TPHCM: Xét nghiệm COVID-19 người về từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội

ANH NHÀN |

Hiện tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đang xây dựng kế hoạch mở rộng xét nghiệm COVID-19 đối với người trở về từ vùng dịch và sẽ triển khai khẩn cho 24 quận, huyện thực hiện.

Chiều 18.8, tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, sẽ triển khai thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với người đến từ các địa phương khác ngoài Đà Nẵng.

Theo HCDC, TPHCM đã phân loại nguy cơ và thực hiện việc xét nghiệm tầm soát các trường hợp rời Đà Nẵng từ ngày 1.7, nhờ đó đã phát hiện sớm các trường hợp nhiễm COVID-19, kiểm soát sự lây lan trong cộng đồng.

“Hiện nay, bên cạnh Đà Nẵng, đã xuất hiện các tỉnh thành có trường hợp lây lan trong cộng đồng hoặc xuất hiện trường hợp nhiễm không rõ nguồn gốc như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội, Hải Dương. Để phát hiện sớm nguồn lây cũng như kiểm soát dịch bệnh, thành phố sẽ mở rộng đối tượng bắt buộc khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tầm soát”- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết.

Theo đó, những người tiếp xúc gần, người về từ các địa điểm mà có bệnh nhân COVID-19 sống, làm việc, sinh hoạt; người đến từ các địa phương đang bị phong tỏa hoặc giãn cách xã hội sẽ phải thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp có đến các địa điểm được Bộ Y tế thông báo.

Đối với các trường hợp trở về từ các vùng mà không phải vùng đã công bố có bệnh nhân mắc COVID-19 và không phải địa điểm được Bộ Y tế công bố sẽ phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm khi có dấu hiệu bệnh như: sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác, ...

Hiện tại, HCDC đang xây dựng kế hoạch cụ thể và sẽ triển khai khẩn cho 24 quận, huyện thực hiện. Các mốc thời gian phải khai báo y tế sẽ thay đổi tùy theo từng địa phương cụ thể.

Theo thống kê của HCDC, đến nay tại TPHCM đã có 53.317 người từng đến Đà Nẵng kể từ ngày 1.7 và khai báo y tế tại 24 quận, huyện.

Tất cả các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và hiện đã có 52.675 người có kết quả âm tính, 6 người có kết quả dương tính, bao gồm các bệnh nhân: 510, 517, 518, 567, 568 và 589, còn lại đang chờ kết quả.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Các bạn cso thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội còn hơn 18.000 người về từ Đà Nẵng chưa đến xét nghiệm PCR

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Hà Nội hiện nay còn 18.333 người dân của Hà Nội đi từ Đà Nẵng trở về từ ngày 15.7 đến 29.7.2020 chưa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Xét nghiệm lần 4 dương tính COVID-19 dù âm tính trước đó, bác sĩ nói gì?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Trong những ca bệnh COVID-19 được phát hiện gần đây, nhiều bệnh nhân được xác định dương tính SARS-CoV-2 sau 3 lần âm tính trước đó. Đáng chú ý nhất là bệnh nhân 951 là công dân Việt Nam trở về từ Guinea Xích Đạo phải đến lần xét nghiệm thứ 4 mới phát hiện ra nhiễm virus SARS-CoV-2. Bác sĩ Vũ Thị Thu Hương Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã có những lý giải về thực trạng này.


Cận cảnh U22 Việt Nam và thầy Park lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Bảo Bình (Video: VFF) |

Trước khi chính thức tập luyện vào ngày mai (18.8), đội tuyển U22 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã được các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để kiểm tra COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội còn hơn 18.000 người về từ Đà Nẵng chưa đến xét nghiệm PCR

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Hà Nội hiện nay còn 18.333 người dân của Hà Nội đi từ Đà Nẵng trở về từ ngày 15.7 đến 29.7.2020 chưa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Xét nghiệm lần 4 dương tính COVID-19 dù âm tính trước đó, bác sĩ nói gì?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Trong những ca bệnh COVID-19 được phát hiện gần đây, nhiều bệnh nhân được xác định dương tính SARS-CoV-2 sau 3 lần âm tính trước đó. Đáng chú ý nhất là bệnh nhân 951 là công dân Việt Nam trở về từ Guinea Xích Đạo phải đến lần xét nghiệm thứ 4 mới phát hiện ra nhiễm virus SARS-CoV-2. Bác sĩ Vũ Thị Thu Hương Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã có những lý giải về thực trạng này.


Cận cảnh U22 Việt Nam và thầy Park lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Bảo Bình (Video: VFF) |

Trước khi chính thức tập luyện vào ngày mai (18.8), đội tuyển U22 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã được các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để kiểm tra COVID-19.