TPHCM: Từ 5.8, không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Trước tình trạng một số người dân lơ là đeo khẩu trang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu từ ngày 5.8 tới đây, thành phố sẽ thực hiện phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng TPHCM tiếp tục kiểm tra, xử phạt những người dân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng từ ngày 5.8. Đồng thời, các sở ngành, quận huyện phải thông tin đến người dân những địa điểm bán khẩu trang trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, việc đeo khẩu trang đã được khẳng định có thể tránh lây lan dịch bệnh cho người khác và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng. Do đó, Sở Công Thương thành phố phải nắm nguồn cung ứng khẩu trang, chủ động thông báo các điểm bán để người dân dễ dàng mua vì đã xử phạt thì phải bảo đảm đủ nguồn cung.

Theo Nghị định số 176/2013, người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng.

Hồi cuối tháng 3.2020, TPHCM và nhiều địa phương trên cả nước đã phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, với mức phạt phổ biến là 200.000 đồng. Trong khoảng một tháng áp dụng, TPHCM đã xử phạt hơn 4.300 trường hợp với gần 870 triệu đồng.

Hiện theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại các siêu thị ở TPHCM, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các mặt hàng thực phẩm ở các siêu thị trên địa bàn TPHCM tiếp tục đầy ắp trên kệ hàng hóa, đảm bảo đủ phục vụ người dân. Không chỉ hàng hóa đầy ắp trên các kệ, nhiều mặt hàng như khẩu trang được bán với giá bình ổn. Tại hệ thống siêu thị Big C, giá khẩu trang vải kháng khuẩn từ 16.500 đồng – 17.500 đồng/chiếc (đã khuyến mãi giảm giá).

Trước thông tin giá khẩu trang y tế lên cơn “sốt” ảo, các hệ thống siêu thị trực thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM đã xuất kho hơn 12 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn đạt chuẩn để bán bình ổn giá. Với giá bán trung bình 22.000 đồng/gói 3 cái, tương đương khoảng 7.300 đồng/cái. Hiện tại hệ thống bán lẻ của Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TPHCM đang bán ra thị trường trung bình hơn 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn mỗi ngày.

Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TPHCM khuyến cáo người dân không cần ồ ạt gom hàng tích trữ mặt hàng khẩu trang y tế, tránh gây xáo trộn thị trường.

Trước đó, trong buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch COVID-19 ở TPHCM, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, UBND thành phố đã yêu cầu Sở Công Thương theo dõi giá cả thị trường, tuyên truyền người dân không tích trữ hàng hoá không cần thiết.

“Hiện nay SaiGon Co.op đảm bảo từ 20-22 triệu chiếc khẩu trang kháng khuẩn, nếu trong điều kiện bình thường, số lượng này đủ cung cấp trong khoảng 7 năm. Khẩu trang y tế còn 800.000 chiếc đảm bảo đủ phân phối cho thị trường thành phố trong những ngày tới”- ông Từ Lương thông tin.

HỮU HUY - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc người Nhật mắc COVID-19 có lịch trình dày đặc ở TPHCM

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Chiều 3.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã tổ chức họp giao ban trực tuyến. Tại buổi họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã có những thông tin mới về tình hình COVID-19 ở địa bàn TPHCM.

TPHCM: Bệnh nhân 368 tái dương tính COVID-19

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Bệnh nhân 368 được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh nhưng tái dương tính COVID-19 trở lại khi về TPHCM.

Bộ Y tế hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 3.8, Bộ Y tế ban hành số 4112/BYT-KCB gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế ngành về việc hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giám đốc người Nhật mắc COVID-19 có lịch trình dày đặc ở TPHCM

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Chiều 3.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã tổ chức họp giao ban trực tuyến. Tại buổi họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã có những thông tin mới về tình hình COVID-19 ở địa bàn TPHCM.

TPHCM: Bệnh nhân 368 tái dương tính COVID-19

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Bệnh nhân 368 được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh nhưng tái dương tính COVID-19 trở lại khi về TPHCM.

Bộ Y tế hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 3.8, Bộ Y tế ban hành số 4112/BYT-KCB gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế ngành về việc hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.