TPHCM: Thông báo khẩn tìm tài xế Grab Bike chở nữ bệnh nhân 450

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Tài xế Grab Bike từng chở nữ bệnh nhân 450 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương hoặc đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (0869577133) để được kiểm tra sức khoẻ và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Tối 30.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã phát đi thông báo tìm kiếm tài xế Grab Bike đã chở nữ bệnh nhân 450.

Theo thông tin từ HCDC, tài xế Grab Bike này đã chở nữ bệnh nhân 450 từ bệnh viện Quốc tế City (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) đến một con hẻm trên đường Hoàng Ngân (phường 16, quận 8) trong khoảng thời gian từ 16 đến 19 giờ ngày 27.7.

HCDC yêu cầu tài xế Grab Bike nói trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương hoặc đường dây nóng của HCDC (0869577133) để được kiểm tra sức khoẻ và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Bệnh viện quốc tế City (quận Bình Tân) - nơi nữ bệnh nhân 450 đón Grab Bike về quận 8. Ảnh: HỮU HUY
Bệnh viện quốc tế City (quận Bình Tân) - nơi nữ bệnh nhân 450 đón Grab Bike về quận 8. Ảnh: HỮU HUY

Nữ bệnh nhân 450 là vợ của bệnh nhân 449, người này có thời gian chăm sóc chồng ở Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó di chuyển vào TPHCM và có dấu hiệu mỏi cơ, mệt mỏi, sổ mũi nên được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính với COVID-19 sau đó.

Hai bệnh nhân (449 và 450) đã được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM điều trị.

Tình hình sức khoẻ của nữ bệnh nhân hiện không sốt, ổn định, phổi chưa tổn thương, chỉ ho khan, hi vọng không diễn tiến bất thường. Bệnh nhân nam tỉnh táo, tiếp xúc tốt, phải thở oxy, tổn thương dạng phế nang lan tỏa hai bên, kèm nhiều bệnh lý cao huyết áp, tiểu đường, viêm khớp.

Vì xét nghiệm COVID-19 của bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng nên các bác sĩ đã hội chẩn các chuyên khoa nội tiết, nội tim mạch để tập trung điều trị cho bệnh nhân.

Ngay sau khi nhận thông tin về hai ca nghi mắc COVID-19, HCDC đã tiến hành các biện pháp khoanh vùng và điều tra, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc để lấy mẫu, cách ly theo dõi.

Theo thống kê, có tổng cộng 104 trường hợp tiếp xúc gần, 55 trường hợp tiếp xúc xa với hai bệnh nhân (148 trường hợp đã được xác minh, 10 trường hợp đang tiếp tục xác minh và 1 trường hợp vẫn đang được truy vết).

Qua lấy mẫu xét nghiệm, có 121/147 mẫu âm tính, 26 mẫu đang chờ kết quả và một người đang chờ lấy mẫu. Trong đó, 81 người tiếp xúc gần và xa với bệnh nhân tại Bệnh viện Quốc tế City và 27 trường hợp tiếp xúc gần ở Bệnh viện Chợ Rẫy đều được xác định âm tính.

HỮU HUY - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cách ly tại bệnh viện 148 bệnh nhân sốt, viêm hô hấp từ Đà Nẵng về

ANH NHÀN - HỮU HUY |

148 bệnh nhân có triệu chứng sốt hoặc viêm hô hấp đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đã được xét nghiệm và đang cách ly theo dõi tại các khu cách ly của các bệnh viện ở TPHCM.

Cận cảnh quy trình lấy mẫu dịch mũi và họng xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

NHÓM PV |

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM, tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn đã đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Vì lượng người trở về từ Đà Nẵng rất đông nên những ngày nay, các nhân viên y tế được phân công lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 phải làm việc hết công suất.

TPHCM: 1 người đi Đà Nẵng nhưng cả gia đình tới để được xét nghiệm

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Chiều 29.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã phát đi thông tin kêu gọi người dân hợp tác trong việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm giám sát COVID-19, tránh trường hợp tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Cách ly tại bệnh viện 148 bệnh nhân sốt, viêm hô hấp từ Đà Nẵng về

ANH NHÀN - HỮU HUY |

148 bệnh nhân có triệu chứng sốt hoặc viêm hô hấp đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đã được xét nghiệm và đang cách ly theo dõi tại các khu cách ly của các bệnh viện ở TPHCM.

Cận cảnh quy trình lấy mẫu dịch mũi và họng xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

NHÓM PV |

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM, tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn đã đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Vì lượng người trở về từ Đà Nẵng rất đông nên những ngày nay, các nhân viên y tế được phân công lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 phải làm việc hết công suất.

TPHCM: 1 người đi Đà Nẵng nhưng cả gia đình tới để được xét nghiệm

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Chiều 29.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã phát đi thông tin kêu gọi người dân hợp tác trong việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm giám sát COVID-19, tránh trường hợp tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.