TPHCM: Tạm khống chế lây nhiễm biến chủng Omicron, đề xuất mới cách ly F0

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chiều 27.1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ. Trong đó, Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố đã tạm khống chế chùm lây nhiễm biến chủng Omicron.

Tại họp báo, thông tin thêm về tình hình dịch bệnh, ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết đến nay, TPHCM đã ghi nhận 92 ca bệnh mắc biến chủng Omicron trong đó có 5 ca cộng đồng và 87 ca nhập cảnh.

5 ca mắc trong cộng đồng này đều có liên quan đến bệnh nhân nhập cảnh N.T.N.P (nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam,  thực hiện cách ly tại Nha Trang). Như vậy, chùm ca liên quan người phụ nữ nhập cảnh ghi nhận tổng cộng 6 ca Omicron. Qua truy vết, phát hiện 185 F1. Như vậy, đến nay, không phát triển thêm các ca nhiễm liên quan đến chùm bệnh này.

“Lúc này, chúng ta có thể tạm kết luận đã khống chế được chùm lây nhiễm biến chủng Omicron này”, ông Tâm cho hay.

Về tình hình sức khoẻ của các ca bệnh mắc biến chủng Omicron, theo ông Tâm, đa số các ca có triệu chứng nhẹ như mệt, sốt nhẹ, ớn lạnh...

Chia sẻ thêm về kế hoạch ứng phó với biến chủng Omicron, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, Sở Y tế đang trình Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM kế hoạch mở rộng hình thức cách ly đối với người nhập cảnh mắc COVID-19.

Theo đó, những người nhập cảnh vào TPHCM có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nếu có triệu chứng chuyển nặng sẽ được chuyển đến bệnh viện dã chiến 3 tầng. Những trường hợp được đánh giá là trung bình thì chuyển tới Bệnh viện dã chiến số 12 hoặc các bệnh viện tư nhân được Sở Y tế cho phép, những dạng nhẹ hoặc không có triệu chứng có thể xem xét cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện và có nhu cầu.

“Sở Y tế mạnh dạn để mở rộng các hình thức cách ly nhằm tạo sự thoải mái nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nước ngoài về quê đón Tết”, bà Mai nhấn mạnh.

Bà Mai cho biết thêm, hiện nay, tất cả trường hợp dương tính nhập cảnh vào TPHCM đều được lấy mẫu để giải mã trình tự gene. Trong thời gian tới khi số ca nhiễm Omicron nhập cảnh hoặc xâm nhập từ cộng đồng có thể tăng thì có thể đề xuất Bộ Y tế cho giải mã trình tự gene ngẫu nhiên.

Trước đó, sáng 19.1, theo thông tin từ Bệnh viện 30.4 (Bộ Công an), 3 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại TPHCM đã được phát hiện. 3 ca bệnh này đều có điểm chung là tiếp xúc với một bệnh nhân sau khi nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 10.1.

Sau đó, các cơ quan chức năng truy vết được 11 F1 và phát hiện thêm 2 F0. Đến nay, TPHCM phát hiện tổng số 5 ca mắc biến chủng Omicron.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Danh sách 81 trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

Huyên Nguyễn |

Đến nay, đã có 81 trường đại học đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM) tổ chức.

Ca mắc Omicron tại TPHCM: Chỉ 6-7 ngày là chuyển sang âm tính

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, số bệnh nhân mắc biến chủng Omicron chỉ mất 6-7 ngày là chuyển từ dương tính sang sang âm tính.

Việc đến trường, đón Tết của TPHCM có thay đổi khi xuất hiện Omicron?

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã ghi nhận 3 ca mắc biến chủng Omicron ngoài cộng đồng, tuy nhiên, các hoạt động đông người dịp Tết Nguyên đán, kế hoạch đón học sinh đi học trở lại chưa có thay đổi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Danh sách 81 trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

Huyên Nguyễn |

Đến nay, đã có 81 trường đại học đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM) tổ chức.

Ca mắc Omicron tại TPHCM: Chỉ 6-7 ngày là chuyển sang âm tính

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, số bệnh nhân mắc biến chủng Omicron chỉ mất 6-7 ngày là chuyển từ dương tính sang sang âm tính.

Việc đến trường, đón Tết của TPHCM có thay đổi khi xuất hiện Omicron?

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã ghi nhận 3 ca mắc biến chủng Omicron ngoài cộng đồng, tuy nhiên, các hoạt động đông người dịp Tết Nguyên đán, kế hoạch đón học sinh đi học trở lại chưa có thay đổi.