TP.Phú Quốc cử các tổ đến tận nhà dân hướng dẫn phòng bệnh sốt xuất huyết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo báo cáo của Trung tâm y tế TP Phú Quốc, hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng vì đang vào thời điểm giao mùa, dịch sốt xuất huyết dễ bùng phát trên diện rộng.

Theo Trung tâm y tế TP.Phú Quốc, tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã có 120 người mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 6 trường hợp chuyển nặng. Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị, người mắc bệnh nếu diễn biến nặng dễ dẫn đến từ vong, bệnh lây truyền từ người này sang người khác, trung gian truyền bệnh là con muỗi.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, TP.Phú Quốc còn tăng cường, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Trong những ngày qua, các xã, phường đã đồng loạt tổ chức ra quân diệt lăng quăng, làm vệ sinh môi trường. Trạm y tế các xã, phường phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương, các khu phố ấp chia thành các tổ đến từng hộ gia đình người dân để tuyên truyền phòng bệnh, hướng dẫn người dân cách diệt lăng quăng...

Ông Trương Ngọc Tuyển, Phó trưởng Trạm y tế xã Hàm Ninh - TP.Phú Quốc cho biết hiện nay trong điều kiện thời tiết giao mùa, dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, người dân không nên lơ là, chủ quan, phải tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương để tiếp tục khống chế, không để dịch bệnh bùng phát, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa tiền, người đàn ông lĩnh 16 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mặc dù biết mảnh đất ở TP Phú Quốc chưa được chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên Giang đã thuê người làm giấy chứng nhận giả.

“Nghề làm nước mắm Phú Quốc” sắp đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lễ đón nhận sẽ diễn tại TP Phú Quốc không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phá rừng, bao chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Có đối tượng cất nhà trên đất bao chiếm để “giữ chỗ”, có đối tượng được thuê triệt hạ cây rừng ở Phú Quốc, sau đó đốt hoặc vùi lấp gỗ để phi tang và lẩn trốn vào rừng khi bị phát hiện.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa tiền, người đàn ông lĩnh 16 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mặc dù biết mảnh đất ở TP Phú Quốc chưa được chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên Giang đã thuê người làm giấy chứng nhận giả.

“Nghề làm nước mắm Phú Quốc” sắp đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lễ đón nhận sẽ diễn tại TP Phú Quốc không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phá rừng, bao chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Có đối tượng cất nhà trên đất bao chiếm để “giữ chỗ”, có đối tượng được thuê triệt hạ cây rừng ở Phú Quốc, sau đó đốt hoặc vùi lấp gỗ để phi tang và lẩn trốn vào rừng khi bị phát hiện.