TPHCM: Thêm hàng loạt chốt chặn ứng phó dịch tả heo châu Phi

Kim Đồng |

Nhằm hạn chế dịch tả heo châu Phi tiếp tục xâm nhiễm, UBND TP.HCM đã ban hành nhiều quyết định bổ sung các kế hoạch, ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch này.

Chiều 6.5, thông tin từ UBND TP.HCM, đơn vị đã bổ sung một số biện pháp ứng phó chủ động chặn dịch tả heo châu Phi.

Theo đó, UBND TP.HCM phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh động vật các cấp; tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh các cấp, kể cả các khu vực đường sông, ven kênh rạch, trong đó tập trung kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch bệnh, việc áp dụng “5 không” tại các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, các hộ nhập cư trên địa bàn…

Ngoài ra, thành lập chốt kiểm dịch tạm thời hoạt động trên tuyến cao tốc Dầu Giây - TPHCM và khu vực cầu Phú Cường (giáp ranh giữa huyện Củ Chi với tỉnh Bình Dương). Đồng thời tổ chức thu mua, giảm đàn và hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi khi xảy ra dịch bệnh; xử lý triệt để các hộ kinh doanh giết mổ heo hoạt động trái phép…

Trường hợp bệnh dịch tả heo châu Phi chưa xảy ra tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố, nhưng xảy ra bệnh tại các tỉnh có cung cấp nguồn thịt heo cho thị trường thành phố, UBND TP.HCM chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh như trên, đồng thời thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời tại các tuyến cửa ngõ của thành phố và khu vực cầu Phú Long; xác định những nguồn heo an toàn cho phép vận chuyển vào TP để giết mổ tiêu thụ.

Cũng theo UBND TP.HCM cần tăng cường vận động các hộ kinh doanh giết mổ tổ chức thu mua đàn heo đến tuổi xuất chuồng của các hộ chăn nuôi trên địa bàn.

Biện pháp để đối phó với tình huống dịch bệnh xảy ra tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn TP.HCM thì tiến hành xử lý tiêu hủy heo bệnh và heo tiếp xúc mầm bệnh, khoanh vùng ổ dịch.

Ngoài ra, UBND TP cũng bổ sung chính sách hỗ trợ thiệt hại đối với heo con, heo thịt các loại với mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch xảy ra; đối với heo đực, heo nái giống thương phẩm đang khai thác tại các hộ, trại chăn nuôi, hỗ trợ với mức từ 1,5 lần; đối với heo giống cụ kỵ, heo bố mẹ tại các cơ sở sản xuất giống mức hỗ trợ 2 lần so với mức hỗ trợ đối với các loại heo khác (heo thịt) tại thời điểm có dịch bệnh,…

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, thời gian qua các Đoàn liên ngành phòng chống dịch TP.HCM vẫn liên tục kiểm tra trên các tuyến đường để xử lý các trường hợp vận chuyển sản phẩm động vật vi phạm. Tuy nhiên, việc dịch bệnh tả heo châu Phi còn diễn biến phức tạp đòi hỏi, cơ quan chức năng phải lập chốt để kiểm soát 24/24 giờ để chống dịch.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Tiêu hủy gần 400 con lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau gần hai tháng huyện Hoa Lư (Ninh Bình) công bố dịch tả lợn châu Phi, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình đã có 7/8 huyện, thành phố công bố dịch với gần 400 con lợn bị tiêu hủy.

Giá thịt và cá trên toàn cầu sẽ tăng do dịch tả lợn Châu Phi

Theo VnEconomy |

Theo dự báo của Rabobank, giá tất cả các thực phẩm như thịt lợn, gà, bò, thủy sản... có thể sẽ đều tăng do thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu mà căn nguyên bởi dịch tả lợn Châu Phi tại Trung Quốc.

Thừa Thiên - Huế: Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 3

PHÚC ĐẠT |

Ngày 11.4, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa mới phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn Châu Phi ở địa bàn huyện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Bình: Tiêu hủy gần 400 con lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau gần hai tháng huyện Hoa Lư (Ninh Bình) công bố dịch tả lợn châu Phi, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình đã có 7/8 huyện, thành phố công bố dịch với gần 400 con lợn bị tiêu hủy.

Giá thịt và cá trên toàn cầu sẽ tăng do dịch tả lợn Châu Phi

Theo VnEconomy |

Theo dự báo của Rabobank, giá tất cả các thực phẩm như thịt lợn, gà, bò, thủy sản... có thể sẽ đều tăng do thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu mà căn nguyên bởi dịch tả lợn Châu Phi tại Trung Quốc.

Thừa Thiên - Huế: Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 3

PHÚC ĐẠT |

Ngày 11.4, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa mới phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn Châu Phi ở địa bàn huyện.