TPHCM thêm 2 ca tử vong vì sốt xuất huyết, 143 ổ dịch mới phát sinh

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Từ ngày 1 - 10.7, TPHCM tăng thêm hơn 300 ca bệnh và 2 ca tử vong vì sốt xuất huyết, thêm 143 ổ dịch mới phát sinh. Hai trường hợp tử vong mới ghi nhận tại quận Gò Vấp và quận Bình Tân. Như vậy, từ đầu năm đến nay, TPHCM có 13 ca tử vong vì sốt xuất huyết.

Trong vòng 1 tuần qua, TPHCM ghi nhận thêm 2 ca tử vong vì sốt xuất huyết, nâng tổng số người ca tử vong từ đầu năm đến này 13 ca.

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết được lấy máu để xét nghiệm. Ảnh: Nguyễn Ly
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết được lấy máu để xét nghiệm. Ảnh: Nguyễn Ly

Trước đó, Sở Y tế TPHCM dự báo thời điểm này vẫn chưa là đỉnh sốt xuất huyết, tháng 9 -10, số ca có nguy cơ tăng cao và với đà này, con số 13 người tử vong có thể chưa dừng lại nếu ý thức phòng chống dịch của nhân dân và lực lượng y tế chưa đạt hiệu quả cao.

Trước đó, ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cảnh báo, trước tình hình nguy cơ dịch chồng dịch, nguy cơ quá tải đã hiện hữu tại các bệnh viện tuyến đầu. Đặc biệt, thai phụ và trẻ béo phì thuộc nhóm nguy cơ chuyển nặng khi mắc sốt xuất huyết. 

Đồng thời, hiện sốt xuất huyết vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh là cắt đứt đường lây truyền bệnh thông qua việc diệt muỗi, diệt lăng quăng. Một số ít quốc gia sử dụng vaccine sốt xuất huyết nhưng hiệu quả chưa cao.

Hiện nay, người dân có thể chụp ảnh, quay video clip, nhắn tin có địa chỉ cụ thể những nơi nhiều muỗi, ổ lăng quăng gửi về Sở Y tế theo ứng dụng Y tế trực tuyến. Sở Y tế sẽ xác nhận và chuyển ngay thông tin đến chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Ngành y tế khuyến cáo, mỗi hộ gia đình dành ít nhất 15 phút mỗi tuần để vệ sinh nhà cửa, không để bất cứ vật chứa nước nào trong và xung quanh nhà tạo điều kiện cho lăng quăng sinh sống, giữ nhà cửa thoáng mát, không tạo điều kiện cho muỗi trú ẩn.

Từ đầu năm tới nay TPHCM ghi nhận gần 25.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 216,0% với cùng kỳ năm 2021 là 7.893 ca, với số ca sốt xuất huyết nặng là 373 ca, tỉ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết đến tuần 27 là 1,4% (373/24.941) tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 0,4% (34/7.893).

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM ghi nhận gần 25.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM vẫn có xu hướng gia tăng. Thành phố ghi nhận 24.941 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết bùng phát: Chỉ số mật độ muỗi và bọ gậy vượt ngưỡng

Thùy Linh |

Tại văn bản hoả tốc ngày 10.7 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố và sớm hơn năm 2021 do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Đồng Nai ghi nhận ca tử vong thứ 9 do sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 8.7, đại diện Sở Y tế xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong thứ 9 do sốt xuất huyết tại Đồng Nai từ đầu năm đến nay.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

TPHCM ghi nhận gần 25.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM vẫn có xu hướng gia tăng. Thành phố ghi nhận 24.941 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết bùng phát: Chỉ số mật độ muỗi và bọ gậy vượt ngưỡng

Thùy Linh |

Tại văn bản hoả tốc ngày 10.7 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố và sớm hơn năm 2021 do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Đồng Nai ghi nhận ca tử vong thứ 9 do sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 8.7, đại diện Sở Y tế xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong thứ 9 do sốt xuất huyết tại Đồng Nai từ đầu năm đến nay.