Trầm cảm ở thanh thiếu niên, những biểu hiện cảnh báo tự hủy hoại bản thân

NGUYỄN LY |

TPHCM – “Mỗi lần con tự cắt tay, chân chảy máu, nhìn thấy máu chảy, con cảm thấy dễ chịu hơn, không còn nghĩ đến tự sát nữa”, một trường hợp đến khám tâm lý tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM chia sẻ.

20 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của một đời người, nhưng đối với em N.M.K (quận Tân Phú, TPHCM), mọi chuyện lại không như vậy. Khi đến gặp bác sĩ tại Phòng khám tâm lý, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, em K. có biểu hiện rõ ràng của các triệu chứng trầm cảm như: Mất hứng thú, mất ngủ, giấc ngủ ngắn, thậm chí có triệu chứng tự huỷ hoại bản thân bằng những vật sắc nhọn nhằm giải toả tâm lý.

Theo chia sẻ của BS CKII Lâm Hiếu Minh - Phòng khám Tâm lý Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, người trực tiếp điều trị cho K: “Bệnh nhân đã chia sẻ với tôi rằng “con rất sợ tự sát nên thường lấy những vật sắc nhọn, mảnh vỡ trong nhà để làm rách tay hoặc chân, mỗi lần nhìn thấy máu chảy ra, con cảm thấy dễ chịu hơn, không nghĩ đến tự sát nữa”, những bệnh nhân như vậy chúng tôi gặp thường xuyên”.

 
BS CKII Lâm Hiếu Minh - Phòng khám Tâm lý Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: BVCC

Để điều trị tốt cho K., BS Lâm Hiếu Minh đã dùng các liệu pháp tâm lý, trò chuyện với bệnh nhân và phối hợp với gia đình hỗ trợ, thời gian sau K. dần hồi phục.

Trường hợp của K. không phải là trường hợp duy nhất tại Phòng khám Tâm lý Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Đặc biệt, sau khi dịch COVID-19 bùng phát, số bệnh nhân đến khám về các vấn đề tâm lý nhiều hơn, trong đó phần lớn là trẻ em từ 15-20 tuổi đến khám chủ yếu với biểu hiện rối loạn trầm cảm.

Về mặt sinh học, ở tuổi thanh niên xuất hiện trầm cảm sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, không có năng lượng, dễ nóng nảy, bứt rứt, mất ngủ. Tổ chức Y tế thế giới cũng cho biết, thanh thiếu niên bị trầm cảm dễ gây ra hành vi xung động, chống đối xã hội. Điều này khác với trầm cảm ở người lớn, họ thường thu lại, ít giao tiếp và tiêu cực.

BS CKII Lâm Hiếu Minh cho biết thêm: “Điều trị trầm cảm ở lứa tuổi thanh thiếu niên nổi bật nhất vẫn là điều trị tâm lý. Tuy nhiên, trầm cảm vẫn có thể tái phát trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, khi người bệnh có những biến cố ảnh hưởng đến tâm sinh lý như: sinh em bé, tiền mãn kinh, thay đổi công việc, môi trường sống, gia đình…”.

Ngoài liệu pháp tâm lý, trong những trường hợp bệnh nặng, bệnh nhân có thể được sử dụng thuốc chống trầm cảm, giải lo âu. Thuốc sẽ có tác dụng nhiều trong giai đoạn bệnh trầm cảm nặng, có biểu hiện gây mê, tự sát hoặc hoang tưởng thì cần dùng tới thuốc kết hợp liệu pháp tâm lý từ bác sĩ và gia đình.

Gia đình có con trong độ tuổi vị thành niên cần dành nhiều thời gian chăm sóc, trò chuyện với trẻ. Khi phát hiện trẻ có những triệu chứng bất thường về tâm lý, phụ huynh cần đưa con đến các bệnh viện có chuyên khoa tâm lý để can thiệp kịp thời, tránh để lâu sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, khả năng tiếp thu trong học tập của trẻ.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cho F1 được đi làm, vì sao F0 thì chưa?

NGUYỄN LY |

TPHCM - Một số tỉnh thành như Long An, Cà Mau đã cho F0, F1 đi làm trực tiếp kèm theo các quy định cụ thể trong công tác phòng dịch. Tuy nhiên, TPHCM hiện mới chỉ cho F1 được đi làm, đi học trực tiếp, trong khi F0 vẫn phải cách ly.

Bị sỏi thận "khủng" vì quên lấy ống thông niệu quản ra sau 5 năm

Thành Nhân |

Cách đây 5 năm, bệnh nhân tên H ở Hậu Giang đã từng tán sỏi nội soi niệu quản trái. Do không tái khám, bệnh tình của bệnh nhân H đã trở nặng.

Bộ Y tế cảnh báo thuốc ung thư và đông máu nghi ngờ là thuốc giả

Hương Giang |

Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế vừa thông báo về việc phát hiện mẫu thuốc trên nhãn ghi Stivarga 40mg và Xarelto 10mg/15mg/20mg nghi ngờ là thuốc giả. Đây là các thuốc có chỉ định điều trị ung thư và đông máu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TPHCM cho F1 được đi làm, vì sao F0 thì chưa?

NGUYỄN LY |

TPHCM - Một số tỉnh thành như Long An, Cà Mau đã cho F0, F1 đi làm trực tiếp kèm theo các quy định cụ thể trong công tác phòng dịch. Tuy nhiên, TPHCM hiện mới chỉ cho F1 được đi làm, đi học trực tiếp, trong khi F0 vẫn phải cách ly.

Bị sỏi thận "khủng" vì quên lấy ống thông niệu quản ra sau 5 năm

Thành Nhân |

Cách đây 5 năm, bệnh nhân tên H ở Hậu Giang đã từng tán sỏi nội soi niệu quản trái. Do không tái khám, bệnh tình của bệnh nhân H đã trở nặng.

Bộ Y tế cảnh báo thuốc ung thư và đông máu nghi ngờ là thuốc giả

Hương Giang |

Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế vừa thông báo về việc phát hiện mẫu thuốc trên nhãn ghi Stivarga 40mg và Xarelto 10mg/15mg/20mg nghi ngờ là thuốc giả. Đây là các thuốc có chỉ định điều trị ung thư và đông máu.