TPHCM xây dựng phương án nào để đảm bảo đủ oxy trong điều trị COVID-19?

Huyên Nguyễn |

TPHCM trang bị 3 bồn oxy cao áp - 10 tấn, lắp đặt ở một số bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng đủ oxy điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tính từ 19h ngày 17.7 đến 6h ngày 18.7, Thành phố ghi nhận thêm 1.756 trường hợp mắc COVID-19 mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 18.7 (BN49230-BN50986); đồng thời đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 danh sách 626 ca bệnh (BN47905-BN48530) đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27.4 đến nay, TPHCM đã có hơn 29.000 trường hợp mắc COVID-19.

Chia sẻ về việc huyện Hóc Môn tổ chức test nhanh qua tuần tra lưu động phát hiện những ca dương tính mới, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết 22 quận huyện, TP.Thủ Đức được đánh giá như 22 mặt trận khác nhau, mỗi nơi có một đặc thù riêng về dịch bệnh, dân cư cũng như đặc điểm địa lí. Một số địa bàn đông dân, nhiều khu công nghiệp như Bình Tân, Gò Vấp, Bình Chánh... trong khi đó như Quận 1, Quận 3 thì vắng hơn.

Mỗi một nơi sẽ có những chủ động trong công tác chống dịch, Thành phố cũng giao cho các quận huyện chủ động phương án riêng. Theo ông Nam, việc huyện Hóc Môn tổ chức test nhanh qua tuần tra, giám sát phát hiện ca dương tính cũng là một hướng để đánh giá được tình hình dịch bệnh, đưa ra phương hướng trong thời gian sắp tới.

Về bổ sung nguồn lực, cùng với nguồn nhân lực y tế của TPHCM, Thành phố cũng sử dụng nguồn nhân lực được tăng cường ở nhiều công việc khác nhau. Theo quyết định của Bộ Y tế, Bộ \đã huy động 10.000 nhân lực y tế hỗ trợ TPHCM và đến ngày 16.7, TPHCM tiếp nhận xấp xỉ gần 3.000 người.

Với số lượng bệnh nhân tăng nhanh, nhiều người lo lắng về nguồn oxy trong điều trị, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam cho biết, đã làm việc đối với các đơn vị sản xuất oxy. Đối với các bệnh viện cũ hoạt động theo mô hình 50% điều trị, 50% phục vụ bệnh nhân COVID–19 thì hầu như các bệnh viện đều đủ oxy.

Đối với các bệnh viện dã chiến hiện nay, có doanh nghiệp đặt 3 bồn oxy cao áp, mỗi bồn 10 tấn, sẽ lắp đặt tại các bệnh viện dã chiến, nhất khi vực đông bệnh nhân như Bệnh viện Dã chiễn tại khu tái định cư ở Quận 2, phường Vĩnh Lộc (Bình Chánh)... Việc cung ứng oxy đáp ứng được nhu cầu điều trị.

Hiện nay, TPHCM đang xây dựng ứng dụng và cập nhật lên phần mềm tiếp nhận người cách ly, xét nghiệm, tiêm chủng... để quản lý và điều phối cho hợp lí.

Vấn đề oxy trong điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nêu tại Hội nghị giao ban trực tuyến phòng chống COVID-19 với 63 tỉnh thành, ngày 16.7. Ông Long cho biết đã chuẩn bị tổng thể đủ oxy cho kịch bản số ca nhiễm cao hơn, song một số địa phương có nguy cơ thiếu oxy cần phải tăng điều phối. Bộ trưởng yêu cầu các tỉnh thành tự xem lại khả năng cung ứng oxy và chuẩn bị tình huống kịch bản xấu.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê khuyến cáo các bệnh viện chú ý điều kiện chăm sóc y tế, đặc biệt quan tâm lượng oxy, máy thở, hạn chế thấp nhất bệnh nhân tử vong. Theo ông Lương Ngọc Khuê, tất cả khu vực đều cần chuẩn bị oxy, kể cả nơi điều trị bệnh nhân nhẹ, đề phòng đổi trạng thái sang nặng, nhất là đối với người có bệnh nền. Khi đó phải cho dùng thuốc và các máy móc hỗ trợ thở nồng độ oxy cao... ngay để không nguy kịch.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tại trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tiếp tục trưng dụng các trường học làm nơi cách ly thế nhưng, đây là địa điểm được cảnh báo có thể xảy ra lây nhiễm chéo nếu không đảm bảo trong sinh hoạt.

Giá xét nghiệm COVID-19 tăng cao, đơn vị tư nhân phải công khai giá

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị tư phải công khai giá xét nghiệm, đồng thời, khuyến cáo người dân không nên mua các test nhanh đang rao bán trên mạng.

Máy thở oxy dòng cao điều trị COVID-19 do Việt Nam chế tạo vận hành ra sao?

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Máy thở oxy dòng cao giúp điều trị bệnh nhân COVID-19 đã được chế tạo thành công tại Việt Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tại trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tiếp tục trưng dụng các trường học làm nơi cách ly thế nhưng, đây là địa điểm được cảnh báo có thể xảy ra lây nhiễm chéo nếu không đảm bảo trong sinh hoạt.

Giá xét nghiệm COVID-19 tăng cao, đơn vị tư nhân phải công khai giá

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị tư phải công khai giá xét nghiệm, đồng thời, khuyến cáo người dân không nên mua các test nhanh đang rao bán trên mạng.

Máy thở oxy dòng cao điều trị COVID-19 do Việt Nam chế tạo vận hành ra sao?

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Máy thở oxy dòng cao giúp điều trị bệnh nhân COVID-19 đã được chế tạo thành công tại Việt Nam.