểm…). Y tế xã, phường cần có sự phân bổ, điều động hợp lý, thành lập thêm trạm y tế lưu động, đầu tư trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất, ôxy, thuốc chữa bệnh ban đầu… theo quy định của Bộ Y tế.
"Với tình hình F0 tăng như hiện nay, y tế cơ sở cần lấy thêm nguồn nhân lực ở các đơn vị khác, có thể là sinh viên (phải đào tạo, tập huấn), phân công nhiệm vụ hợp lý, tránh hiện tượng F0 liên hệ mà không xử lý kịp thời" - ông Phu khuyến cáo.
Trải qua 4 đợt dịch bùng phát, tuyến y tế cơ sở tại Hà Nội có nhiều kinh nghiệm theo dõi, chăm sóc sức khoẻ, điều trị những các trường hợp mắc COVID-19 nhẹ, không triệu chứng. Tuy nhiên, lực lượng y tế cần hỗ trợ nhiều hơn về trang thiết bị và đặc biệt là nhân lực để giảm tải áp lực, chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh tốt nhất.