TPHCM: Tạm dừng trung tâm Anh ngữ do bệnh nhân 1347 đến dạy

NHÓM PV |

Bệnh nhân 1347 dạy học tại Trung tâm Anh ngữ Key English nên nơi đây tạm dừng lớp học trong 2 tuần.

Tối 30.11, Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế Key English vừa thông báo về việc tạm dừng lớp học tại các cơ sở có chi nhánh ở TPHCM.

Cụ thể, nam bệnh nhân 1347 vừa được công bố dương tính với COVID-19 là giáo viên của trung tâm này. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung theo quy định.

"Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho toàn thế học viên và giáo viên tại trung tâm, Công ty TNHH TM Key Group xin thông báo đến quý học viên và thầy cô sẽ tạm dừng lớp học trong 2 tuần kể từ ngày 30.11 đến ngày 14.12 để các trường hợp có liên quan được tiến hành kiểm tra sức khỏe và cách ly theo quy định" - thông báo nêu.

Đồng thời, sau thời gian nêu trên, trung tâm sẽ có thông báo mới đến học viên và thầy cô về việc tiếp tục học tại trung tâm nếu được phép hoặc sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Hẻm 106 đường bình tiên phường 3 quận 6
Hẻm 106 Đường Bình Tiên (Phường 3, Quận 6, TPHCM) - nhà của bệnh nhân 1347 đang được phong toả. Ảnh: Hữu Huy

Ghi nhận của PV Lao Động tại nhà của bệnh nhân ở hẻm 106 Đường Bình Tiên (Phường 3, Quận 6, TPHCM), lực lượng chức năng đang phong toả để thực hiện giám sát y tế theo quy định.

Theo công bố từ Bộ Y tế, bệnh nhân 1347 là giáo viên tiếng Anh sống tại quận 6, TPHCM. Người này bị lây nhiễm từ nam tiếp viên hàng không (bệnh nhân 1342) sống tại quận Tân Bình.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân 1347 trong thời gian từ 18 đến 25.11 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ Key English; tới quán cà phê và quán karaoke ở quận 10.

Số liệu điều tra ban đầu, số trường hợp tiếp xúc gần với người này là 38 (đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm); các trường hợp tiếp xúc khác là 154, hiện tại đã lấy mẫu 73 trường hợp, đang đợi kết quả xét nghiệm.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm từ người cách ly ở TPHCM

Lệ Hà |

Chiều 30.11, sau khi nhận thông tin có ca dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, kết nối đầu cầu Sở Y tế TP.HCM, để chỉ đạo triển khai khẩn cấp tất cả biện pháp phòng chống dịch nhằm khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm với trường hợp này.

Ngày 30.11, thêm 3 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 30.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận có thêm 3 ca mới mắc COVID-19, là các nhập cảnh, được cách ly ngay tại TP.Đà Nẵng (1 ca), tỉnh Thanh Hóa (2 ca).

Vệ sinh máy xay thịt, bệnh nhân suýt mất tay

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Trong lúc vệ sinh máy xay thịt, bệnh nhân rút nhầm đuôi cắm nồi cơm điện vì nghĩ đã rút máy xay an toàn nên đã bị máy xay cuốn dập nát bàn tay trái phải cấp cứu phẫu thuật gấp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm từ người cách ly ở TPHCM

Lệ Hà |

Chiều 30.11, sau khi nhận thông tin có ca dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, kết nối đầu cầu Sở Y tế TP.HCM, để chỉ đạo triển khai khẩn cấp tất cả biện pháp phòng chống dịch nhằm khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm với trường hợp này.

Ngày 30.11, thêm 3 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 30.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận có thêm 3 ca mới mắc COVID-19, là các nhập cảnh, được cách ly ngay tại TP.Đà Nẵng (1 ca), tỉnh Thanh Hóa (2 ca).

Vệ sinh máy xay thịt, bệnh nhân suýt mất tay

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Trong lúc vệ sinh máy xay thịt, bệnh nhân rút nhầm đuôi cắm nồi cơm điện vì nghĩ đã rút máy xay an toàn nên đã bị máy xay cuốn dập nát bàn tay trái phải cấp cứu phẫu thuật gấp.