TPHCM: Xét nghiệm tầm soát 100% trường hợp ho, sốt, khó thở

Thanh Chân |

Ngày 10.9, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn gửi bệnh viện công lập và ngoài công lập; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM; Trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức; Phòng y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức về việc tăng cường công tác xét nghiệm.

Theo đó, nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để cách ly, điều trị kịp thời, Sở Y tế TPHCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tiếp tục xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... đến cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng để hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan bùng phát.

Thực hiện xét nghiệm 3 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động (là các trường hợp có nguy cơ cao) tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Huy động tối đa các lực lượng tham gia lấy mẫu, tổ chức nhiều đội lấy mẫu lưu động và không hạn chế thời gian lấy mẫu.

Lực lượng y tế đến tận hẻm, tận nhà người dân để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ
Lực lượng y tế đến tận hẻm, tận nhà người dân để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ

Song song đó, tăng cường hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên đã được tập huấn. Khi tổ chức thực hiện lấy mẫu bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo.

Cũng trong ngày 10.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho hay từ ngày 23.8 đến ngày 6.9, thành phố đã thực hiện 2 đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho các hộ dân tại các vùng nguy cơ.

Từ nay đến ngày 15.9, các quận huyện cần tổ chức xét nghiệm đảm bảo vùng cam, vùng đỏ người dân được xét nghiệm ít nhất 3 lần, vùng xanh, vùng vàng hộ gia đình được xét nghiệm ít nhất 2 lần.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cho nhân viên siêu thị, shipper lưu thông từ 5h đến 21h30

MINH QUÂN |

TPHCM cho nhân viên siêu thị, cửa hàng thực phẩm, shipper, nhân viên cơ sở sản xuất kinh doanh dược liệu, thuốc, trang thiết bị y tế được lưu thông từ 5h đến 21h30 hàng ngày.

TPHCM có hơn 140.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 10.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có tổng số ca xuất viện cộng dồn từ ngày 1.1.2021 đến nay là 140.324 bệnh nhân.

Khoảng cách giữa số ca F0 nhập viện và xuất viện ở TPHCM đang thu hẹp

Thanh Chân |

Thông tin Sở Y tế TPHCM cho hay số ca F0 cần nhập viện vẫn còn cao hơn số ca xuất viện, tuy nhiên khoảng cách này đang bị thu hẹp dần. Dự báo trong thời gian tới số ca xuất viện sẽ bằng hoặc cao hơn số ca nhập viện.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TPHCM cho nhân viên siêu thị, shipper lưu thông từ 5h đến 21h30

MINH QUÂN |

TPHCM cho nhân viên siêu thị, cửa hàng thực phẩm, shipper, nhân viên cơ sở sản xuất kinh doanh dược liệu, thuốc, trang thiết bị y tế được lưu thông từ 5h đến 21h30 hàng ngày.

TPHCM có hơn 140.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 10.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có tổng số ca xuất viện cộng dồn từ ngày 1.1.2021 đến nay là 140.324 bệnh nhân.

Khoảng cách giữa số ca F0 nhập viện và xuất viện ở TPHCM đang thu hẹp

Thanh Chân |

Thông tin Sở Y tế TPHCM cho hay số ca F0 cần nhập viện vẫn còn cao hơn số ca xuất viện, tuy nhiên khoảng cách này đang bị thu hẹp dần. Dự báo trong thời gian tới số ca xuất viện sẽ bằng hoặc cao hơn số ca nhập viện.