TPHCM tiêm được 3,4 triệu trong số 4,1 triệu liều vaccine được phân bổ

Thanh Chân |

Theo Sở Y tế TPHCM, tính đến ngày 9.8, thành phố đã nhận được 17 đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế, với tổng số 4.111.040 liều vaccine COVID-19 và tổ chức tiêm được 3.430.990 mũi. Dự kiến đến hết ngày 12.8, thành phố sẽ sử dụng hết số vaccine được cấp.

Tối 9.8, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho hay thành phố đã tổ chức các đợt tiêm chủng 1, 2, 3, 4 từ ngày 8.3.2021 đến ngày 30.6, với tổng số vaccine được phân bổ giai đoạn này là 923.050 liều, tiêm được 991.872 mũi tiêm. Trong đó, tổng số mũi 1 là 927.456, mũi 2 là 64.416.

Sau đó, thành phố tiếp tục tổ chức tiêm chủng đợt 5 từ ngày 20.7 đến nay (sáng ngày 9.8) với tổng số vaccine được phân bổ là 3.187.990 liều. Tính đến 12h ngày 9.8, thành phố đã tiêm tổng cộng 2.439.118 mũi tiêm trong số 3.187.990 liều vaccine được cấp.

Như vậy tính từ ngày 8.3 đến 12h ngày 9.8, thành phố nhận được 4.111.040 liều vaccine và đã tổ chức tiêm được 3.430.990 mũi tiêm.

Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm 250.000-300.000 mũi/ngày. Với số vaccine còn lại là 913.204 liều đã cấp phát cho các đơn vị tiêm chủng (gồm 321.304 liều tồn đến 12h ngày 9.8 và 591.900 liều mới được tiếp nhận sáng 9.8). Như vậy, dự kiến đến hết ngày 12.8, thành phố sẽ sử dụng hết số vaccine được cấp.

Với mục tiêu đạt độ bao phủ vaccine cho người dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cách đây khoảng 1 tuần, UBND TPHCM đã đề xuất Bộ Y tế tiếp tục cấp vaccine trong tháng 8 với tổng số liều là 5.500.000 (bao gồm mũi 1 và những người đủ điều kiện tiêm mũi 2).

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM phản hồi Bộ Y tế về việc mua vaccine Vero Cell

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản phản hồi Bộ Y tế về đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến vaccine Vero Cell.

Sáng 9.8, TP.HCM nhận thêm 600.000 liều vaccine COVID-19

Thanh Chân |

Sáng 9.8, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho hay, thành phố nhận được 600.000 liều vaccine AstraZeneca. Ngay khi nhận được, thành phố sẽ phân bổ đến các quận huyện, TP.Thủ Đức để tiếp tục công tác tiêm chủng cho người dân.

TPHCM sẽ thiếu vaccine COVID-19 sau ngày 9.8 nếu không được phân bổ kịp

Thanh Chân |

Với tốc độ tiêm vaccine COVID-19 khá nhanh như hiện nay, nếu Bộ Y tế không kịp thời phân bổ vaccine, dự kiến hết ngày 9.8, TP.Hồ Chí Minh sẽ đối diện với việc thiếu vaccine tiêm diện rộng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM phản hồi Bộ Y tế về việc mua vaccine Vero Cell

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản phản hồi Bộ Y tế về đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến vaccine Vero Cell.

Sáng 9.8, TP.HCM nhận thêm 600.000 liều vaccine COVID-19

Thanh Chân |

Sáng 9.8, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho hay, thành phố nhận được 600.000 liều vaccine AstraZeneca. Ngay khi nhận được, thành phố sẽ phân bổ đến các quận huyện, TP.Thủ Đức để tiếp tục công tác tiêm chủng cho người dân.

TPHCM sẽ thiếu vaccine COVID-19 sau ngày 9.8 nếu không được phân bổ kịp

Thanh Chân |

Với tốc độ tiêm vaccine COVID-19 khá nhanh như hiện nay, nếu Bộ Y tế không kịp thời phân bổ vaccine, dự kiến hết ngày 9.8, TP.Hồ Chí Minh sẽ đối diện với việc thiếu vaccine tiêm diện rộng.