TPHCM vận động gần 14.000 người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo Sở Y tế, hiện thành phố còn gần 14.000 người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì nhiều lý do. Chính vì vậy, nhiều địa phương và hội nhóm đã vận động người dân tiêm vaccine với chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc”.

Từ đầu tháng 12, TPHCM triển khai chiến dịch bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao. Theo đó, đã lập danh sách 634.612 người thuộc nhóm này, trong đó, có 24.477 trường hợp chưa tiêm vaccine mũi nào. Sau khi triển khai chiến dịch, đến hiện tại, TPHCM còn gần 14.000 người chưa tiêm vaccine.

Đội tiêm đang vận động người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly
Đội tiêm đang vận động người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly

Để vận động người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19, chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc” được Hội thầy thuốc trẻ phát động, sẽ thí điểm trước tiên ở các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận sau đó nhân rộng ra toàn địa bàn thành phố.

Ghi nhận tại phường 3, quận Phú Nhuận, lực lượng y tế được chia thành 3 đội, mỗi đội gồm 3 nhân viên y tế tới từng nhà người dân để thuyết phục tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, không ít người dân bày tỏ quan điểm từ chối tiêm vì nhiều lý do khiến công tác vận động gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Trung, Chủ tịch UBND phường 3, quận Phú Nhuận cho biết, trên địa bàn phường còn 24 người dân chưa tiêm vaccine. Nguyên nhân, do tâm lý có bệnh nền, sợ ảnh hưởng của vaccine nên họ không đồng thuận tiêm. Dù chính quyền đã vận động, tuyên truyền liên tục tuy nhiên vẫn gặp khó khăn, đặc biệt là chuyên môn về y tế.

"Do đó, khi được sự hỗ trợ của các y, bác sĩ họ tư vấn sâu hơn giúp người dân hiểu được tác dụng của vaccine, đồng thời còn sàng lọc, thăm khám bệnh trước khi tiêm. Qua các cuộc vận động như thế này mong muốn tạo sự đồng thuận, phủ 100% vắc-xin cho người dân trên địa bàn" – ông Trung chia sẻ.

Chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc” với mục tiêu là người lớn tuổi có bệnh lý nền, những người chưa tiêm vaccine COVID-19, người dân thuộc nhóm nguy cơ cần được bảo vệ.

TS-BS Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM kiêm Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TPHCM), cho biết với thông điệp vaccine là lá chắn an toàn, chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người dân, đẩy nhanh nhất việc tiêm phủ mũi 3 cho các địa bàn dân cư.

Theo TS Hoàng, Hội thầy thuốc trẻ TPHCM sẽ xây dựng các đội hình chăm sóc sức khỏe cho người dân. Dựa trên cơ sở dữ liệu về số người thuộc nhóm nguy cơ cao, người chưa tiêm vaccine, đội hình nhân viên y tế kết hợp cùng cán bộ địa phương sẽ đến tận từng nhà thăm hỏi sức khỏe và phổ cập kiến thức tiêm chủng cho người dân.

"Hội Thầy thuốc trẻ kêu gọi các bệnh viện trên địa bàn TPHCM thành lập các đội hỗ trợ các địa phương như Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, ĐH Y dược…

Trong hôm nay, có 3 đội tiêm gồm bác sĩ, điều dưỡng, của Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TPHCM) cùng với các lực lượng tại địa phương đến nhà thuyết phục, chăm sóc sức khỏe và tiêm chủng cho người dân trên địa bàn phường 3, quận Phú Nhuận" – TS Hoàng nói.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn bay trực thăng, tương lai người dân ở xa được cấp cứu đường không

NGUYỄN LY |

TPHCM - Tương lai, những bệnh nhân ở các địa điểm xa xôi, hẻo lánh ở Đông Nam bộ và Tây Nam bộ sẽ được cấp cứu bằng đường không, giảm tỷ lệ tử vong trong quá trình nhập viện.

TPHCM: Nhiều địa phương cần thêm nhân lực để thành lập đội tiêm mũi 3

NGUYỄN LY |

TPHCM – Với 99,1% người dân thành phố đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cơ bản và không ít người đã đến hạn tiêm mũi 3. Chính vì thế các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, nhưng nhiều địa phương xuất hiện tình trạng thiếu nhân lực để thành lập các đội tiêm.

Thay vì cưa xương, bệnh nhân được mổ kỹ thuật mới đầu tiên tại phía Nam

NGUYỄN LY |

TPHCM - Kỹ thuật mới này có ưu điểm là thay vì cưa xương ức, các bác sĩ sẽ chỉ tiến hành một đường mổ nhỏ, chừng 5-7 cm ở ngực trái của bệnh nhân mắc bệnh tim.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tập huấn bay trực thăng, tương lai người dân ở xa được cấp cứu đường không

NGUYỄN LY |

TPHCM - Tương lai, những bệnh nhân ở các địa điểm xa xôi, hẻo lánh ở Đông Nam bộ và Tây Nam bộ sẽ được cấp cứu bằng đường không, giảm tỷ lệ tử vong trong quá trình nhập viện.

TPHCM: Nhiều địa phương cần thêm nhân lực để thành lập đội tiêm mũi 3

NGUYỄN LY |

TPHCM – Với 99,1% người dân thành phố đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cơ bản và không ít người đã đến hạn tiêm mũi 3. Chính vì thế các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, nhưng nhiều địa phương xuất hiện tình trạng thiếu nhân lực để thành lập các đội tiêm.

Thay vì cưa xương, bệnh nhân được mổ kỹ thuật mới đầu tiên tại phía Nam

NGUYỄN LY |

TPHCM - Kỹ thuật mới này có ưu điểm là thay vì cưa xương ức, các bác sĩ sẽ chỉ tiến hành một đường mổ nhỏ, chừng 5-7 cm ở ngực trái của bệnh nhân mắc bệnh tim.