TPHCM: Sốt xuất huyết tăng 300%, 16 người tử vong, nhiều khu vực tăng ổ dịch mới

NGUYỄN LY |


TPHCM –Trong buổi họp khảo sát của Ban Văn hoá Xã hội HĐND TPHCM tổ chức sáng nay tại TPHCM, nhiều vấn đề nóng được các cơ quan, banh ngành TP báo cáo. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là diễn biến dịch sốt xuất huyết (SXH) tăng 300% so với cùng kỳ năm 2021, 16 người tử vong.

Nhiều khu vực tăng thêm ổ dịch mới 

Tình từ đầu năm đến ngày 22.07.2022, số ca mắc sốt xuất huyết tích lũy là 32.011 ca (18.196 ca nội trú và 13.815 ca ngoại trú), tăng 293,8% so với cùng kỳ năm 2021 (8.128 ca); tăng 122,7% so với cùng kì giai đoạn 2016 - 2020 (14.374 ca).

 
Buổi họp khảo sát của Ban Văn hoá Xã hội HĐND TPHCM. Ảnh: NH

Năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết theo tuần tăng sớm hơn so với cùng kỳ năm 2021 và trung bình 5 năm (2016 - 2020). Số ca bắt đầu tăng liên tục từ tuần 13 đến nay. Trong đó, số ca nặng là 502 ca, chiếm tỷ lệ 1,57% trong tổng số ca mắc, cao hơn nhiều so với cùng kỳ những năm trước.

Trong năm 2022, 06 quận, huyện có số ca mắc và số ca mắc/100.000 dân cao nhất Thành phố (Quận 12, Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Tân Phú). Đặc biệt, Cần Giờ có số ca tuyệt đối ít nhất TPHCM nhưng tính trên 100.000 dân thì rất cao, đứng thứ 7/22 quận, huyện.

Số ổ dịch tích lũy là 1.888 ổ dịch. Số ổ dịch bắt đầu tăng liên tục từ tuần 16 đến nay. Từ tuần 21 đến nay, số ổ dịch tại thành phố trên 100 ổ dịch/tuần. Các quận, huyện có nhiều ổ dịch là Quận 12, Củ Chi, Hóc Môn, Tân Phú.

Theo báo cáo của Viện Pasteur TPHCM ngày 01.7.2022, 5 tháng 2002: Khu vực phía Nam ghi nhận 3 tuýp DEN lưu hành với tỉ trọng như sau: D1 (57%), D2 (42%) & D4 (2%).

Tuýp D2 xu hướng tăng nhanh từ tháng 4 đến tháng 5/2022 (từ 33% - 42%). Qua giám sát trọng điểm đã ghi nhận tại TPHCM có sự lưu hành cả 2 tuýp huyết thanh D1 và D2.

Trước diễn biến của dịch sốt xuất huyết, ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, TPHCM đã xây dựng kế hoạch đảm bảo việc chủ động thu dung, điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn theo 3 kịch bản: dưới 2.000 ca, từ 2.000 đến 4.000 ca và từ 4.000-6.000 ca đang điều trị tại bệnh viện nhằm chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiếp nhận, chăm sóc, điều trị, giảm tỉ lệ chuyển nặng và tử vong.

Đồng thời, đề nghị tất cả các bệnh viện được phân công sẵn sàng giường bệnh, nhân sự, thuốc, dịch truyền… để tiếp nhận, điều trị người bệnh.

Chống dịch sốt xuất huyết không phải chuyện riêng của ngành y tế 

Trong buổi làm việc với lãnh đạo ngành y tế, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM cho biết: “Chúng ta cần có những quan tâm đặc biệt về tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Với 502 ca chuyển nặng, 16 ca tử vong là rất lớn.

Yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tập huấn, thanh tra, kiểm tra các phòng khám tư nhân trên địa bàn thành phố. Bởi nhiều cơ sở chưa đầy đủ cơ sở vật chất, chuyên môn nên ảnh hưởng đến quá trình thăm khám bệnh”.

Hiện nay, TPHCM đã phân công nhiệm vụ phòng chống sốt xuất huyết cho từng lãnh đạo của các đơn vị trên địa bàn 21 quận huyện và TP.Thủ Đức. Yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và cập nhật báo cáo tình hình dịch SXH trên địa bàn mình quản lý.

“Trong công tác kiểm tra, chúng ta không nên cho rằng, công tác chống dịch là trách nhiệm của ngành y tế, đặc biệt là các đợt tổ chức cao điểm phòng chống dịch.

Thay vào đó, các ban, ngành chức năng chuyên môn của các địa phương phải phân công nhân sự tham gia công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Những việc chuyên môn của ngành y tế thì để ngành y tế làm, các công việc như nhập liệu, thống kê thì cần có sự hỗ trợ của các ban ngành khác”, ông Cao Thanh Bình nhấn mạnh.

Về công tác xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch sốt xuất huyết hiện nay còn nương tay và gặp khó khăn khiến công tác phòng chống dịch bệnh chưa triệt để.

Theo báo cáo của Ban Văn hoá Xã hội HĐND TPHCM. Hiện nay, các quận 1, 5, 10, huyện nhà Bè dù số ca mắc sốt xuất huyết cao nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn chưa ra 1 quyết định xử phạt nào, yêu cầu ngành y tế rà soát và báo cáo vấn đề này.

Bên cạnh đó, các quận đã thực hiện tốt việc xử phạt như: quận Bình Tân (46 trường hợp), huyện Bình Chánh (28 trường hợp)…

“Chúng ta không xem dịch bệnh sốt xuất huyết là thời vụ và cao điểm, mà công tác này phải được triển khai thường xuyên và liên tục.

Chúng ta ra quân thường xuyên, dập dịch thường xuyên, triệt để việc sinh sản muỗi…, sau đó cần phải có văn bản cam kết bàn giao lại cho tổ khu phố, đoàn thể tiếp tục theo dõi, giám sát”, ông Cao Thanh Bình lưu ý trong cuộc họp.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Số ca sốt xuất huyết tại TPHCM vẫn tăng cao, thêm 1 ca tử vong

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) ngày 26.7 cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 21.7, TPHCM ghi nhận 32.011 người mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 293,8% so với cùng kỳ năm 2021 là 8.128 ca, trong đó sốt xuất huyết nặng là 502 ca.

Đồng Nai: Nữ công nhân tử vong do sốt xuất huyết, số ca mắc gần 13.000 ca

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 20.7, theo số liệu tổng hợp từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổng số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện trên toàn tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay đã gần 13.000 ca (tính đến ngày 19.7), trong đó có hơn 7.000 ca trẻ em. So với cùng kỳ năm 2021 số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng 200%.

Nhận dạng muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết để phòng bệnh hiệu quả

THUỲ TRANG |

Muỗi vằn là trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết có khả năng sinh sản và thích ứng cao trong môi trường có con người sinh sống. Muốn phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng đã khuyến cáo người dân phải diệt muỗi tận gốc và hiểu về đặc tính của loại muỗi vằn truyền bệnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Số ca sốt xuất huyết tại TPHCM vẫn tăng cao, thêm 1 ca tử vong

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) ngày 26.7 cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 21.7, TPHCM ghi nhận 32.011 người mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 293,8% so với cùng kỳ năm 2021 là 8.128 ca, trong đó sốt xuất huyết nặng là 502 ca.

Đồng Nai: Nữ công nhân tử vong do sốt xuất huyết, số ca mắc gần 13.000 ca

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 20.7, theo số liệu tổng hợp từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổng số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện trên toàn tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay đã gần 13.000 ca (tính đến ngày 19.7), trong đó có hơn 7.000 ca trẻ em. So với cùng kỳ năm 2021 số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng 200%.

Nhận dạng muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết để phòng bệnh hiệu quả

THUỲ TRANG |

Muỗi vằn là trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết có khả năng sinh sản và thích ứng cao trong môi trường có con người sinh sống. Muốn phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng đã khuyến cáo người dân phải diệt muỗi tận gốc và hiểu về đặc tính của loại muỗi vằn truyền bệnh.