TPHCM: Tối 30.5, thêm 14 ca nghi mắc COVID-19 mới

Thanh Chân |

Tối 30.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), thành phố ghi nhận thêm 14 ca nghi mắc COVID-19 mới.

Như vậy từ ngày 27.5 đến tối 30.5, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 147 ca mắc và ca nghi mắc COVID-19.

Đánh giá tình hình dịch bệnh đang diễn tiến phức tạp khi các F2 đã chuyển thành F0, thành phố đã quyết thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Theo HCDC, thành phố tiếp tục tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan ca nhiễm để đánh gia nguy cơ.

Mầm bệnh có thể đã có trong cộng đồng, người dân cần nâng cao cảnh giác nhưng cũng không hoang mang. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền và hợp tác với Ngành Y tế trong thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Các siêu thị trên địa bàn TPHCM nhộn nhịp người tới mua sắm sau khi có thông tin thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 31.5. Ảnh: Anh Tú
Tại các siêu thị trên địa bàn TPHCM, nhiều người đến mua sắm sau khi có thông tin thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 31.5. Ảnh: Thanh Vũ.

Như Lao Động đã đưa tin trước đó, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường sau 0h ngày 31.5, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn TPHCM.

Ông Vũ khẳng định đơn vị đã có kịch bản, kế hoạch đảm bảo hàng hóa phục vụ người dân trong mùa dịch. Cụ thể, các doanh nghiệp bình ổn đảm bảo nguồn hàng cung ứng trước và trong mùa dịch với lượng hàng cao gấp 2-3 lần so với bình thường.

"Hiện nay, các mặt hàng nhu yếu phẩm và các mặt hàng thực phẩm tại chợ đầu mối, siêu thị khá dồi dào. Giá các mặt hàng thiết yếu còn đang giảm trong những ngày gần đây, vì vậy người dân yên tâm mua sắm, tránh tập trung đông người để đảm bảo công tác phòng chống dịch" – ông Vũ nói.

Tạm dừng xét nghiệm dịch vụ COVID-19 dành cho người xuất cảnh từ 31.5. Ảnh: HCDC.

Cũng trong tối 30.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo tạm dừng hoạt động xét nghiệm dịch vụ COVID-19 dành cho người xuất cảnh từ ngày 31.5 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, việc tạm dừng này nhằm tập trung nguồn lực để xét nghiệm tầm soát cộng đồng, các trường hợp tiếp xúc trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM giãn cách xã hội: Lượng khách đến siêu thị tăng, hàng hoá dồi dào

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Chiều 30.5, tại một số siêu thị lớn trên địa bàn quận Gò Vấp, TPHCM có rất đông người dân đổ về mua sắm thực phẩm để chuẩn bị cho thời gian giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 31.5.2021. Dù lượng khách đến mua sắm tăng đáng kể nhưng hàng hóa ở các siêu thị vẫn dồi dào, đủ sức cung cấp cho người dân.

TPHCM: Hàng hóa dồi dào, người dân không nên đổ xô mua tích trữ

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Công thương TPHCM khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi mua hàng tích trữ, bởi hàng hóa hiện đang rất dồi dào. Việc người dân tụ tập đông người trong các siêu thị, trung tâm thương mại đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh và vi phạm quy định phòng dịch.

TPHCM: Nhiều người đổ xô đi siêu thị trước giờ giãn cách xã hội

Anh Tú - Thanh Vũ |

Chiều 30.5, nhiều siêu thị lớn trên địa bàn quận Gò Vấp (TPHCM) đông đúc khách hàng đến mua thực phẩm sau khi thành phố quyết định thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 31.5.2021.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

TPHCM giãn cách xã hội: Lượng khách đến siêu thị tăng, hàng hoá dồi dào

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Chiều 30.5, tại một số siêu thị lớn trên địa bàn quận Gò Vấp, TPHCM có rất đông người dân đổ về mua sắm thực phẩm để chuẩn bị cho thời gian giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 31.5.2021. Dù lượng khách đến mua sắm tăng đáng kể nhưng hàng hóa ở các siêu thị vẫn dồi dào, đủ sức cung cấp cho người dân.

TPHCM: Hàng hóa dồi dào, người dân không nên đổ xô mua tích trữ

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Công thương TPHCM khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi mua hàng tích trữ, bởi hàng hóa hiện đang rất dồi dào. Việc người dân tụ tập đông người trong các siêu thị, trung tâm thương mại đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh và vi phạm quy định phòng dịch.

TPHCM: Nhiều người đổ xô đi siêu thị trước giờ giãn cách xã hội

Anh Tú - Thanh Vũ |

Chiều 30.5, nhiều siêu thị lớn trên địa bàn quận Gò Vấp (TPHCM) đông đúc khách hàng đến mua thực phẩm sau khi thành phố quyết định thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 31.5.2021.