Trải lòng của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trong ngày cuối năm

Thùy Linh |

Ngày 30 Tết Tân Sửu (11.2.2021), tại buổi kiểm tra công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch tại các bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có những trải lòng về sự sát cánh của báo chí truyền thông trong cuộc chiến chống COVID-19 trên mọi mặt trận.

"Tôi đã rất khắt khe"

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói: Trong năm qua, lực lượng báo chí là một trong những lực lượng có vai trò rất lớn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hội nghị tổng kết đầu tiên về công tác chống dịch COVID-19 và cũng là duy nhất đến nay cũng là về công tác tuyên truyền và truyền thông.

"Có thể thành công được hay không, chỉ khi có lực lượng báo chí vào cuộc, khi báo chí cùng đội ngũ chuyên môn tạo thành một khối, thì mới có thể chống dịch bệnh thành công. Vì báo chí là một trong những lực lượng truyền tải tất cả các thông điệp của ngành y tế, các hoạt động chuyên môn, chỉ dẫn y tế để người dân áp dụng. Những điều đó là hết sức trân quý"- Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

"Chúng ta đã hết sức nỗ lực, cố gắng trong năm qua. Tôi rất cảm động khi những vụ dịch xảy ra, như ở BV Bạch Mai, BV Nhiệt đới, ở Vĩnh Phúc... lực lượng báo chí luôn xung phong đi vào vùng dịch để viết bài động viên anh em, cung cấp thông tin cho người dân. Những lần như vậy, tôi đã rất khắt khe, lo nhất làm sao đảm bảo sức khỏe cho các đồng chí, nếu không may thì làm sao đưa tin đến cho người dân được nữa?"- ông chia sẻ.

Có những câu chuyện xúc động mà báo chí nhiều khi không tự viết về mình

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong những ngày tháng chống dịch COVID-19, có những câu chuyện xúc động mà báo chí nhiều khi không tự viết về mình.

"Các đồng chí tự quyên góp, huy động sự đóng góp của xã hội, những lúc rất khó khăn, các đồng chí tặng khẩu trang cho y tế, tặng máy thở, tặng đồ dùng thiết yếu cho y tế, tặng đồ dùng cho bệnh nhân. Đó là những điều xuất phát từ trái tim, từ tình cảm với ngành y tế, đối với người bệnh, mà các đồng chí đã thực hiện hết sức tự nguyện"- Bộ trưởng Long xúc động nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhi ngày cuối năm. Ảnh: Thùy Linh
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhi ngày cuối năm. Ảnh: Thùy Linh

Theo Bộ trưởng, trong việc đóng góp, huy động nguồn lực xã hội, báo chí chính là các kênh truyền tải thông điệp của lãnh đạo Đảng Nhà nước, huy động cộng đồng tham gia chống dịch. Tháng 3-4-5 là những thời điểm khó khăn, nhưng ngành y tế, nhân dân vùng dịch có được sự đùm bọc thương yêu của đồng bào, sự vào cuộc của toàn xã hội. Tất cả những hình ảnh đó đã được báo chí truyền tải.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay, có những thời điểm, tinh thần đoàn kết, thương yêu trong xã hội trở thành động lực cho các lực lượng chống dịch.

"Báo chí đã truyền tải những thông điệp về tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái trong hoàn cảnh đất nước có dịch bệnh. Những hình ảnh ATM gạo, khẩu trang, những sự quyên góp giúp đỡ của của nhân dân đối với ngành y tế, với đồng bào vùng dịch... đó là những hành động lan tỏa được tình yêu thương, đóng góp to lớn vào công cuộc chống dịch COVID-19"- ông nói.

Báo chí đã hỗ trợ ngành y tế rất nhiều, tuyên truyền cho các hoạt động của ngành, đến các cơ sở y tế làm sao làm tốt các hoạt động chuyên môn, báo chí cũng đã phản ánh những đổi mới, nỗ lực của ngành, những sự kiện, dấu mốc, thành tích thành tựu của ngành, và cả những phản biện để ngành phát triển hơn.

"Chúng ta đã làm việc cùng nhau trong suốt thời gian qua". Thay mặt Bộ Y tế, thay mặt gần 500 nghìn cán bộ y tế trong toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời cảm ơn chân thành, tri ân sâu sắc tất cả các lực lượng truyền thông báo chí.

Ông cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng ngành y tế, cùng nhau sát cánh chiến đấu trong cuộc chiến với COVID-19- một cuộc chiến chưa từng có tiền lệ.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều mong ước lớn nhất của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Thùy Linh |

Ngày 30 Tết Tân Sửu (11.2.2021), tại buổi kiểm tra công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ điều mong ước lớn nhất của ông là không còn dịch bệnh nữa.

Ngày 30 Tết, có 27 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 11.2 (tức 30 Tết Nguyên đán) có 27 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương đã được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh. Các bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 được đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Anh chị em báo chí làm việc hết mình, hết sức trách nhiệm

Vương Trần - Xuân Hải |

"Tôi thì không khỏe lắm, các đồng chí biết rồi, tuổi cao rồi, tôi xin nghỉ rồi nhưng Đại hội bầu vẫn phải làm, vì là đảng viên thì phải chấp hành. Tôi sẽ hết sức cố gắng." - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điều mong ước lớn nhất của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Thùy Linh |

Ngày 30 Tết Tân Sửu (11.2.2021), tại buổi kiểm tra công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ điều mong ước lớn nhất của ông là không còn dịch bệnh nữa.

Ngày 30 Tết, có 27 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 11.2 (tức 30 Tết Nguyên đán) có 27 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương đã được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh. Các bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 được đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Anh chị em báo chí làm việc hết mình, hết sức trách nhiệm

Vương Trần - Xuân Hải |

"Tôi thì không khỏe lắm, các đồng chí biết rồi, tuổi cao rồi, tôi xin nghỉ rồi nhưng Đại hội bầu vẫn phải làm, vì là đảng viên thì phải chấp hành. Tôi sẽ hết sức cố gắng." - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nói.