TPHCM: Từ 15.9 sẽ tiêm vaccine mũi 2 cho những người đợt 4 và đợt 5

HUYÊN NGUYỄN |

Từ 15.9, TPHCM sẽ tiêm vaccine mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 vào đợt 4 và những đối tượng tiêm trong đợt 5 những loại vaccine có khoảng cách giữa 2 mũi ngắn hơn.

Thông tin trên được ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết tại họp báo chiều 1.9.

Ông Nam cho biết, ngày 30.8, Bộ Y tế đã có quyết định cấp thêm cho TPHCM 2 loại vaccine với tổng số 1,96 triệu liều. 2 loại vaccine này sẽ được thành phố tổ chức tiêm mũi 2 cho những người đã đủ thời gian theo khuyến cáo mà tập trung nhiều nhất là những người đã được tiêm vaccine mũi 1 vào tháng 6, khi chúng ta triển khai đợt tiêm thứ 4. Một số lượng còn lại sẽ dành cho những người đã tiêm mũi 1 trong đợt 5 những loại vaccine có khoảng cách giữa 2 mũi ngắn hơn, khoảng từ 3-4 tuần.

Về độ trễ trong tiêm vaccine, ông Nam cho rằng, chưa có thống kê nào về tiêm trễ hơn 1 tuần, 10 ngày hay 1 tháng thì như thế nào. Tất cả khuyến cáo đều đưa ra rằng tiếp cận vaccine càng sớm càng tốt.

Trước đó, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều người dân tại TPHCM được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 đợt 4 đến nay đã trải qua hơn 10 tuần nhưng chưa có lịch hẹn tiêm mũi 2. Điều này khiến không ít người lo lắng.

Anh N.V.N (29 tuổi, công tác tại một đơn vị đóng trên địa bàn Phú Nhuận, TPHCM) cho biết, đã tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 trong đợt tiêm thứ 4. Như vậy, hiện nay, anh N. đã đến thời hạn tiêm mũi 2 nhưng hiện chưa có thông báo tiêm mũi này.

"Cơ quan tôi thì thông báo mũi 2, cán bộ tự đăng ký ở địa phương thế nhưng chỗ tôi sống còn chưa tiêm xong mũi 1 thì đến khi nào mới được tiêm mũi 2", anh N sốt ruột bày tỏ.

Thời điểm này, tại TPHCM, nhiều người tiêm đợt 4 vừa qua cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tiếp tục bổ sung đối tượng được hưởng an sinh xã hội 1,5 triệu đồng

Huyên Nguyễn |

TPHCM tiếp tục mở rộng các đối tượng sẽ được hưởng trợ cấp từ gói an sinh xã hội 1,5 triệu đồng/người.

Điểm mới trong học trực tuyến tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

Năm nay, học sinh TPHCM dự kiến sẽ học trực tuyến đến hết học kỳ I. Sở GDĐT TPHCM hướng dẫn giáo viên cung cấp học liệu cho học sinh để có thể học trực tuyến hoặc không học trực tuyến; Chương trình dạy học thực hiện theo hướng tinh giản; Kết hợp việc đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết để đánh giá học sinh...

Sở GDĐT TPHCM đề xuất tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa có tờ trình Thường trực UBND thành phố về việc tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Tiếp tục bổ sung đối tượng được hưởng an sinh xã hội 1,5 triệu đồng

Huyên Nguyễn |

TPHCM tiếp tục mở rộng các đối tượng sẽ được hưởng trợ cấp từ gói an sinh xã hội 1,5 triệu đồng/người.

Điểm mới trong học trực tuyến tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

Năm nay, học sinh TPHCM dự kiến sẽ học trực tuyến đến hết học kỳ I. Sở GDĐT TPHCM hướng dẫn giáo viên cung cấp học liệu cho học sinh để có thể học trực tuyến hoặc không học trực tuyến; Chương trình dạy học thực hiện theo hướng tinh giản; Kết hợp việc đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết để đánh giá học sinh...

Sở GDĐT TPHCM đề xuất tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa có tờ trình Thường trực UBND thành phố về việc tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi.