TPHCM tăng cường nhiều biện pháp để COVID-19 không quay trở lại

Anh Nhàn |

Để đảm bảo phòng, chống COVID-19, TPHCM vẫn thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định và tiếp tục giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố.

Nguy cơ dịch xâm nhập từ nước ngoài vào vẫn cao

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước và ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, TPHCM đã thực hiện nhiều biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh.

Toàn thành phố hiện nay có 251 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 187 người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, thành phố đang thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định, đồng thời, vẫn tổ chức giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú.

Song song đó, vẫn tiếp tục giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Tính đến 24.7, thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm 2.752 trường hợp. Trong đó, có 2.746 có kết quả âm tính, 2 có kết quả dương tính (bệnh nhân 321, 322) và 4 trường hợp đang đợi kết quả.

Đối với 7 bệnh nhân sau khi xuất viện đang trong thời gian theo dõi tại TPHCM, 45 trường hợp đã hết thời gian theo dõi.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đưa ra khuyến cáo cho rằng, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Nếu không có vắc xin thì khó có thể có cuộc sống bình thường như trước.

Nguy cơ dịch xâm nhập từ nước ngoài vào vẫn cao, do tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, ... Do vậy, người dân vẫn thực hiện các biện pháp phòng, ngừa COVID-19.

Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho Đà Nẵng điều trị ca nghi mắc COVID-19

Trước sự việc bệnh nhân nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng trở nặng, ba bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu (Bệnh viện Chợ Rẫy) đã chi viện nhân lực y tế cho Đà Nẵng vào chiều 24.7 để hỗ trợ điều trị người này.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức (Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy) thông tin, ba bác sĩ thuộc lực lượng tinh nhuệ nhất của Khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) của bệnh viện. Đây là khoa vừa điều trị phục hồi thành công bệnh nhân phi công người Anh. Chợ Rẫy cũng là bệnh viện điều trị thành công hai bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam - là hai bố con người Trung Quốc, hồi tháng 2.

Ngay từ đầu đại dịch, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thành lập đội bác sĩ cơ động tinh nhuệ sẵn sàng lên đường hỗ trợ các bệnh viện địa phương khác điều trị bệnh nhân COVID-19, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện chống lây nhiễm rộng như Bình Thuận, Tây Ninh, Vũng Tàu.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó sau ca nghi COVID-19

thuỳ trang - hữu long |

Xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố buộc phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, cơ quan y tế đang nỗ lực tìm nguồn lây nhiễm. Trong khi đó, ngành Du lịch, Văn hoá đã đặt ra phương án huỷ nhiều hoạt động tập trung đông người để chống dịch.

Nói thiếu xe, Trung tâm 115 Hà Nội vẫn dùng xe cấp cứu làm dịch vụ

Nhóm PV |

Dù cho rằng số lượng xe cấp cứu trên địa bàn thủ đô Hà Nội ít, "không đáp ứng được nhu cầu của người dân" và nhiều xe xuống cấp, nhưng lãnh đạo của  Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vẫn cho phép sử dụng xe cấp cứu để chạy dịch vụ như phục vụ bóng đá, hội chợ, hay cưỡng chế...

Bắt buộc chuyên gia phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh Việt Nam

Thùy Linh |

Tối 24.7, Bộ Y tế gửi công văn số 3949/CV-BCĐ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc. 

Xác nhận 2 ca mắc COVID-19 mới

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 25.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, là các trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây nhiễm ra cộng đồng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó sau ca nghi COVID-19

thuỳ trang - hữu long |

Xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố buộc phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, cơ quan y tế đang nỗ lực tìm nguồn lây nhiễm. Trong khi đó, ngành Du lịch, Văn hoá đã đặt ra phương án huỷ nhiều hoạt động tập trung đông người để chống dịch.

Nói thiếu xe, Trung tâm 115 Hà Nội vẫn dùng xe cấp cứu làm dịch vụ

Nhóm PV |

Dù cho rằng số lượng xe cấp cứu trên địa bàn thủ đô Hà Nội ít, "không đáp ứng được nhu cầu của người dân" và nhiều xe xuống cấp, nhưng lãnh đạo của  Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vẫn cho phép sử dụng xe cấp cứu để chạy dịch vụ như phục vụ bóng đá, hội chợ, hay cưỡng chế...

Bắt buộc chuyên gia phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh Việt Nam

Thùy Linh |

Tối 24.7, Bộ Y tế gửi công văn số 3949/CV-BCĐ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc. 

Xác nhận 2 ca mắc COVID-19 mới

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 25.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, là các trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây nhiễm ra cộng đồng.