TPHCM: Vui xuân không quên phòng dịch COVID-19

AN NGUYÊN |

TPHCM vẫn tổ chức các hoạt động, sự kiện đón Tết Tân Sửu 2021 theo kế hoạch. Chính quyền Thành phố cho biết sẽ áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết.

Đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết

Trong công văn mới đây, UBND TPHCM đã giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận - huyện tự quyết định quy mô, tính chất, thời điểm tổ chức các lễ hội, sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

UBND TPHCM lưu ý các đơn vị tổ chức sự kiện lễ hội cần cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố để có giải pháp thích hợp, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, nhất là trong dịp Tết nguyên đán, vận động hạn chế số người tham gia đám cưới, lễ tang. Các cơ quan Nhà nước cần làm gương trong vấn đề này.

Các sự kiện, lễ hội cấp Thành phố sẽ được tổ chức bình thường nhưng rút ngắn thời gian hoạt động, giảm bớt quy mô, bố trí ngồi giãn cách và thực hiện biện pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” nghiêm ngặt.

Người dân tham gia các hoạt động  nơi công cộng cần đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh. Ảnh minh họa: Vũ Phúc
Người dân tham gia các hoạt động nơi công cộng cần đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh. Ảnh minh họa: Vũ Phúc

Để đảm bảo an toàn phòng dịch trong mùa lễ hội Tết, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM yêu cầu hạn chế tập trung đông người, đặc biệt là các sự kiện diễn ra ở không gian kín.

“Đối với các lễ hội, sự kiện tập trung đông người diễn ra trước và sau dịp Tết Nguyên đán đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt tổ chức thì y tế địa phương sẽ phối hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM để được hướng dẫn phối hợp thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch bệnh”- ông Bỉnh cho hay.

Giảm quy mô lễ hội, điều chỉnh thời gian tổ chức

Theo kế hoạch đường hoa xuân Nguyễn Huệ sẽ được mở cửa từ ngày 9.2 đến ngày 15.2 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 4 Tết).

Tuân thủ khuyến nghị của Bộ Y tế, chiều 8.2, UBND TPHCM đã quyết định hủy bỏ Lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021.

Dù hủy bỏ Lễ khai mạc, nhưng đường hoa vẫn sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ 8h đến 17h mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 10.2 (29 Tết) và phải tuân thủ chặt chẽ "thông điệp 5K".

Theo đó, tất cả mọi người vào đường hoa phải xếp hàng đúng khoảng cách, đo thân nhiệt và thường xuyên rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn.

Tùy tình hình thực tế, Ban Tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ sẽ bố trí thêm các biện pháp khử khuẩn và sẽ có hiệu lực tức thời đối với tất cả mọi người đi vào đường hoa bao gồm thành viên Ban Tổ chức, đơn vị thi công và đơn vị chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh.

Người dân và du khách tuân thủ quy định di chuyển trong đường hoa, tuyệt đối không tháo bỏ khẩu trang để chụp ảnh hoặc selfie. Những người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách hoặc tháo bỏ khẩu trang để chụp ảnh, sẽ bị bộ phận chuyên trách của thành phố xử phạt theo quy định.

Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TPHCM, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý người dân cần ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng để đảm bảo an toàn phòng dịch cho bản thân và cộng đồng.

"Đối với những đơn vị tổ chức sự kiện lễ hội đã khai mạc thì phải tăng cường sự kiểm soát hơn nữa, không được chủ quan lơ là”- Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Thời tiết ngày ông Công ông Táo se lạnh vào sáng sớm và đêm

Hạ Mây |

Ngày 4.2, TPHCM tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh, chất lượng không khí ở ngưỡng không lành mạnh.

TPHCM: Cảnh sát PCCC giải cứu bé gái trong căn nhà đang cháy

Anh Tú |

Ngày 3.2, lực lượng PCCC đã giải cứu thành công một bé gái bị kẹt tại tầng 2 của một căn nhà đang cháy nằm đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3.

Lò gốm cuối cùng ở TPHCM tất bật với nghề làm "ông Táo"

HỮU HUY |

Cận ngày 23 tháng chạp Âm lịch, không khí tại cơ sở làm bếp lò, còn gọi là ông lò hay "ông Táo" thủ công duy nhất ở TPHCM lại tất bật hơn ngày thường để phục vụ thị trường mua sắm cuối năm.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

TPHCM: Thời tiết ngày ông Công ông Táo se lạnh vào sáng sớm và đêm

Hạ Mây |

Ngày 4.2, TPHCM tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh, chất lượng không khí ở ngưỡng không lành mạnh.

TPHCM: Cảnh sát PCCC giải cứu bé gái trong căn nhà đang cháy

Anh Tú |

Ngày 3.2, lực lượng PCCC đã giải cứu thành công một bé gái bị kẹt tại tầng 2 của một căn nhà đang cháy nằm đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3.

Lò gốm cuối cùng ở TPHCM tất bật với nghề làm "ông Táo"

HỮU HUY |

Cận ngày 23 tháng chạp Âm lịch, không khí tại cơ sở làm bếp lò, còn gọi là ông lò hay "ông Táo" thủ công duy nhất ở TPHCM lại tất bật hơn ngày thường để phục vụ thị trường mua sắm cuối năm.