TPHCM triển khai tiêm vaccine đợt 5 với 615 điểm tiêm từ 22.7

Thanh Chân |

Từ ngày mai (22.7), TPHCM triển khai tiêm vaccine đợt 5 tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức. Dự kiến, thành phố tổ chức 615 điểm tiêm chủng, mỗi điểm tiêm cho 120 người/ngày.

Tối 21.7, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn gửi các bệnh viện công lập, ngoài công lập, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, Trung tâm Cấp cứu 115, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức và các quận huyện, về việc chuẩn bị tiêm chủng vaccine đợt 5 trên địa bàn thành phố. Việc này nhằm đảm bảo công tác tổ chức tiêm chủng được thuận lợi, an toàn, kịp tiến độ.

Về địa điểm tiêm, người mắc bệnh thận mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, béo phì, người trên 65 tuổi sẽ tiêm ở bệnh viện. Những đối tượng còn lại sẽ tiêm ở cộng đồng.

Mỗi đội tiêm gồm một bác sĩ khám sàng lọc, một điều dưỡng thực hiện kỹ thuật tiêm, một bác sĩ và một điều dưỡng theo dõi sau tiêm, một nhân viên hành chính. Các đội tiêm khi thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ phương tiện phòng hộ như áo choàng, khẩu trang N95, kính che mặt... Cùng với đó, các xe cấp cứu phải luôn sẵn sàng và trực tại các điểm tiêm.

Người được tiêm vaccine sẽ có giấy xác nhận tiêm phòng COVID-19 ngay tại buổi tiêm do đơn vị phụ trách tiêm (đội trưởng đội tiêm ký xác nhận, khuyến khích đóng dấu điểm tiêm).

Được biết, việc tiêm được tổ chức đồng loạt tại các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức với 615 điểm tiêm, mỗi phường xã sẽ tổ chức ít nhất 2 điểm tiêm.

Mỗi điểm tiêm sẽ tiêm cho 120 người/ngày để đảm bảo tránh gây tập trung đông người trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16. Sau đó, thành phố sẽ điều chỉnh tăng lên theo khuyến cáo của Bộ Y tế là tối đa 200 người/ngày/điểm tiêm. Mục tiêu trong khoảng 2 tuần, TPHCM sẽ tiêm hết 930.000 liều vaccine.

Về đối tượng ưu tiên tiêm vaccine đợt 5, TPHCM ập trung tiêm cho người già trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền như bệnh thận mãn tính, bệnh phổi mãn tính, cao huyết áp, béo phì… Ngoài ra, TPHCM sẽ ưu tiên cho các đối tượng có nguy cơ cao như người nghèo, người làm công việc giao thương, vận chuyển,…

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM dự kiến đồng loạt tiêm hơn 930.000 liều vaccine đợt 5 từ ngày 22.7

MINH QUÂN |

Hơn 930.000 liều vaccine AstraZeneca, Moderna, Pfizer đã được TPHCM chuyển đến Trung tâm y tế các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và sẽ triển khai tiêm đồng loạt từ ngày 22.7.

Người già, người có bệnh nền tại TPHCM được tiêm vaccine tại bệnh viện

Huyên Nguyễn |

Sở Y tế TPHCM cho biết, theo kế hoạch trình UBND TPHCM, đối tượng là người già và người có bệnh nên tiêm vaccine COVID-19 ở bệnh viện.

Toàn cảnh vaccine COVID-19 đã về Việt Nam và số người được tiêm chủng

THẢO ANH - NHẬT HUY |

Việt Nam đặt mục tiêu 150 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho 70% dân số trong năm 2021. Thực tế đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận được khoảng 8 triệu liều và tiến hành tiêm 4.261.252 liều.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

TPHCM dự kiến đồng loạt tiêm hơn 930.000 liều vaccine đợt 5 từ ngày 22.7

MINH QUÂN |

Hơn 930.000 liều vaccine AstraZeneca, Moderna, Pfizer đã được TPHCM chuyển đến Trung tâm y tế các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và sẽ triển khai tiêm đồng loạt từ ngày 22.7.

Người già, người có bệnh nền tại TPHCM được tiêm vaccine tại bệnh viện

Huyên Nguyễn |

Sở Y tế TPHCM cho biết, theo kế hoạch trình UBND TPHCM, đối tượng là người già và người có bệnh nên tiêm vaccine COVID-19 ở bệnh viện.

Toàn cảnh vaccine COVID-19 đã về Việt Nam và số người được tiêm chủng

THẢO ANH - NHẬT HUY |

Việt Nam đặt mục tiêu 150 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho 70% dân số trong năm 2021. Thực tế đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận được khoảng 8 triệu liều và tiến hành tiêm 4.261.252 liều.