TPHCM vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 sau 0h ngày 29.6

Huyên Nguyễn |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội đợt 2 (dự kiến kết thúc vào 0h ngày 29.6).

Trao đổi với báo chí bên lề buổi họp báo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tối 28.6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, cho biết TPHCM sẽ tiếp tục áp dụng Chỉ thị 10.

"Chỉ thị 10 không có thời gian kết thúc nên dự kiến Thành phố vẫn áp dụng để siết chặt các biện pháp phòng chống dịch", ông Đức nói.

Như vậy, từ 0h ngày 29.6, TPHCM tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp của Chỉ thị 10 của UBND TPHCM.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo Thành phố phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 28.6, Ban chỉ đạo đã quyết định phân 3 nhóm mức độ diễn biến dịch để dập dịch COVID-19: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và nguy cơ.

Trước đó, tối 19.6, UBND TPHCM đã ra Chỉ thị số 10/CT-UBND về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Trong đó, có giải pháp mạnh như dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát.

Không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Yêu cầu mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn.

Cùng với việc thực hiện Chỉ thị 10, TPHCM cũng quyết định thiết lập vùng phong tỏa tại khu phố 2, phường 16, quận 8; một phần ấp Hậu Lân thuộc xã Bà Điểm và một phần khu phố 1, 2, 5, 6, 7 thuộc thị trấn Hóc Môn; ấp Tân Thới 2, ấp Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn; khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT TPHCM giải thích trước đề xuất thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Nguyễn Văn Hiếu cho rằng độ an toàn của trường học, của các điểm thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị rất cao.

TPHCM tính tới cả phương án không tổ chức thi tuyển lớp 10

Huyên Nguyễn |

Trả lời câu hỏi của Báo Lao Động, ông Dương Anh Đức cho biết: TPHCM đang đề ra nhiều phương án cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM

TPHCM công bố các cơ sở kinh doanh được hoạt động khi áp dụng Chỉ thị 10

MINH QUÂN |

Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại TPHCM vẫn được hoạt động nhưng chỉ được bán mang về, đặt hàng trực tuyến trong thời gian thành phố áp dụng Chỉ thị số 10 để phòng chống dịch COVID-19.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Sở GDĐT TPHCM giải thích trước đề xuất thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Nguyễn Văn Hiếu cho rằng độ an toàn của trường học, của các điểm thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị rất cao.

TPHCM tính tới cả phương án không tổ chức thi tuyển lớp 10

Huyên Nguyễn |

Trả lời câu hỏi của Báo Lao Động, ông Dương Anh Đức cho biết: TPHCM đang đề ra nhiều phương án cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM

TPHCM công bố các cơ sở kinh doanh được hoạt động khi áp dụng Chỉ thị 10

MINH QUÂN |

Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại TPHCM vẫn được hoạt động nhưng chỉ được bán mang về, đặt hàng trực tuyến trong thời gian thành phố áp dụng Chỉ thị số 10 để phòng chống dịch COVID-19.